Lai Châu lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Than Uyên
VHO - Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lai Châu (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) vừa tổ chức thực hành quy trình lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Than Uyên.

Hiện, tỉnh Lai Châu có 9 Nghĩa trang liệt sĩ, với tổng số 1.343 mộ; 72 liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được; 205 hài cốt liệt sĩ cần phải lấy mẫu để giám định ADN do chưa xác định được đầy đủ thông tin.
Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" bên cạnh việc lấy mẫu phẩm hài cốt liệt sĩ, tỉnh Lai Châu đã tăng cường thu thập, khảo sát hàng trăm nguồn tin về các liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ kháng chiến; tìm kiếm các cựu chiến binh cùng đơn vị, người dân địa phương, già làng, trưởng bản; chủ động liên hệ với nơi có thông tin mộ nhằm thu thập, đối chiếu các thông tin; lập kế hoạch khảo sát và tổ chức đưa trực tiếp nhân chứng đến hiện trường chỉ dẫn để khoanh vùng, xác định vị trí, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Than Uyên, trong tổng số 150 mộ, có 90 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, cần phải lấy mẫu giám định ADN.
Việc tổ chức lấy mẫu tại đây là hoạt động làm trước, rút kinh nghiệm, thống nhất quy trình để triển khai tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Trước khi triển khai lấy mẫu, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lai Châu cùng các đại biểu, thân nhân liệt sĩ và nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, dành phút mặc niệm đối với các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Than Uyên.
Sau khi khai quật, các lực lượng tiến hành đối chiếu giữa hồ sơ lưu trữ, sơ đồ quản lý và hiện trạng thực tế từng phần mộ để bảo đảm tính chính xác của mẫu hài cốt liệt sĩ trước khi bàn giao phục vụ giám định ADN; toàn bộ thông tin liên quan cũng được số hóa, cập nhật đầy đủ theo quy định. Quá trình khai quật, lấy mẫu được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình.
Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lai Châu đã theo dõi, kiểm tra đánh giá kết quả, chỉ ra một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện để các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp thực hiện đúng quy trình, khoa học, chính xác, chặt chẽ trong từng khâu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Với sự vào cuộc tích cực, chủ động của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong "Chiến dịch 500 ngày đêm" của tỉnh Lai Châu sẽ hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

RSS