Chính quyền hai cấp ở Thanh Hóa:
Khởi đầu mới từ tinh thần phục vụ dân
VHO - Sáng 1.7.2025, 166 xã, phường tại Thanh Hóa đồng loạt bước vào ngày làm việc đầu tiên theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Không khí khẩn trương, nền nếp và đầy kỳ vọng đã tạo nên một dấu mốc quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, hướng tới bộ máy tinh gọn, minh bạch và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.
Ngày 1.7.2025 chính thức đi vào lịch sử hành chính Việt Nam khi cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp tỉnh và cấp xã, bỏ cấp trung gian huyện ở những địa phương sáp nhập.
Thanh Hóa, một trong những địa phương có quy mô sáp nhập lớn nhất, đã có sự chuẩn bị công phu, chu đáo để ngày đầu vận hành diễn ra đồng bộ, thông suốt, hiệu quả.

Ngay trong sáng đầu tháng 7, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh, đã có chuyến kiểm tra tại xã Hoằng Lộc và xã Quảng Ninh. Tại Hoằng Lộc, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa I, lần thứ nhất.
Đây là xã mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 xã: Hoằng Lộc, Hoằng Thành, Hoằng Thịnh, Hoằng Thái, Hoằng Tân và Hoằng Trạch, với diện tích tự nhiên trên 20,57km², dân số trên 36.000 người, 1 Đảng bộ và 71 chi bộ trực thuộc, hơn 1.600 đảng viên.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá khẳng định, đây là bước đi chiến lược quan trọng theo chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Việc sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ tinh gọn bộ máy, tiết kiệm nguồn lực mà còn nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Ông yêu cầu địa phương khẩn trương ban hành các quyết định bổ nhiệm, chỉ định nhân sự theo đề án đã được phê duyệt; đồng thời xây dựng quy chế làm việc, phân công rõ người, rõ việc, không để gián đoạn công việc.
“Việc chuyển động của bộ máy mới có đồng bộ và thực chất hay không, câu trả lời nằm ở hành động cụ thể trong những ngày đầu sau sáp nhập”, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá nhấn mạnh. Ông yêu cầu cán bộ phải dồn tâm, dồn lực, dám nghĩ, dám làm, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo năng lực.

Tiếp tục chương trình, ông Nguyễn Doãn Anh dự kỳ họp thứ nhất HĐND xã Quảng Ninh, đơn vị hành chính mới sáp nhập từ 3 xã Quảng Ninh, Quảng Nhân và Quảng Hải với tổng diện tích 17,09km², dân số 26.580 người. HĐND xã có 77 đại biểu, Đảng bộ có 40 tổ chức cơ sở đảng với 1.036 đảng viên.
Tại kỳ họp, các quyết định quan trọng được công bố, tổ chức bộ máy HĐND và UBND xã được thành lập, đồng thời thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm.
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá nhấn mạnh đây là tiền đề thúc đẩy sự phát triển của địa phương, yêu cầu lãnh đạo xã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần “liêm chính, gương mẫu, gần dân, vì dân”.
Song song với công tác tổ chức chính trị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn cũng trực tiếp kiểm tra công tác vận hành tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công, nơi được xem là “bộ mặt” của mô hình chính quyền hai cấp.
Tại phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn, nơi lượng người dân đến làm thủ tục khá đông trong sáng đầu tiên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ghi nhận sự nghiêm túc, bài bản trong tổ chức công việc.
Cơ sở vật chất hiện đại, phần mềm nghiệp vụ kết nối tốt, cán bộ có mặt đầy đủ, tiếp nhận và giải quyết yêu cầu hành chính kịp thời, không xảy ra tình trạng ùn tắc hay phiền hà.
“Đây là nơi gần dân nhất, trực tiếp tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho người dân. Vì vậy cần đầu tư kỹ lưỡng cả về con người và hệ thống hạ tầng. Trung tâm cấp tỉnh cần hỗ trợ tối đa về kỹ thuật, quy trình để cấp xã thực hiện hiệu quả khẩu hiệu hành động ‘5 biết, 3 không’,” ông Tuấn chỉ đạo.
Không khí làm việc sôi nổi, đầy tinh thần trách nhiệm cũng được ghi nhận tại các xã mới như Kiên Thọ, Thiệu Hóa. Tại Kiên Thọ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tiếp nhận quyết định nhân sự, thông qua các tờ trình về tổ chức bộ máy, HĐND tổ chức kỳ họp thứ 16 khóa XX, còn UBND tiến hành phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2021–2026.

Xã Thiệu Hóa, nơi mới được hợp nhất, ghi nhận sự vào cuộc đồng bộ của toàn thể cán bộ. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Hiểu cho biết: “Đây là dấu mốc quan trọng mở ra cơ hội để nâng cao chất lượng điều hành và phục vụ nhân dân.”
Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thiệu Hóa nhanh chóng đi vào hoạt động hiệu quả. Các quy trình tiếp nhận, xử lý, trả kết quả được tổ chức minh bạch, hiện đại, thân thiện. Đội ngũ cán bộ được huấn luyện kỹ năng, tác phong để phục vụ với tinh thần cao nhất.
Đáng chú ý, lực lượng Công an xã Thiệu Hóa cũng có mặt từ sớm để hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính. Tại khu vực xác nhận cư trú, người dân được hướng dẫn tận tình, hỗ trợ xử lý hồ sơ ngay tại chỗ.
“Tôi không ngờ mọi việc lại nhanh gọn đến vậy. Sự hỗ trợ tận tình khiến tôi cảm thấy được tôn trọng và yên tâm,” chị Nguyễn Thị Trang, người dân tiểu khu 4 chia sẻ.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trong cùng ngày cũng đã đến kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hạc Thành, Công an xã Quảng Ninh, những đơn vị đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, hỗ trợ người dân chuyển tiếp hành chính nhanh chóng, hiệu quả.
Thanh Hóa, tỉnh có quy mô dân số và địa bàn rộng lớn, đang tiên phong trong việc hiện thực hóa mô hình chính quyền hai cấp. Ngày làm việc đầu tiên của bộ máy hành chính mới tại địa phương đã diễn ra suôn sẻ, trật tự, hiệu quả là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng, quyết liệt của cả hệ thống chính trị.
Dấu ấn ngày 1.7 không chỉ nằm ở quy mô, mà quan trọng hơn là tinh thần mới, tinh thần vì dân phục vụ, trách nhiệm, gương mẫu, hành động kịp thời, đúng hướng.
Từ đây, Thanh Hóa sẵn sàng bước vào giai đoạn quản trị mới, với mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, gần dân, sát dân vì nhân dân phục vụ.