Lai Châu: Gỡ “điểm nghẽn”, tạo đột phá để phát triển giáo dục vùng cao, biên giới

NGUYỄN OANH

VHO - Chiều 10.10, tại Hà Nội, Đoàn công tác của tỉnh Lai Châu do ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ GD&ĐT về tình hình giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lai Châu và đề xuất tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc.

Lai Châu: Gỡ “điểm nghẽn”, tạo đột phá để phát triển giáo dục vùng cao, biên giới - ảnh 1
Quang cảnh buổi làm việc

Năm học 2025 - 2026, tỉnh Lai Châu có 336 cơ sở giáo dục, trong đó 335 trường công lập và 1 trường tư thục, với 5.165 lớp, tổng số 149.763 học sinh, trong đó có 127.348 học sinh dân tộc thiểu số, chiếm 85%. Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú và bán trú được củng cố, phát huy hiệu quả, với 156 trường có 34.027 học sinh được hưởng chế độ hỗ trợ. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành hiện có 11.273 người, trong đó 45,1% là người dân tộc thiểu số, 68,1% là nữ và 61,7% là đảng viên; tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn đạt 96,63%.

Toàn tỉnh Lai Châu hiện có 7.332 phòng học, trong đó 79,7% là phòng kiên cố, 19,6% bán kiên cố và chỉ còn 0,7% phòng học tạm. Giai đoạn 2020 – 2025, đã có 323 phòng học mới được xây dựng từ các chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, hệ thống phòng bộ môn, phòng chức năng, thiết bị dạy học vẫn còn thiếu, chưa đồng bộ, đặc biệt đối với các môn học mới như tin học, ngoại ngữ, công nghệ, mỹ thuật, âm nhạc.

Đối với việc triển khai xây dựng các trường học liên cấp các xã biên giới, Lai Châu đã khảo sát tại 11 xã biên giới để triển khai chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Trong đó, 5 trường Bum Nưa, Pa Tần, Hua Bum, Phong Thổ, Dào San, dự kiến khởi công trong năm 2025 và 6 trường còn lại khởi công năm 2026. Đến nay, đã có 3 trường được khởi công.

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh Lai Châu vẫn đang đối mặt với một số khó khăn lớn, trong đó nổi bật là tình trạng thiếu biên chế giáo viên, thiếu cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và nguồn vốn đầu tư cho các dự án trường liên cấp vùng biên giới. Theo định mức của Bộ GD&ĐT, năm học 2025 - 2026, toàn ngành cần 12.623 biên chế, trong khi Trung ương mới giao 11.058, còn thiếu 1.565 biên chế (thiếu nhiều nhất ở bậc THCS với 707 giáo viên). Việc thiếu giáo viên khiến nhiều trường phải bố trí dạy kiêm nhiệm, vượt giờ, ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy và quá trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trước những khó khăn đó, UBND tỉnh Lai Châu đề nghị Bộ GD&ĐT phối hợp với các bộ, ngành Trung ương sớm bố trí đủ nguồn vốn ngân sách để triển khai xây dựng 5 trường liên cấp biên giới trong năm 2025, đồng thời cho phép mở rộng mô hình này tại các xã đặc biệt khó khăn ngoài khu vực biên giới.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải nhấn mạnh, tỉnh Lai Châu đã dành 24% ngân sách địa phương cho sự nghiệp giáo dục, cao hơn mức tối thiểu 20% theo quy định. Các mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, trường liên cấp vùng biên giới phát huy hiệu quả trong việc huy động học sinh ra lớp, góp phần bảo đảm an sinh và giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc. Tuy nhiên, giáo dục Lai Châu vẫn đang đối mặt với hai “điểm nghẽn” lớn về thiếu vốn đầu tư và cơ sở vật chất, toàn tỉnh còn hàng trăm phòng học tạm, phòng bán kiên cố; trang thiết bị dạy học cho các môn tin học, ngoại ngữ, mỹ thuật, công nghệ còn thiếu; thiếu giáo viên trầm trọng theo định mức của Bộ GD&ĐT.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu đề nghị Bộ GD&ĐT xem xét, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ khó khăn trên các nhóm vấn đề trọng tâm như bố trí vốn ngân sách Trung ương cho xây dựng 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trong năm 2025 và 6 trường khác trong giai đoạn tiếp theo. Cho phép tỉnh Lai Châu xây dựng thêm các trường nội trú liên cấp tại những xã đặc biệt khó khăn ngoài khu vực biên giới; bổ sung biên chế giáo viên còn thiếu, hỗ trợ kinh phí đầu tư, mua sắm thiết bị dạy học, xếp Lai Châu vào nhóm I trong phân bổ nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia và đề án phát triển giáo dục – đào tạo giai đoạn tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Lai Châu trong việc ưu tiên nguồn lực cho giáo dục. Đồng thời khẳng định Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn, xem xét các đề xuất về biên chế, đầu tư cơ sở vật chất và cơ chế đặc thù cho giáo dục miền núi, biên giới tỉnh Lai Châu.