Huế: 14 xã, phường nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

S.THÙY

VHO - Đợt mưa lớn do hoàn lưu bão số 12 và không khí lạnh nguy cơ gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất ở nhiều khu vực trên địa bàn TP. Huế, trong đó có 14 xã, phường nằm trong diện “nguy cơ cao”.

Huế: 14 xã, phường nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất - ảnh 1
Biển Thuận An tiếp tục bị xâm thực mạnh. Ảnh: N.M

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP. Huế, đợt mưa lớn này có nguy cơ gây ngập lụt nghiêm trọng tại các khu vực thuộc 30 phường, xã trên địa bàn. Đồng thời, cơn bão số 12 cũng khả năng gây gió mạnh tại 15 xã, phường như: Chân Mây - Lăng Cô; Phú Lộc, Thuận An, Vinh Lộc, Phú Vinh, Phú Vang, Phú Hồ, Mỹ Thượng, Dương Nỗ, Quảng Điền, Đan Điền, Phong Quảng, Phong Phú…

Đặc biệt, cảnh báo quy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở 14 xã, phường có địa hình đồi núi, như: các xã từ A Lưới 1 đến A Lưới 5 (huyện A Lưới cũ), xã Long Quảng, Khe Tre, Nam Đông, Chân Mây - Lăng Cô, Bình Điền, Lộc An, Phú Lộc, phường Phong Điền, Hương Thủy.

Trong ngày 22.10, lãnh đạo UBND TP. Huế đã kiểm tra tình hình sạt lở đất, nguy cơ sạt lở tại các điểm xung yếu trên địa bàn.

Tại xã Khe Tre, đoàn kiểm tra đã yêu cầu các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương rào chắn, cấm đường nhằm tránh nguy hiểm do sạt lở ta-luy đường dẫn lên cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Huế: 14 xã, phường nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất - ảnh 2
Lãnh đạo UBND TP. Huế kiểm tra tình hình sạt lở ở xã Khe Tre. Ảnh: N.M

Tại khu vực đỉnh đèo số 5 ở thôn Lộc Hưng, xã Khe Tre cũng nguy cơ cao sạt lở, nếu xảy ra sẽ chia cắt khoảng 40 hộ dân ở khu vực này.

Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP. Huế yêu cầu chính quyền địa phương linh hoạt trong chỉ đạo, chủ động sơ tán người dân. Về lâu dài, có phương án quy hoạch để di dời dân vùng có nguy cơ cao sạt lở đến sinh sống tại nơi khác đảm bảo an toàn hơn.

Lãnh đạo UBND TP. Huế yêu cầu các địa phương, sở ngành, đơn vị trên địa bàn sẵn sàng ứng phó mưa bão theo phương châm “4 tại chỗ”, giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại do mưa bão gây ra.