Lai Châu trao quyết định xác định danh tính liệt sĩ Hà Văn Sinh sau 76 năm
VHO - Ngày 26.7, tại trụ sở UBND xã Mường Kim, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Lai Châu đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Hà Văn Sinh bằng phương pháp thực chứng cho gia đình.

Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lai Châu đã công bố Quyết định về việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng.
Theo đó, hài cốt tại số mộ 01, hàng 01, lô 01, Nghĩa trang Liệt sĩ xã Than Uyên được xác định là liệt sĩ Hà Văn Sinh, quê quán xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Nghĩa Lộ (nay là xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu); chức vụ, cấp bậc: Chính trị viên xã đội, du kích; hy sinh tháng 10.1950 tại xã Mường Kim.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Thanh Bình, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, việc xác định danh tính liệt sĩ Hà Văn Sinh có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Đây cũng là kết quả của sự phối hợp, nỗ lực trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi, quê hương và gia đình.

Thay mặt gia đình, anh Trương Văn Pẩu, chắt ngoại của liệt sĩ Hà Văn Sinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành trong việc xác định danh tính liệt sĩ.
Gia đình trân trọng cảm ơn những nỗ lực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và địa phương; đồng thời hứa sẽ tiếp tục giáo dục các thế hệ con cháu phát huy truyền thống cách mạng, luôn ghi nhớ công lao, sự hy sinh của liệt sĩ Hà Văn Sinh.

Sau lễ công bố và trao Quyết định, đoàn đại biểu cùng thân nhân gia đình đã đến Nghĩa trang Liệt sĩ xã Than Uyên dâng hương, tưởng niệm liệt sĩ Hà Văn Sinh.
Hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, sự tri ân sâu sắc đối với những người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

RSS