Khảo sát vùng biển, đảo ven bờ miền Trung, tăng cường gắn kết quân - dân

NHƯ ĐỒNG

VHO - Ngày 13.7, Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với các địa phương tổ chức đoàn khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ miền Trung năm 2026, nhằm phục vụ công tác tham mưu chiến lược, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và tăng cường gắn kết với nhân dân khu vực ven biển.

Khảo sát vùng biển, đảo ven bờ miền Trung, tăng cường gắn kết quân - dân - ảnh 1
Đại biểu tham gia chuyến khảo sát chụp ảnh lưu niệm cùng Thủ trưởng Cảnh sát biển Việt Nam

Đoàn công tác do Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có đại diện Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; thủ trưởng các cơ quan Cảnh sát biển Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi, TP. Huế, Đà Nẵng; đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Công ty Công nghiệp cao su miền Nam cùng các đơn vị đồng hành.

Khảo sát vùng biển, đảo ven bờ miền Trung, tăng cường gắn kết quân - dân - ảnh 2
Chương trình khảo sát góp phần tăng cường gắn kết quân - dân, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Diễn ra từ ngày 13 đến 16.7, chương trình khảo sát được tổ chức nhằm tiếp tục triển khai chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Thủ trưởng Cảnh sát biển Việt Nam về tăng cường nắm tình hình các vùng biển, đảo.

Đồng thời, nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển, gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ở khu vực ven biển miền Trung.

Khảo sát vùng biển, đảo ven bờ miền Trung, tăng cường gắn kết quân - dân - ảnh 3
Kíp tàu thực hiện nhiệm vụ rời bến

Trong thời gian khảo sát, đoàn sẽ trực tiếp tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đời sống của người dân tại các địa bàn biển, đảo; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế biển, hoạt động khai thác hải sản của ngư dân cũng như việc triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật về biển, đảo.

Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để đề xuất các giải pháp tăng cường phối hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam với cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ chủ quyền và giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển.

Khảo sát vùng biển, đảo ven bờ miền Trung, tăng cường gắn kết quân - dân - ảnh 4
Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam khảo sát, nắm tình hình thực tế tại khu vực biển, đảo ven bờ miền Trung nhằm phục vụ công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Bên cạnh nhiệm vụ khảo sát, đoàn công tác sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo, Luật Cảnh sát biển Việt Nam và các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và ngư dân, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế biển bền vững.

Chương trình còn thực hiện chuỗi hoạt động an sinh xã hội như thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học giỏi và các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên biển, đảo. 

Những hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn này góp phần củng cố tình đoàn kết quân - dân, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam gần dân, vì dân, đồng thời xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.