Ngày này năm xưa:

Hội nghị Tân Trào quyết định chủ trương Tổng khởi nghĩa (1945)

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 14.8.1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng khai mạc tại Tân Trào, bàn và quyết định những vấn đề quan trọng để phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. N sự kiện đáng chú ý khác cũng diễn ra vào ngày 14.8, ghi dấu trong lịch sử cách mạng, báo chí, văn hóa, thể thao và kiến trúc thế giới.

Hội nghị Tân Trào quyết định chủ trương Tổng khởi nghĩa

Hội nghị Tân Trào quyết định chủ trương Tổng khởi nghĩa (1945) - ảnh 1
Đình Tân Trào, huyện Sơn Dương cũ (tỉnh Tuyên Quang), nơi diễn ra Đại hội Quốc dân do Việt Minh triệu tập, ngày 16.8.1945, thông qua “10 chính sách lớn của Việt Minh”; thông qua “Lệnh tổng khởi nghĩa”; quy định quốc kỳ, quốc ca; thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Trung ương, tức Chính phủ Lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Theo Báo Nhân Dân, ngày 14.8.1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng khai mạc tại Tân Trào (Tuyên Quang), trong bối cảnh phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng minh, thời cơ giành chính quyền xuất hiện. Hội nghị phân tích tình hình và thống nhất chủ trương phát động, lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Hội nghị quyết định mục tiêu giành độc lập hoàn toàn cho dân tộc, thành lập chính quyền nhân dân, thực hiện “Mười chính sách của Việt Minh”, đồng thời xác định những nguyên tắc hành động và chính sách đối ngoại.

Đáng chú ý, trước đó, ngày 13.8, Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc đã ban hành Quân lệnh số 1, phát lệnh Tổng khởi nghĩa. Như vậy, ngày 14.8 là thời điểm Hội nghị toàn quốc của Đảng quyết định những chủ trương quan trọng để lãnh đạo Tổng khởi nghĩa, không phải ngày đầu tiên phát lệnh khởi nghĩa.

Nhật Bản chấp nhận các điều khoản đầu hàng Đồng minh

Ngày 14.8.1945, Chính phủ Nhật Bản chấp nhận các điều khoản đầu hàng được nêu trong Tuyên bố Potsdam, trong bối cảnh chiến tranh đã đi đến hồi kết.

Ngày 15.8, Nhật hoàng Hirohito phát thanh tuyên bố chấp nhận đầu hàng. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quyết định dẫn tới việc kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai.

Như vậy, ngày 14.8.1945, Chính phủ Nhật Bản chấp nhận các điều khoản đầu hàng; ngày 15.8, Nhật hoàng Hirohito tuyên bố đầu hàng qua sóng phát thanh. Đến ngày 2.9.1945, Nhật Bản chính thức ký văn kiện đầu hàng trên chiến hạm USS Missouri tại vịnh Tokyo, khép lại Chiến tranh thế giới thứ hai.

Báo Lao Động xuất bản số đầu tiên

Ngày 14.8.1929, Báo Lao Động xuất bản số đầu tiên tại Hà Nội, được xác định là cơ quan ngôn luận của Tổng Công hội đỏ. Sự ra đời của tờ báo gắn với quá trình hình thành và phát triển của báo chí cách mạng, báo chí công đoàn Việt Nam.

Từ những số báo đầu tiên, Lao Động hướng tới phản ánh đời sống, tiếng nói và nguyện vọng của công nhân, người lao động; đồng thời tuyên truyền, vận động, tập hợp lực lượng trong phong trào công nhân.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, tờ báo tiếp tục phát triển về nội dung và hình thức, tập trung vào các vấn đề lao động, việc làm, an sinh xã hội và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Mốc 14.8.1929 được xác định là ngày truyền thống của Báo Lao Động.

Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 14.8.2019, Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu - núi Bà Đen được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội diễn ra hằng năm tại núi Bà Đen, Tây Ninh, gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu và đời sống văn hóa của cộng đồng địa phương. Các nghi lễ được thực hành, trao truyền qua nhiều thế hệ, tạo nên một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đặc trưng của khu vực Nam Bộ.

Việc ghi danh góp phần khẳng định giá trị văn hóa, lịch sử của lễ hội, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với cộng đồng. Đây cũng là nguồn lực để địa phương khai thác giá trị văn hóa, tín ngưỡng trong phát triển du lịch, nhưng cần bảo đảm gìn giữ tính nguyên gốc và không gian thực hành của di sản.

Nhà thờ Cologne hoàn thành sau hơn 600 năm

Ngày 14.8.1880, Nhà thờ Cologne ở Đức được khánh thành sau một quá trình xây dựng kéo dài nhiều thế kỷ. Công trình được khởi công năm 1248, sau đó bị đình trệ trong thời gian dài và được tiếp tục xây dựng vào thế kỷ XIX.

Mang phong cách Gothic, Nhà thờ Cologne nổi bật với hai tòa tháp cao khoảng 157m cùng hệ thống kiến trúc, điêu khắc và kính màu đặc sắc. Sau khi hoàn thành, công trình từng giữ vị trí tòa nhà cao nhất thế giới trong một thời gian ngắn.

Năm 1996, Nhà thờ Cologne được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới. Công trình hiện là một trong những biểu tượng kiến trúc, văn hóa và du lịch nổi bật của thành phố Cologne, đồng thời là điểm đến thu hút đông đảo du khách.

Olympic Antwerp 1920 và những dấu mốc lần đầu

Ngày 14.8.1920, Thế vận hội mùa hè lần thứ VII khai mạc tại Antwerp, Bỉ. Đây là kỳ Olympic đầu tiên được tổ chức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Tại lễ khai mạc, cờ Olympic với năm vòng tròn được sử dụng lần đầu tiên. Đây cũng là kỳ Thế vận hội ghi nhận lời tuyên thệ Olympic đầu tiên dành cho vận động viên.

Olympic Antwerp diễn ra từ ngày 14 đến 29.8.1920, với sự tham dự của các đoàn thể thao đến từ nhiều quốc gia. Những nghi thức và biểu tượng được sử dụng tại Antwerp sau đó trở thành một phần quen thuộc của Thế vận hội hiện đại, góp phần định hình diện mạo Olympic trong các kỳ tổ chức tiếp theo.