Kon Tum: Phát động Tết trồng cây và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2025
VHO - Sáng 5.6, tại Khu di tích lịch sử cách mạng Chiến thắng Kon Braih (xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy), UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” kết hợp với hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2025.

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Nguyễn Hữu Tháp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum khẳng định ý nghĩa sâu sắc và giá trị bền vững của Tết trồng cây, một phong trào do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng từ năm 1959.
Sau hơn 60 năm, tinh thần này đã trở thành nét đẹp truyền thống, được các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng, góp phần quan trọng vào công tác trồng rừng, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

“Tết trồng cây không chỉ đơn thuần là một hoạt động mang tính biểu tượng, mà còn là hành động thiết thực để phủ xanh đất trống, tăng độ che phủ rừng, cải thiện chất lượng môi trường sống. Trong bối cảnh ô nhiễm rác thải nhựa đang là vấn đề cấp bách toàn cầu, việc trồng cây, bảo vệ cây xanh càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết”, Tháp nhấn mạnh.
Hưởng ứng chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2025 - “Chống ô nhiễm nhựa”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục lan tỏa tinh thần “người người trồng cây, nhà nhà trồng cây”, chung tay hành động vì một môi trường xanh, sạch, đẹp.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và lực lượng tham gia đã trồng hàng trăm cây xanh trong khuôn viên Khu di tích Chiến thắng Kon Braih. Đây không chỉ là hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước như 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2025);
50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025) và 79 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025), mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, gắn kết giữa thế hệ trẻ với di sản lịch sử dân tộc.
Lễ phát động Tết trồng cây và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm nay đã để lại dấu ấn sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của cây xanh trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Đây cũng là bước đi thiết thực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với du lịch sinh thái, một định hướng chiến lược trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Kon Tum.