Huế tìm manh mối về hầm trú ẩn bị đánh sập ở sông Truồi để quy tập liệt sĩ
VHO - Ban Chỉ đạo 515 TP. Huế kêu gọi các cựu binh, thân nhân liệt sĩ và người dân cung cấp các thông tin liên quan đến địa điểm chôn cất liệt sĩ ở khu vực đèo Hải Vân, đèo Phước Tượng và hầm trú ẩn ở ven sông Truồi.

Ngày 6.8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Huế (Ban Chỉ đạo 515 TP. Huế) đã có thông báo rộng rãi, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và Nhân dân cung cấp các thông tin liên quan đến việc chôn cất liệt sĩ tại xã Chân Mây – Lăng Cô và xã Lộc An.
Theo Ban Chỉ đạo 515 TP. Huế, hiện các cơ quan chức năng thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh từng được chôn cất ở khu vực đèo Hải Vân, đèo Phước Tượng và vùng ven sông Truồi.
Qua các nguồn tư liệu đã thu thập, trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, khoảng thời gian từ năm 1968 đến năm 1970, đã có xe tải từ Đà Nẵng được cho là chở thi thể cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh đến chôn cất tại khu vực đèo Phước Tượng và đèo Hải Vân (nay thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô, TP. Huế).

Ngoài ra, vào tháng 9.1974, tại khu vực sông Truồi (xã Lộc An) trong quá trình chiến đấu của Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 2, Sư đoàn 324, có khoảng 80 cán bộ, chiến sĩ bị thương và hy sinh được đưa vào một hầm trú ẩn. Sau đó, hầm bị hỏa lực của địch đánh sập hoàn toàn.
Để có thêm cơ sở phục vụ công tác xác minh, tổ chức hội thảo và triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 TP. Huế kêu gọi Hội Cựu chiến binh các cấp, ban liên lạc các đơn vị, những người từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên địa bàn, thân nhân liệt sĩ và người dân từng sinh sống tại các khu vực nêu trên cung cấp các thông tin liên quan.
Các thông tin có thể được gửi đến Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường hoặc Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế để tổng hợp, xác minh.
Mỗi thông tin dù nhỏ nhất, đều có ý nghĩa quan trọng trong việc rút ngắn thời gian xác minh, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ. Qua đó, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ, đồng thời tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

RSS