Kiều bào về nước tham gia Lễ diễu binh, diễu hành dịp Đại lễ A80
VHO - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Sẽ có các kiều bào từ các nước trở về tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh trong sáng 2.9 tới”.

Đây là lần đầu tiên trong 80 năm có các kiều bào tham gia vào lễ kỷ niệm cấp quốc gia.
Thông tin này được Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết tại họp báo trong nước và quốc tế về Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” và về tuyên truyền Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, chiều 22.8 tại Hà Nội.
Sự kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức.
Chương trình Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành cấp quốc gia tổ chức vào 6h30 ngày 2.9 tại quảng trường Ba Đình (trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và các đài địa phương, nền tảng mạng xã hội…).
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: Dịp đại lễ này Bộ Ngoại giao phối hợp với một số cơ quan hữu quan và một số địa phương tổ chức các sự kiện cho bạn bè quốc tế.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn, không chỉ đối với dân tộc Việt Nam mà còn là dấu mốc quan trọng trong phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.
Thắng lợi của nhân dân Việt Nam trong cuộc cách mạng vĩ đại ấy đã trở thành nguồn cổ vũ mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần đấu tranh giành độc lập của các dân tộc thuộc địa, đặc biệt là ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latin.
Chúng ta có thể nhìn lại bối cảnh sau Cách mạng tháng Tám để thấy rõ tác động lan tỏa sâu rộng của nó: Chỉ trong vòng hơn một thập kỷ, nhiều quốc gia lần lượt tuyên bố giành độc lập, từ Lào (10.1945), Philippines (1946), Miến Điện (1948), Indonesia…
Đặc biệt là phong trào chống chủ nghĩa thực dân ở châu Phi - nơi đã có 17 quốc gia giành được độc lập trong năm 1960, đánh dấu bước sụp đổ của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.
Với ý nghĩa đó, dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 lần này không chỉ là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử hào hùng, mà còn là cơ hội để thể hiện sự tri ân và vun đắp quan hệ đối ngoại nhân dân.
Ngoài việc mời đại diện các chính đảng có quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Ngoại giao đã chủ động mời nhiều tổ chức, cá nhân từng tham gia phong trào phản chiến, các hội đoàn, tổ chức hữu nghị quốc tế từng ủng hộ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến, góp phần khẳng định tinh thần đoàn kết quốc tế trong suốt chiều dài 80 năm lịch sử cách mạng Việt Nam.
Từ một quốc gia không có tên trên bản đồ thế giới vào năm 1945, đến nay Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 196 quốc gia, trong đó có 38 khuôn khổ quan hệ đối tác khác nhau, bao gồm cả quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện với các nước lớn.
Trong đó, có tất cả các nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cũng như nhiều nước thuộc G7 và G20. Đó là những thành quả ngoại giao quan trọng, có nền tảng từ chính thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập ngày 2.9.1945.

Trong dòng chảy lịch sử ấy, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn là một phần máu thịt không thể tách rời của dân tộc.
Với hơn 6 triệu kiều bào sinh sống tại gần 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hơn 1.000 hội đoàn người Việt, Bộ Ngoại giao, thông qua Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã duy trì và mở rộng quan hệ mật thiết với cộng đồng.
“Nhân dịp trọng đại này, chúng tôi đã lựa chọn, mời một số đại biểu kiều bào tiêu biểu có nhiều đóng góp về nước tham dự các sự kiện chính thức của Lễ kỷ niệm”, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng thông tin.
Trong khối diễu hành sẽ có sự hiện diện của 50 đại biểu kiều bào đến từ khoảng 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. Một số bác cao tuổi tuy không thể tham gia diễu hành do điều kiện sức khỏe nhưng sẽ được sắp xếp ngồi trên khán đài danh dự, thể hiện sự trân trọng sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng kiều bào.
“Đồng thời, chúng tôi cũng tổ chức một khóa tập huấn dành cho cán bộ hội đoàn kiều bào với mục tiêu cập nhật thông tin trong nước, nâng cao kỹ năng tổ chức và quản lý hội đoàn, góp phần tăng cường sự kết nối và đóng góp thiết thực của kiều bào vào sự nghiệp phát triển đất nước”, bà Hằng nói.
Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, các đại biểu kiều bào sẽ tham dự Lễ khai mạc Triển lãm Thành tựu đất nước ngày 28.8, tham dự tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước tối 1.9, thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt tại sân vận động Mỹ Đình và dự Lễ chào mừng Quốc khánh sáng 2.9.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Chúng tôi cũng đã mời đại diện ngoại giao đoàn, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội và Lãnh sự đoàn tại TP.HCM tham dự các sự kiện trọng thể lần này”.