Hơn 5.000 học sinh lớp 12 tham gia định hướng nghề nghiệp

THÙY TRANG; ảnh: BTC

VHO - Future Fest 2026 thu hút hơn 5.000 học sinh lớp 12, mang đến trải nghiệm hướng nghiệp, kết nối chuyên gia và định hình lựa chọn tương lai.

Hơn 5.000 học sinh lớp 12 tham gia định hướng nghề nghiệp - ảnh 1
Học sinh nghe chuyên gia chia sẻ thông tin về khối ngành Du lịch tại Future Fest 2026

Ngày 28.3, Future Fest 2026 – sự kiện trải nghiệm và định hướng tương lai dành cho học sinh, sinh viên chính thức khai mạc, diễn ra trong hai ngày 28–29.3.2026. Sự kiện quy tụ hơn 5.000 học sinh lớp 12 đến từ hơn 100 trường THPT, cùng sự tham gia của Ban giám hiệu, giáo viên từ hơn 115 trường và hơn 100 doanh nghiệp, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.

Với thông điệp “Future Fest – Mở mang tầm mình, mở hành trình đúng”, chương trình không chỉ là ngày hội hướng nghiệp, mà còn góp phần trả lời câu hỏi cốt lõi của giáo dục hiện nay – làm thế nào để người trẻ hiểu đúng bản thân, hiểu đúng thế giới, từ đó đưa ra lựa chọn tương lai có ý thức.

Hơn 5.000 học sinh lớp 12 tham gia định hướng nghề nghiệp - ảnh 2
Khu vực tư vấn, trải nghiệm và định hướng nhóm ngành Truyền thông
 

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, mỗi năm Việt Nam có hơn 1 triệu học sinh tốt nghiệp THPT, trong đó trên 60% tiếp tục học đại học. Tuy nhiên, phần lớn các em phải đưa ra quyết định quan trọng về ngành học trong khi chưa có đủ hiểu biết về bản thân và thị trường lao động.

Nhiều nghiên cứu quốc tế và trong nước cho thấy khoảng trống đáng kể trong định hướng nghề nghiệp. Có tới 75% sinh viên cho biết chưa được định hướng đầy đủ; hơn 70% lao động trẻ chưa hiểu rõ những kỹ năng cần thiết cho công việc; và khoảng cách giữa đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp vẫn còn lớn.

Đáng chú ý, khảo sát với hơn 10.000 học sinh lớp 12 cũng cho thấy phần đông lựa chọn ngành học dựa trên cảm tính hoặc thông tin hạn chế.

Hơn 5.000 học sinh lớp 12 tham gia định hướng nghề nghiệp - ảnh 3
Các chuyên gia chia sẻ tại chương trình

Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết về những mô hình kết nối giữa giáo dục – người học – thị trường lao động, trong đó học sinh không chỉ tiếp cận thông tin, mà còn được trải nghiệm, đối thoại và tự khám phá.

Bối cảnh càng trở nên cấp bách khi thị trường lao động toàn cầu đang biến động mạnh. Theo các báo cáo quốc tế, khoảng 44% kỹ năng hiện tại sẽ thay đổi trong vòng 5 năm tới. Thế hệ Gen Z được dự báo sẽ trải qua từ 10 đến 15 công việc khác nhau trong suốt sự nghiệp.

Điều này cho thấy, công việc không còn là một lựa chọn cố định, mà trở thành một hành trình liên tục của học tập, thích nghi và chuyển đổi. Trong bối cảnh đó, việc định hướng nghề nghiệp không thể dừng lại ở việc “chọn ngành”, mà cần chuyển sang phát triển năng lực nền tảng: tư duy, khả năng học tập suốt đời và thích ứng.

Hơn 5.000 học sinh lớp 12 tham gia định hướng nghề nghiệp - ảnh 4
Các học sinh hào hứng tham gia các hoạt động trải nghiệm

Future Fest 2026 được thiết kế như một không gian kết nối đa chiều, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu xã hội. Tại đây, học sinh được tiếp cận 64 ngành học và định hướng nghề nghiệp.

Trong khuôn khổ sự kiện, mô hình giáo dục Van Lang Global School (VGS) chính thức ra mắt.

Hơn 5.000 học sinh lớp 12 tham gia định hướng nghề nghiệp - ảnh 5
NSƯT Minh Hạnh chia sẻ cùng học sinh có quan tâm về các ngành nghệ thuật

Phát biểu tại lễ ra mắt, PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang nhấn mạnh, giáo dục đại học cần chuyển dịch từ đào tạo đơn ngành sang tư duy liên ngành; từ học tập trong lớp học sang học tập gắn với thực tiễn; từ tiếp nhận tri thức sang khả năng tạo ra tri thức mới.

Van Lang Global School được xây dựng như một cấu phần chiến lược trong hệ sinh thái của nhà trường, hướng tới mô hình giáo dục tích hợp, nơi người học được tiếp cận chuẩn mực quốc tế, đồng thời tham gia vào các trải nghiệm học tập mang tính thực tiễn, liên ngành và đa văn hóa.

Hơn 5.000 học sinh lớp 12 tham gia định hướng nghề nghiệp - ảnh 6
Các học sinh nữ tìm hiểu nhóm ngành mỹ thuật và thiết kế