Hơn 600 tàu thuyền đã vào tránh trú bão số 3 tại Hà Tĩnh
VHO - Tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn tất việc kêu gọi toàn bộ tàu thuyền trên địa bàn vào nơi trú ẩn an toàn. Lực lượng chức năng căng mình bám biển, bám cảng, phòng chống những nguy cơ có thể xảy ra do cơ bão số 3 gây ra.
Sáng 21.7, trao đổi với Văn Hoá, ông Bùi Tuấn Sơn – Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh thông tin, đến sáng nay, toàn bộ tàu, thuyền đánh bắt ngoài khơi đã được liên lạc, hướng dẫn cập bờ. Tổng cộng có 635 phương tiện tàu, thuyền từ nội và ngoại tỉnh đã neo đậu an toàn tại các âu thuyền trên địa bàn.
Cụ thể: Cảng Cửa Sót 262 tàu, thuyền; Cảng Xuân Hội 42 tàu, thuyền; Cảng Cửa Nhượng 191 tàu, thuyền; Cảng Cửa khẩu Kỳ Hà 140 tàu, thuyền.

Tại khu vực Cảng Xuân Hội, Thiếu tá Hoàng Văn Hải – Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Hội, Đồn Biên phòng Lạch Kèn (BĐBP Hà Tĩnh) cho biết, từ sáng 20.7, lực lượng Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai kêu gọi, hỗ trợ ngư dân vào nơi tránh trú.

“Chúng tôi đã cử cán bộ trực tiếp xuống âu thuyền hỗ trợ bà con chằng néo tàu, thuyền, đồng thời tuyên truyền không ra cảng khi giông tố xảy ra để đảm bảo an toàn tuyệt đối”, Thiếu tá Hải nhấn mạnh.
Trước diễn biến nguy hiểm của bão số 3, ngày 20.7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 117/CĐ-TTg, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trong đó có Hà Tĩnh, khẩn trương vào trạng thái ứng phó khẩn cấp.

Công điện nhấn mạnh các nhiệm vụ: Tổ chức kêu gọi, hướng dẫn toàn bộ tàu cá, tàu du lịch, tàu vận tải đang hoạt động trên biển rời khỏi khu vực nguy hiểm, vào nơi trú ẩn an toàn. Tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, chòi canh, lồng bè nuôi trồng thủy sản trước và trong khi bão đổ bộ; rà soát, đảm bảo an toàn cho hoạt động du lịch biển, nuôi trồng thủy sản, giao thông ven sông, cửa biển.
Ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng, tỉnh Hà Tĩnh đã kích hoạt các phương án phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Lực lượng quân đội, biên phòng, công an, địa phương... đã sẵn sàng phương tiện, nhân lực, vật tư dự phòng để ứng cứu trong mọi tình huống khẩn cấp.

Công tác tuyên truyền, cảnh báo liên tục được đẩy mạnh trên loa phát thanh, mạng xã hội, tin nhắn điện thoại đến từng hộ dân vùng ven biển, ven sông, vùng núi có nguy cơ sạt lở.