TP.HCM:

Hơn 1,7 triệu học sinh các cấp học dự lễ khai giảng

THÙY TRANG

VHO - Sáng nay 5.9, tại TP.HCM, hơn 1,7 triệu học sinh các cấp học dự lễ khai giảng trong tiết trời mát mẻ, nắng ấm. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dự lễ khai giảng tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Hơn 1,7 triệu học sinh các cấp học dự lễ khai giảng - ảnh 1
Chương trình văn nghệ chào mừng lễ khai giảng của học sinh TP.HCM

Tại lễ khai giảng, thầy trò các trường chào cờ, hát Quốc ca và nghe đọc thư Chủ tịch nước gửi thầy cô giáo và học sinh, sinh viên, học viên trên cả nước. Sau khi đánh trống khai trường, các trường có những hoạt động khác nhau dành cho học sinh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã đến dự lễ khai giảng và trao thưởng cho những học sinh xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học 2024 ở Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Cùng với đó, lãnh đạo TP.HCM đã đến dự lễ khai giảng, chúc mừng năm học mới, động viên thầy cô và học sinh tại các trường trên địa bàn.

Hơn 1,7 triệu học sinh các cấp học dự lễ khai giảng - ảnh 2
Nghi thức đón học sinh đầu cấp tại Trường THPT Nguyễn Thái Bình, TP.HCM. Năm học 2024-2025, bậc THPT tăng đến gần 17.000 học sinh

Năm học 2024-2025, TP.HCM tăng hơn 24.000 học sinh (gồm hơn 22.000 học sinh công lập và hơn 12.000 học sinh ngoài công lập).

Trong đó, bậc mầm non tăng trên 6.000 học sinh; tiểu học giảm hơn 6.000 học sinh; bậc THCS tăng hơn 7.000 em; bậc THPT tăng gần 17.000 học sinh.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, năm học 2023-2024, số học sinh không có hộ khẩu tại TP.HCM là gần 348.000 em (chiếm tỷ lệ 20,67%).

Bình quân mỗi năm, TP.HCM tăng thêm khoảng 25.000 học sinh làm sĩ số học sinh/lớp vượt cao so với chuẩn (nhất là cấp tiểu học). 

Năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết vẫn đảm bảo 100% con em sinh sống trên địa bàn có đủ chỗ học. Số học sinh tăng nhiều ở cấp THPT (do chênh lệch giữa học sinh khối lớp 12 ra trường, và lớp 9 tốt nghiệp vào học lớp 10).

Hơn 1,7 triệu học sinh các cấp học dự lễ khai giảng - ảnh 3

Dự kiến trong năm 2024, TP.HCM đưa vào sử dụng 23 trường học mới. Trong đó, có 18 dự án (413 phòng học) hoạt động từ ngày 5.9 và 5 dự án (63 phòng học) đi vào hoạt động chậm nhất là tháng 12.2024.

Việc có thêm gần 500 phòng học góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo cơ sở vật chất, không gian cho học sinh. Ước tính năm 2024, thành phố sẽ đạt tỉ lệ 296 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học.