TP.HCM:
Hơn 5.000 người đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin
VHO - Hơn 5.000 người đã tham gia chương trình đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam tại TP.HCM vào sáng 2.8, hưởng ứng kỷ niệm 65 năm Ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam (10.8.1961 - 10.8.2026).

Sáng 2.8, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP.HCM), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng Công ty CP Phát triển Truyền thông Việt Nam tổ chức chương trình đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin năm 2026 với chủ đề “65 năm từ thảm họa đến hành trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”.
Đến dự chương trình có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, cùng sự tham dự của đông đảo đại biểu quốc tế và đại diện các tổ chức quốc tế.

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam (10.8.1961 - 10.8.2026), thu hút hơn 5.000 người tham gia, gồm lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP.HCM, đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, văn nghệ sĩ, các nhà hảo tâm cùng đông đảo người dân và bạn bè quốc tế.
Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng, PGS.TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM cho biết, 65 năm đã trôi qua kể từ khi chất độc da cam được rải xuống Việt Nam, song hậu quả vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến hàng triệu người qua nhiều thế hệ. Những di chứng về sức khỏe, tinh thần và điều kiện sống vẫn là gánh nặng đối với nhiều gia đình.

Ông nhấn mạnh, ngay sau khi đất nước thống nhất, Đảng và Nhà nước đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đã đồng hành, góp phần cải thiện đời sống của người bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp cần được hỗ trợ lâu dài.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, cộng đồng quốc tế ngày càng dành sự quan tâm đối với vấn đề khắc phục hậu quả chất độc da cam.
Ông dẫn chứng việc Quốc hội Bỉ thông qua Nghị quyết ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam vào năm 2023; chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ tháng 4.2025 đã mở ra thêm nhiều hoạt động hợp tác nhân đạo. Bên cạnh đó, chính quyền thành phố Paris (Pháp) đã đặt bia tưởng niệm nạn nhân chất độc da cam Việt Nam tại Quận 13 vào tháng 4.2026.

Tại chương trình, sự hiện diện của bà Trần Tố Nga - người theo đuổi vụ kiện các công ty hóa chất trong nhiều năm qua - cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo đại biểu. Theo Ban tổ chức, hành trình pháp lý của bà Trần Tố Nga đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về hậu quả của chất độc da cam đối với người Việt Nam.
Đề cập đến công tác chăm lo trong giai đoạn mới, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn cho biết, sau khi TP.HCM hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, địa phương hiện có khoảng 25.000 nạn nhân và người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam qua nhiều thế hệ. Điều này đặt ra yêu cầu lớn về quản lý, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh kế và an sinh xã hội.
"Một trong những định hướng được Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM ưu tiên là triển khai dự án Làng Cam. Theo đó, dự án hướng tới giải quyết ba vấn đề trọng tâm gồm chăm sóc sức khỏe; giáo dục, đào tạo; dạy nghề, trang bị kỹ năng và tổ chức sản xuất. Qua đó, các nạn nhân chất độc da cam/dioxin sẽ từng bước chuyển từ vị thế người cần hỗ trợ trở thành những người truyền cảm hứng", Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh.
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM cũng kiến nghị Thành phố quan tâm quỹ đất, nguồn lực tài chính để dự án sớm được triển khai.


Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn: “Cuộc đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam nhằm làm lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa khát vọng sống, tinh thần vượt lên số phận, vượt lên trong cuộc sống của những nạn nhân chất độc da cam. Và một lần nữa chúng ta khẳng định sự đoàn kết chia sẻ, đồng hành với nạn nhân chất độc da cam không để lại ai phía sau”.
Nhân dịp này, Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và gia đình cùng các đồng đội giới thiệu cuốn sách Sứ mệnh không thể né tránh: Hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ chung tay khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin của cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.
Cuốn sách ghi lại quá trình thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong khắc phục hậu quả chiến tranh, đặc biệt là xử lý ô nhiễm dioxin và hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam.


Theo Ban tổ chức, toàn bộ doanh thu từ việc bán sách trong chương trình sẽ được gia đình Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dành để hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam. Dịp này, Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cũng trao 100 triệu đồng hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM.
Bên cạnh đó, Tổng Lãnh sự quán nước CHND Trung Hoa tại TP.HCM cũng trao tặng 120 triệu đồng hỗ trợ các gia đình nạn nhân chất độc da cam. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM trao 10 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng, cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tặng 20 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng, cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin.

Chương trình đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam được tổ chức thường niên tại TP.HCM không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia đối với những người chịu hậu quả chiến tranh, mà còn là dịp kết nối các nguồn lực xã hội, huy động sự chung tay của cộng đồng trong công tác chăm sóc, hỗ trợ và đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam trên hành trình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

RSS