Kè biển Hải Tiến sạt lở: Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp
VHO - Sau nhiều tháng bị sóng lớn, triều cường “ăn mòn”, tuyến kè ven biển Hải Tiến đoạn qua xã Hoằng Thanh (Thanh Hóa) tiếp tục sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp an toàn dân cư, hạ tầng giao thông và không gian du lịch. Trước diễn biến nguy hiểm, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chính thức công bố tình huống khẩn cấp, yêu cầu triển khai ngay các biện pháp bảo vệ người và tài sản.
Ngày 22.1, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 268/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp sạt lở công trình kè bờ biển xã Hoằng Thanh.
Nguyên nhân được xác định do ảnh hưởng của bão số 5, bão số 10 năm 2025, mưa lớn sau bão cùng các đợt gió mạnh trên biển, sóng lớn và triều cường dâng cao kéo dài trong thời gian qua.
Theo quyết định, tuyến kè bờ biển dài khoảng 950m thuộc các thôn Trung Hải, Quang Trung (xã Hoằng Thanh) đã xuất hiện sụt lún chân kè, mái kè và sạt lở đường giao thông phía trong tại nhiều vị trí.
Nhiều đoạn bị sóng biển đánh trực tiếp, moi cát trong thân kè và nền đường, gây rỗng kết cấu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng cho người và phương tiện lưu thông.

Đáng lo ngại, tình trạng sạt lở vẫn tiếp tục phát triển nhanh, lấn sâu vào tuyến đường ven biển gắn liền với kè, khiến nhiều hạng mục hư hỏng nặng.
Nếu không được kiểm soát kịp thời, nguy cơ mất an toàn cho toàn bộ tuyến kè, công trình giao thông, các cơ sở dịch vụ - thương mại và khu dân cư với 616 hộ dân, hơn 3.000 nhân khẩu cùng khách du lịch lưu trú là hiện hữu.
Không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân, sự cố còn làm tổn hại nghiêm trọng đến cảnh quan du lịch biển Hải Tiến, một trong những điểm đến tăng trưởng mạnh của Thanh Hóa những năm gần đây. Nhiều công trình phụ trợ, hạ tầng du lịch, cây xanh, hệ thống chiếu sáng dọc tuyến kè đã bị hư hỏng, xuống cấp.
Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND xã Hoằng Thanh triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong khu vực sạt lở; tổ chức thường trực theo dõi sát diễn biến, kịp thời báo cáo khi có tình huống nguy hiểm.
Địa phương phải khẩn trương rào chắn, cắm mốc, đặt biển cảnh báo, tuyên truyền cho người dân, du khách và các cơ sở kinh doanh biết để chủ động phòng tránh; tuyệt đối không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi có mưa bão, gió mạnh, sóng lớn.
Cùng với đó, UBND xã Hoằng Thanh được giao xây dựng, phê duyệt và triển khai phương án ứng phó theo đúng quy định, thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp nhằm hạn chế sạt lở, đảm bảo an toàn công trình theo phương châm “4 tại chỗ”.
Các sở, ngành liên quan như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn địa phương triển khai đúng quy định. Báo và Phát thanh – Truyền hình Thanh Hóa được yêu cầu tăng cường thông tin, cảnh báo để người dân chủ động phòng tránh.
Về giải pháp lâu dài, tỉnh giao UBND xã Hoằng Thanh tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá cụ thể phạm vi, quy mô, mức độ sạt lở, từ đó đề xuất phương án xử lý phù hợp, hoàn thiện hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư, đảm bảo ổn định bền vững.
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu phương án hỗ trợ, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất 15 ngày sau khi nhận được đề nghị của địa phương.
Trước đó, Báo Văn Hóa đã phản ánh thực trạng “nát như tương” của tuyến kè biển Hải Tiến qua xã Hoằng Thanh, với hàng trăm mét vỉa hè, lòng đường sụt lún, bê tông vỡ nát, nhiều đoạn bị khoét rỗng tạo “hàm ếch” nguy hiểm cho người dân và du khách.

RSS