Thanh Hoá:

Hơn 126.000 hồ sơ “xong ngay tại xã” sau 1 tháng vận hành chính quyền 2 cấp

NGUYỄN LINH

VHO - Chỉ sau hơn một tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thanh Hóa đã đưa vào hoạt động đồng loạt Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã, giải quyết hơn 126.000 hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính ở cơ sở.

Chính quyền cơ sở vận hành thông suốt, dịch vụ công “đến tận cửa”

Chiều 14.8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và bàn nhiều nội dung quan trọng khác.

Hơn 126.000 hồ sơ “xong ngay tại xã” sau 1 tháng vận hành chính quyền 2 cấp - ảnh 1
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị đánh giá hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Minh Hiếu

Theo báo cáo, từ ngày 1.7 đến nay, hệ thống chính quyền từ tỉnh đến xã đã vận hành ổn định, đồng bộ, đảm bảo hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đặc biệt, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn đã đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại chỗ cho người dân, doanh nghiệp.

Chỉ trong hơn một tháng (1.7 – 11.8.2025), các Trung tâm cấp xã đã tiếp nhận 146.338 hồ sơ, giải quyết được 126.586 hồ sơ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và rút ngắn thời gian xử lý.

Hệ thống chỉ đạo, điều hành từ tỉnh đến cơ sở được triển khai đồng bộ, giúp các địa phương kịp thời nắm bắt cơ chế mới, xử lý công việc nhanh chóng.

Công tác tổ chức, bố trí nhân sự được thực hiện thận trọng, đúng quy trình. Chủ tịch UBND tỉnh đã điều động 160 công chức, biệt phái 15 cán bộ từ các sở, ngành và xã, phường khu vực đồng bằng đến công tác tại các xã miền núi, vùng cao, biên giới, nhằm bổ sung nguồn lực, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh yêu cầu vận hành mô hình chính quyền 2 cấp “thực chất, hiệu quả”, tiếp tục rà soát, bổ sung nhân sự cho cơ sở, khắc phục kịp thời các vướng mắc về thủ tục hành chính, hạ tầng số.

Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành bố trí cán bộ chuyên môn mỗi ngày dành một giờ tập huấn trực tuyến cho cán bộ cấp xã, nhất là các lĩnh vực tài chính, đất đai, chuyển đổi số, xây dựng; tăng cường kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, cải thiện môi trường phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao, đảm bảo tái định cư tốt hơn nơi ở cũ

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá cũng nghe và cho ý kiến về tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đoạn qua Thanh Hóa.

Dự án có chiều dài khoảng 95,33 km, khối lượng GPMB gần 573 ha, ảnh hưởng đến 8.646 hộ dân, trong đó khoảng 2.363 hộ phải di chuyển và bố trí tái định cư tại 40 khu, diện tích hơn 135 ha, tổng kinh phí dự kiến 1.638 tỉ đồng.

Ngoài ra, hơn 8.600 ngôi mộ, 110 công trình công cộng và 184 vị trí đường điện cũng phải di dời.

Hơn 126.000 hồ sơ “xong ngay tại xã” sau 1 tháng vận hành chính quyền 2 cấp - ảnh 2
Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã giải quyết thủ tục cho người dân ngay tại cơ sở. Ảnh: Nguyễn Linh

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh khẳng định đây là dự án đặc biệt quan trọng quốc gia, cần tập trung cao độ cho công tác GPMB ngay từ giai đoạn đầu.

Ông yêu cầu đảm bảo nguyên tắc nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách để tạo đồng thuận.

Việc lựa chọn nhà thầu thi công hạ tầng tái định cư phải công khai, minh bạch, đúng quy định và được giám sát chặt chẽ để đảm bảo tiến độ, chất lượng kỹ thuật.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng thảo luận nhiều nội dung quan trọng khác như: rà soát, tháo gỡ vướng mắc các dự án tồn đọng; tình hình giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các dự án của Bộ Nông nghiệp và Bộ Tài nguyên – Môi trường.

Thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh; tổng kết chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; và chuẩn bị các sự kiện lớn như kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh.

Việc vận hành trơn tru mô hình chính quyền 2 cấp cùng quyết tâm đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm đang tạo nền tảng vững chắc để Thanh Hóa bứt phá, hướng tới mục tiêu phát triển mạnh mẽ kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới.