Ngày này năm xưa:

Khai mạc Quốc dân Đại hội Tân Trào (1945)

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 16.8.1945, Quốc dân Đại hội khai mạc tại đình Tân Trào, quy tụ hơn 60 đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân, các đảng phái, đoàn thể, dân tộc, tôn giáo và kiều bào, thống nhất những quyết sách quan trọng trước thời khắc Tổng khởi nghĩa. Cùng dấu mốc lịch sử này, ngày 16.8 qua các thời kỳ còn ghi nhận nhiều sự kiện đáng chú ý của Việt Nam và thế giới.

Quốc dân Đại hội Tân Trào - quyết sách lịch sử trước giờ Tổng khởi nghĩa

Khai mạc Quốc dân Đại hội Tân Trào (1945) - ảnh 1
Đình Tân Trào, nơi diễn ra Quốc dân Đại hội ngày 16 - 17.8.1945. Ảnh:Đại biểu nhân dân

Theo TTXVN, ngày 16.8.1945, Quốc dân Đại hội khai mạc tại đình Tân Trào, với hơn 60 đại biểu từ Bắc, Trung, Nam, đại diện các đảng phái, đoàn thể, dân tộc, tôn giáo và kiều bào.

Đại hội tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, quy định Quốc kỳ, Quốc ca và thành lập Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

Cũng trong ngày 16.8, dưới gốc đa Tân Trào, đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc Quân lệnh số 1, chỉ huy một đơn vị Giải phóng quân tiến về Thái Nguyên.

Quốc dân Đại hội Tân Trào thường được xem là tiền thân của Quốc hội Việt Nam, là biểu tượng của ý chí đoàn kết và quyết tâm giành độc lập của dân tộc.

Luật Phổ cập giáo dục tiểu học được công bố

Ngày 16.8.1991, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công ký Lệnh công bố Luật Phổ cập giáo dục tiểu học, Luật số 56/LCT/HĐNN8 được Quốc hội thông qua.

Luật quy định trách nhiệm của Nhà nước, nhà trường, gia đình và xã hội trong việc thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học; đồng thời quy định về quản lý nhà nước, khen thưởng và xử lý vi phạm.

Việc ban hành luật tạo cơ sở pháp lý cho mục tiêu đưa giáo dục tiểu học đến mọi trẻ em, góp phần nâng cao dân trí và tạo nền tảng cho việc đào tạo nguồn nhân lực.

Đây cũng là một dấu mốc trong quá trình xây dựng chính sách giáo dục phổ cập ở Việt Nam, đặt nghĩa vụ học tập và trách nhiệm xã hội trong một khuôn khổ pháp lý thống nhất.

Bảo tàng Báo chí Việt Nam được thành lập

Ngày 16.8.2017, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ công bố Quyết định số 1118/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Theo quyết định, bảo tàng có nhiệm vụ sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày và giới thiệu các di sản văn hóa phản ánh quá trình hình thành, phát triển của báo chí Việt Nam.

Bảo tàng đồng thời nghiên cứu khoa học, góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa báo chí.

Việc thành lập bảo tàng tạo một địa chỉ lưu giữ có hệ thống những tư liệu, hiện vật gắn với lịch sử báo chí Việt Nam, qua đó góp phần giới thiệu truyền thống của nền báo chí cách mạng và hoạt động báo chí qua các thời kỳ.

Nhà nông học Lương Định Của - “nhà bác học của đồng ruộng”

Ngày 16.8.1920, nhà nông học Lương Định Của chào đời tại Đại Ngãi, Sóc Trăng (nay thuộc TP. Cần Thơ). Ông là nhà khoa học có nhiều đóng góp cho nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng.

Trong quá trình nghiên cứu, ông lai tạo nhiều giống lúa có năng suất cao, phù hợp điều kiện Việt Nam như lúa Nông nghiệp 1, Nông nghiệp 8, cùng nhiều giống cây màu, cây ăn quả.

Những đóng góp của Lương Định Của gắn với yêu cầu nâng cao năng suất, bảo đảm lương thực và phát triển nền nông nghiệp nước nhà.

Ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động năm 1966 và được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học - kỹ thuật năm 1996, trở thành một trong những nhà khoa học tiêu biểu của nền nông nghiệp Việt Nam.

Lần đầu cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sâm củ

Ngày 16.8.2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (nay thuộc Quảng Ngãi) tổ chức trao quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của hai doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho 10.000 củ sâm trên 10 năm tuổi; Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông Kon Tum được cấp cho 2.200 củ sâm trên 6 năm tuổi.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Kon Tum cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” đối với sản phẩm sâm củ.

Sự kiện tạo thêm cơ sở để kiểm soát nguồn gốc, bảo vệ thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm sâm Ngọc Linh trên thị trường.

Công ước quốc tế về thủy ngân chính thức có hiệu lực

Ngày 16.8.2017, Công ước Minamata về thủy ngân chính thức có hiệu lực, trở thành một điều ước quốc tế quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe con người và môi trường trước tác động của ô nhiễm thủy ngân.

Công ước được thông qua tại Kumamoto, Nhật Bản, ngày 10.10.2013. Các quy định tập trung kiểm soát thủy ngân trong toàn bộ vòng đời, từ khai thác, sử dụng đến phát thải và xử lý chất thải.

Một số biện pháp đáng chú ý gồm cấm mở các mỏ thủy ngân mới, từng bước loại bỏ các mỏ hiện có, kiểm soát sử dụng thủy ngân trong một số sản phẩm, quy trình công nghiệp và khai thác vàng thủ công.

Việc Công ước có hiệu lực ngày 16.8.2017 đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác toàn cầu về kiểm soát ô nhiễm thủy ngân.

Elvis Presley qua đời, khép lại cuộc đời của “ông hoàng rock and roll”

Ngày 16.8.1977, Elvis Presley qua đời tại Graceland, Memphis, Tennessee, ở tuổi 42. Theo nhiều nguồn tin, ông qua đời do suy tim.

Elvis Presley được xem là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất đối với âm nhạc đại chúng thế kỷ XX, góp phần đưa rock and roll trở thành một hiện tượng văn hóa toàn cầu.

Những ca khúc như “Blue Suede Shoes”, “Suspicious Minds” hay “Can't Help Falling in Love” góp phần tạo nên dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của ông.

Sau khi Elvis qua đời, Graceland trở thành một địa điểm tưởng niệm nổi tiếng. Di sản âm nhạc và hình ảnh của “ông hoàng rock and roll” tiếp tục được lưu giữ và giới thiệu tới nhiều thế hệ khán giả trên thế giới.