Thanh Hoá:
Làm rõ vụ xe công nông chở rác đổ ra biển Hải Tiến
VHO - Một đoạn clip lan truyền trên Facebook ghi cảnh xe công nông chở rác đổ thẳng ra bãi cát ven biển Hải Tiến (Thanh Hóa) đã khiến cộng đồng mạng bức xúc. Công an nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ người liên quan và động cơ phía sau vụ việc.
Ngày 2.3.2026, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh nhiều xe công nông chở rác thải đổ xuống bãi cát khu vực biển Hải Tiến.
Sau khi đăng tải, clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều tài khoản bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng hành vi này gây ô nhiễm môi trường biển và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh du lịch địa phương.
Cùng ngày, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận thông tin phản ánh từ mạng xã hội (dưới dạng video) về tình trạng xe công nông tự chế vận chuyển, đổ chất thải ra bãi biển xã Hoằng Tiến, khu vực phía sau chùa Bụt, sát mép nước.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng phối hợp Công an xã Hoằng Tiến và UBND xã Hoằng Tiến tiến hành xác minh theo nội dung phản ánh.
Kết quả xác định, sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 ngày 1.3.2026 tại khu vực bãi biển phía sau chùa Bụt, xã Hoằng Tiến, cụ thể ở mỏm đá Hòn Bò.
Đây là khu vực giáp ranh với bãi biển thuộc phạm vi quản lý, sử dụng của ông Trương Đình Cường.
Chất thải do 2 xe công nông tự chế vận chuyển từ khu vực bãi biển do ông Cường quản lý ra khu vực sát mép nước tại mỏm Hòn Bò (cách khoảng hơn 20 m) để đổ thải.
Làm việc với cơ quan chức năng, ông Trương Đình Cường cho biết khoảng 15 giờ ngày 1.3.2026, ông gọi điện nhờ Phạm Văn Quế (sinh năm 1987) và Trương Đình Hạ (sinh năm 1981, cùng trú xã Hoằng Tiến) vận chuyển rác ra biển do cả hai có xe công nông tự chế.
Sau khi được nhờ, Quế và Hạ điều khiển xe công nông đến chở rác từ bãi biển thuộc khu vực quản lý của ông Cường ra đổ thải sát mép nước tại mỏm Hòn Bò. Mỗi xe thực hiện 3 chuyến, mỗi chuyến khoảng 600 kg rác.
Theo trình bày, số rác trên chủ yếu là các loại cây thân gỗ, gốc rễ… do sóng biển đánh dạt vào bờ, tích tụ từ mùa mưa bão năm 2025.
Đối với những loại cây lớn có thể tận dụng, ông Cường để người dân thu gom mang về sử dụng; còn các loại rác cồng kềnh, cành nhỏ, mùn mục không sử dụng được thì cho vận chuyển đi đổ.
Mục đích dọn bãi biển nhằm chuẩn bị cho mùa du lịch hè, còn việc đổ rác ra sát mép nước được lý giải là để “lợi dụng thủy triều lên cuốn trôi ra biển”.
Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra vào chiều 2.3, khu vực mỏm Hòn Bò không còn rác thải do ông Trương Đình Cường thuê vận chuyển, bởi toàn bộ số rác đã bị thủy triều cuốn trôi từ tối 1.3.
Làm việc với cơ quan công an, ông Cường thừa nhận hành vi vi phạm, cam kết không tái diễn và chấp hành việc xử lý theo quy định của pháp luật.

RSS