Khẩn trương điều tiết 5 hồ thủy điện, bảo đảm an toàn hạ du

ĐỨC HOÀNG

VHO - Ngày 28.11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng ban hành văn bản yêu cầu các hồ chứa thủy điện trên địa bàn triển khai vận hành điều tiết nhằm hạ thấp mực nước, chủ động ứng phó bão số 15.

Theo đó, các hồ thủy điện Sông Tranh 2, Đak Mi 4, A Vương, Sông Bung 2 và Sông Bung 4 thuộc Công ty Thủy điện Sông Tranh, Công ty CP Thủy điện Đak Mi, Công ty CP Thủy điện A Vương và Công ty Thủy điện Sông Bung phải tổ chức tính toán, vận hành hạ dần mực nước hồ về đúng cao trình mực nước cao nhất trước lũ. Thời hạn hoàn thành trước 6h30 ngày 1.12.

Việc điều tiết bắt đầu từ 18h30 ngày 28.11, với lưu lượng xả về hạ du được quy định cụ thể cho từng hồ: Sông Tranh 2 xả bằng lưu lượng nước vào hồ + 80–200 m³/giây; Đak Mi 4 xả bằng lưu lượng đến hồ + 30–70 m³/giây; A Vương xả bằng lưu lượng đến hồ + 25–150 m³/giây; Sông Bung 2 xả bằng lưu lượng đến hồ + 12–100 m³/giây; Sông Bung 4 xả bằng lưu lượng đến hồ + 100–250 m³/giây.

Cùng với việc điều tiết hạ mực nước, các nhà máy phải chuyển sang chế độ vận hành theo Quy trình 1865, bảo đảm an toàn, không gây đột biến dòng chảy.

Các đơn vị tiếp tục thực hiện việc thông báo đầy đủ đến chính quyền và người dân vùng hạ du về quá trình điều tiết. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP yêu cầu các thủy điện thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lũ vào hồ, số liệu mưa tại các trạm quan trắc trên lưu vực gửi về cơ quan chức năng và địa phương để phục vụ theo dõi, tham mưu chỉ đạo.

UBND các xã, phường vùng hạ du phải thông báo rộng rãi đến người dân, tổ chức hoạt động ven sông, phương tiện vận tải thủy…về kế hoạch điều tiết để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn; đồng thời rà soát phương án phòng chống lũ, chuẩn bị ứng phó tại các khu vực có nguy cơ sạt lở bờ sông.

Trong thời gian các hồ thực hiện xả điều tiết, nghiêm cấm người dân vớt củi, đánh bắt cá tại các khu vực sông có nước sâu, chảy xiết để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc.