Khánh Hoà: Khẩn trương cứu trợ người dân, khắc phục hậu quả mưa lũ

NAM PHONG

VHO - Tính đến hết ngày 23.11, bão lũ trên địa bàn Khánh Hòa làm 15 người chết, 1 người mất tích và bị thương 20 người. 30.655 hộ dân bị ngập sâu. Hơn 13.300 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị hư hại. 241 gia súc, 24.222 gia cầm bị chết, trôi; 157 ha thủy sản bị nước tràn bờ. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 5.000 tỉ đồng.

  Khánh Hoà: Khẩn trương cứu trợ người dân, khắc phục hậu quả mưa lũ - ảnh 1
Công ty Yến sào Khánh Hoà đã điều động ca nô, thuyền thúng, cùng lực lượng cứu hộ hơn 200 người, tổ chức cứu trợ các địa bàn bị ngập sâu

Trước những mất mát đó, chính quyền địa phương đang nỗ lực cùng với lực lượng quân đội, công an hỗ trợ người dân khắc phục; bên cạnh đó, tỉnh cũng nhận được sự hỗ trợ lớn từ Chính phủ, các địa phương và cộng đồng doạnh nghiệp, nhà hảo tâm…

Trong những ngày qua, Công ty Yến sào Khánh Hoà đã điều động ca nô, thuyền thúng, cùng lực lượng cứu hộ hơn 200 người, tổ chức cứu trợ đến các địa bàn đang bị ngập sâu.

Với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng, tập thể CBCNV Công ty Yến sào đã trao đến người dân vùng ngập nặng tại các xã, phường Nha Trang, Diên Khánh, Ninh Hòa… hơn 3.500 phần quà gồm gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm với tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng .

 Khánh Hoà: Khẩn trương cứu trợ người dân, khắc phục hậu quả mưa lũ - ảnh 2
Lực lượng của Công ty Yến sào Khánh Hoà đưa người dân đến nơi an toàn

Đây là hỗ trợ thiết thực và hiệu quả, cùng với chính quyền địa phương kịp thời di dời người dân đến nơi an toàn, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và các hộ gia đình vùng trũng thấp, góp phần lan toả yêu thương đến cộng đồng, nhất là trong bối cảnh thiên tai liên tiếp gây thiệt hại cho người dân.

Nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, UBND tỉnh đã cấp 2.000 tấn gạo cho các địa phương để hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ từ nguồn dự trữ quốc gia; chỉ đạo các Sở, ngành xây dựng chính sách hỗ trợ người dân thiệt hại về nhà, hỗ trợ sách vở, trang bị học tập, hỗ trợ khác...

 Chi khẩn cấp 112 tỷ đồng phân bổ sung cho các xã, phường trên toàn tỉnh phòng, chống, khắc phục thiệt hại do mưa lũ; bổ sung kinh phí hỗ trợ cho các lực lượng quân đội, công an tham gia phòng, chống khắc phục thiệt hại do mưa lũ với số tiền 4,5 tỷ.

 Khánh Hoà: Khẩn trương cứu trợ người dân, khắc phục hậu quả mưa lũ - ảnh 3
Với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng, Công ty Yến sào đã trao đến người dân vùng ngập nặng hơn 3.500 phần quà gồm gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm với tổng trị giá hơn 1,2 tỉ đồng

Bổ sung 2 tỉ đồng cho Sở Công Thương điều phối, cung cấp nguồn hàng thiết yếu kịp thời cung ứng cho người dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ; cung cấp nhu yếu phẩm, đảm bảo cung cấp hàng hóa vật tư, nhu yếu phẩm, nhiên liệu liên tục, không bị gián đoạn nguồn cung cho thị trường; ổn định giá, bán hàng đúng thời gian đã đăng ký.

Lực lượng quân đội, công an đã điều động hơn 23.475 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, vận chuyển nhu yếu phẩm đến các khu vực bị cô lập hơn 2.200 suất cơm, 800 suất quà (mì tôm, bánh chưng) hơn 400 thùng nước, 500 thùng mì tôm, 50 thùng sữa, 50 thùng bánh mì tươi, hơn 2.280kg lương khô, 1.350 vật dụng, nhu yếu phẩm.

Lực lượng Y tế khám, cấp thuốc cho 1.000 bệnh nhân, phối hợp với 50 Y - bác sĩ đến từ TP. HCM phun khử khuẩn khu dân cư, cấp bổ sung 2.000 kg cloramine B và 1.000 túi thuốc gia đình cho bệnh nhân.

 Khánh Hoà: Khẩn trương cứu trợ người dân, khắc phục hậu quả mưa lũ - ảnh 4
Cùng nhau gói hàng đưa đến tay người dân

Lực lượng ngành du lịch cũng đã huy động 300 nhân viên để dọn dẹp vệ sinh môi trường tại bờ biển đường Trần Phú.

Cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn người dân tiêu úng, cải tạo đất, chăm sóc cây trồng bị ngập úng. Thực hiện rà soát, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời cho người dân.

Bên cạnh đó, Khánh Hòa cũng nhận được sự hỗ trợ từ Trung ương và các tỉnh thành khác. Trong đó, Chính phủ đã hỗ trợ cho tỉnh Khánh Hòa 250 tỉ đồng. Trong chuyến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ngày 22.11, đồng chí Trần Cẩm Tú Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trao 20 tỷ đồng hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và Trung ương MTTQVN cho tỉnh Khánh Hòa.

 Khánh Hoà: Khẩn trương cứu trợ người dân, khắc phục hậu quả mưa lũ - ảnh 5
Công ty Yến sào Khánh Hoà đưa hơn 3.500 suất quà hỗ trợ người dân

Đồng chí Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã trao 50 tỉ đồng và 10.000 phần quà (gồm: nhu yếu phẩm, quần áo, thuốc y tế) của Thành ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ Việt Nam và Nhân dân TP Hồ Chí Minh hỗ trợ cho tỉnh Khánh Hòa.

 UBMTTQ tỉnh đã tiếp nhận từ UBMTTQ thành phố Hồ Chí Minh 20 tỉ và nhiều hàng cứu trợ, nhu yếu phẩm thiết yếu...

Tính đến ngày 23.11, bão lũ trên địa bàn Khánh Hòa làm 15 người chết, 1 người mất tích và bị thương 20 người. 

Thiệt hại cơ sở hạ tầng: Công trình hồ Nước Ngọt bị gãy tường chắn sóng, xói mái hạ lưu. Tuyến đê bờ Bắc sông Cái Phan Rang xói lở mái và mặt đê. Hư hỏng 6 cống tràn, 1 đập dâng sụp gãy cầu công tác, sụp đổ tường các tuyến mương nội đồng với tổng chiều dài 5,5km, sạt lở nhiều đoạn bờ với tổng chiều dài 4,3km.

 Khánh Hoà: Khẩn trương cứu trợ người dân, khắc phục hậu quả mưa lũ - ảnh 6
Chính quyền địa phương đang nỗ lực cùng với lực lượng quân đội, công an hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp sau lũ

Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở; nhiều cơ sở giáo dục, điểm trường trên địa bàn bị ngập, bàn ghế, trang thiết bị dạy học bị hư hỏng, phòng học bị bùn đất tràn vào, hệ thống điện, nước bị ảnh hưởng, cuốn trôi sách vở, tài liệu học tập và đồ dùng cá nhân của học sinh. Nhiều hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống điện, hệ thống nước, trạm y tế bị thiệt hại.

30.655 hộ với 115.384 khẩu bị ngập sâu từ 1-3m. Hơn 13.300 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị hư hại. 241 gia súc, 24.222 gia cầm các loại bị chết, trôi. 157 ha thủy sản (tôm, cá mú, ốc hương); một số ao đìa nuôi tôm thẻ và ốc hương bị nước tràn bờ.

Ước tính thiệt hại ban đầu do mưa lũ gây ra khoảng 5.000 tỉ đồng (thiệt hại tài sản, nhà cửa của người dân, doanh nghiệp).

 Khánh Hoà: Khẩn trương cứu trợ người dân, khắc phục hậu quả mưa lũ - ảnh 7
Lực lượng quân đội, công an luôn tiên phong hỗ trợ người dân trước, trong và sau lũ

Hiện vẫn còn 87 hộ dân bị ngập sâu với 364 khẩu của xã Diên Điền, Ninh Phước còn ngập lụt, cụ thể: Tổ 7-thôn 1 cụm công nghiệp Diên Phú với 3 hộ 12 khẩu; thôn Đông 3 với 71 hộ 310 khẩu đang còn ngập với mực nước khoảng 40 cm, thôn Phước Khánh, xã Ninh Phước 30 hộ với 122 khẩu.

Tỉnh đã tập trung triển khai một số biện pháp khắc phục thiệt hại, phối hợp với lực lượng công an, quân đội khắc phục các điểm trường ngập sâu, dọn dẹp trường lớp, xử lý ô nhiễm môi trường.

Toàn tỉnh đã được khắc phục toàn bộ sự cố về mạng, cáp, trạm phát sóng, hoạt động thông tin liên lạc đã trở lại trạng thái bình thường. Việc cung cấp điện, nước sinh hoạt cho người dân đã được khôi phục, tạo tâm lý an tâm cho người dân.

 Về giao thông, hạ tầng, các điểm sạt lở, ách tắc được xử lý khẩn trương; phương tiện, nhân lực được huy động để san gạt đất đá, khơi thông cống rãnh, bảo đảm giao thông thông suốt.  Khẩn trương sửa chữa nhà ở, công trình công cộng, đặc biệt là trường học, trạm y tế nhằm phục vụ đời sống Nhân dân.