Lan tỏa yêu thương tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng năm 2026”

NHƯ ĐỒNG

VHO - Trong không khí rộn ràng những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” diễn ra tại Quảng Ngãi đã trở thành điểm hẹn ấm áp của nghĩa tình, khi hơn 7.000 suất quà được trao tận tay đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Lan tỏa yêu thương tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng năm 2026” - ảnh 1
Đại biểu tham dự chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”

Sáng 11.2, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng”.

Dự chương trình có Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Lâm Văn Mẫn; Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân.

Về phía tỉnh Quảng Ngãi có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy; cùng lãnh đạo các sở, ngành và trên 600 cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động.

Lan tỏa yêu thương tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng năm 2026” - ảnh 2
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi thời gian qua. Trong thành tựu chung ấy có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ công nhân, người lao động và các tầng lớp nhân dân - những người đang ngày đêm miệt mài lao động, sản xuất, góp phần tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Biểu dương vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận, tổ chức Công đoàn và chính quyền trong huy động nguồn lực xã hội, tổ chức các hoạt động chăm lo Tết thiết thực cho công nhân, người lao động, hộ nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng yếu thế.

Những việc làm cụ thể, kịp thời không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để người lao động vững vàng hơn trong cuộc sống.

Lan tỏa yêu thương tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng năm 2026” - ảnh 3
Người lao động nhận quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị thời gian tới, MTTQ và các cấp Công đoàn tiếp tục bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và người lao động; chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp chăm lo hiệu quả hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Nhân dịp năm mới, Phó Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và đội ngũ công nhân, lao động trong tỉnh.

Lan tỏa yêu thương tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng năm 2026” - ảnh 4
Người lao động nhận quà của lãnh đạo tỉnh

Tại chương trình, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi đã trao tặng hơn 7.000 suất quà với tổng kinh phí hơn 7,3 tỉ đồng cho gia đình chính sách, đoàn viên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, hơn 130 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ gần 480 triệu đồng chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao hơn 4.000 phiếu mua hàng trực tuyến, mỗi phiếu trị giá 500.000 đồng để đoàn viên tham gia “Chợ Tết Công đoàn” trực tuyến.

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tặng thêm 700 phiếu mua hàng “0 đồng”, mỗi phiếu trị giá 500.000 đồng, góp phần giúp người lao động sắm sửa Tết đủ đầy, ấm áp hơn.

Lan tỏa yêu thương tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng năm 2026” - ảnh 5
Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh tặng quà cho gia đình chính sách

Đây là hoạt động thường niên mỗi dịp Tết đến, Xuân về, “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn đối với đời sống đoàn viên, người lao động.

Không chỉ dừng lại ở những phần quà vật chất, chương trình còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái, thắp lên niềm tin và động lực để người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, chung tay xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng phát triển, đúng với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.