Hội Luật gia Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển

HOÀNG HƯƠNG

VHO - Sáng 4.4.2025, tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội, ôn lại truyền thống vẻ vang và chặng đường xây dựng và trưởng thành của Hội.

Tham dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  Đỗ Văn Chiến; đại diện các ban, bộ, ngành, tổ chức, đoàn thể ở Trung ương và địa phương và các lãnh đạo, hội viên Hội luật gia Việt Nam qua các thời kỳ.

Hội Luật gia Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển - ảnh 1
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ bạn Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Lễ Kỷ niệm

Hội Luật gia Việt Nam được thành lập ngày 4.4.1955. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Luật gia Việt Nam đã phát triển vượt bậc về chức năng, nhiệm vụ ngày càng đầy đủ và toàn diện hơn; tổ chức bộ máy được tăng cường phù hợp với quy mô của một tổ chức hội có phạm vi hoạt động trên toàn quốc để đảm đương các nhiệm vụ ngày càng nặng nề;

Số lượng và chất lượng hội viên Hội luật gia Việt Nam đều được gia tăng cùng thời gian, ngày đầu mới thành lập chỉ có 40 hội viên, tới nay đã có hơn 102 nghìn hội viên hoạt động trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống pháp luật và tư pháp, ngày càng có nhiều đóng góp tích cực, thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong suốt 70 năm qua.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc cho biết, với mạng lưới hơn 100 Trung tâm tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách được các cấp Hội đẩy mạnh, là địa chỉ tin cậy của người dân. 

Hội là thành viên Ban chỉ đạo cải cách tư pháp ở Trung ương, đảm nhận chủ trì xây dựng, phối hợp góp ý nhiều đề án, văn bản quan trọng thúc đẩy quá trình cải cách về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp.

Công tác xây dựng pháp luật luôn được Hội xác định là lĩnh vực chuyên môn quan trọng để có đóng góp ngày càng nhiều vào xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Hội Luật gia Việt Nam thường xuyên cử người tham gia các ban soạn thảo, tổ biên tập, hội đồng thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật, góp ý kiến đối với các dự thảo, dự án luật và văn bản dưới luật… Đặc biệt, Hội đã chủ trì soạn thảo và trình Quốc Hội thông qua Luật Trọng tài thương mại và Luật Trưng cầu ý dân.

Công tác phối hợp với các ban, bộ ngành, đoàn thể, tổ chức ở cả Trung ương và địa phương luôn được lãnh đạo Hội quan tâm thúc đẩy, tạo điều kiện để các cấp Hội hoàn thành được khối lượng lớn các nhiệm vụ thời gian qua. Hội Luật gia Việt Nam luôn là thành viên tích cực của Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Hội Luật gia Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển - ảnh 2
Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam báo cáo tổng kết 70 năm xây dựng và phát triển của Hội

Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng và tăng cường, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong hợp tác với nước ngoài về pháp luật, khẳng định sự chủ động và sẵn sàng của các luật gia Việt Nam trong thực hiện các định hướng, yêu cầu đối ngoại, hội nhập quốc tế. Hội tiếp tục duy trì, làm tốt vai trò thành viên trong các tổ chức quốc tế về pháp luật, như Hội Luật gia dân chủ quốc tế (IADL), Hiệp hội luật các nước ASEAN (ALA), Hội Luật gia Châu Á-Thái Bình Dương (COLAP)…

Ngày 01.7.2022, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới đã khẳng định: Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm,  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Hội Luật gia Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển của đất nước. Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị Hội tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tập trung thực hiện các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng hiệu lực hiệu quả, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 14 của Bộ Chính trị.

"Lãnh đạo, hội viên Hội Luật gia Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách thức tham gia xây dựng pháp luật, chủ động tham gia và thực hiện thật tốt việc phát hiện, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế, pháp luật để tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, thúc đẩy giải phóng mọi nguồn lực để phát triển đất nước", ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo trên, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc cho biết, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc hướng tới các mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam sẽ tiếp tục có vị trí, vai trò quan trọng song cũng cần có những thay đổi, điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh tình hình và yêu cầu mới.

Hội Luật gia Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển - ảnh 3
Các đại biểu tham dự Lễ Kỷ niệm

Ông Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định, Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đối với Hội Luật gia Việt Nam nhằm phát huy các cấp Hội, hội viên Hội Luật gia tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 

Trong suốt 70 năm qua, Hội đã được Đảng và Nhà nước giao nhiều nhiệm vụ, trong đó có không ít nhiệm vụ quan trọng và khó nhưng Hội đều hoàn thành tốt; Hội là tổ chức tập hợp được nhiều chuyên gia, người có kiến thức, kinh nghiệm trong công tác pháp luật và tư pháp - mà thể chế đang là “điểm nghẽn” của sự phát triển đất nước và cần được tháo gỡ trong giai đoạn tới đây;

 Các tổ chức và hội viên của Hội thông qua hoạt động của mình luôn sẵn sàng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong tìm hiều pháp luật, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp theo Hiến pháp và pháp luật.

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp trong suốt chặng đường 70 năm qua, để tiếp tục có những đóng góp tích cực, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, Hội Luật gia Việt Nam xác định mục tiêu là: Phát huy tinh thần “Luật gia Việt Nam đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển, hướng về cơ sở”, chung sức, đồng lòng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam;

Hội Luật gia Việt Nam - 70 năm xây dựng và phát triển - ảnh 4
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Đỗ Văn Chiến trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Luật gia Việt Nam

thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Luật gia Việt Nam

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng Hội Luật gia Việt Nam ngày càng vững mạnh về tổ chức; khẳng định mạnh mẽ vị trí, vai trò của Hội là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, hội viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác chuyên môn, nghiệp vụ;

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội Luật gia các cấp, tập trung hướng về cơ sở, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ của Hội nhằm phát huy các cấp Hội, hội viên Hội Luật gia tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 

Tại buổi Lễ Kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Luật gia Việt Nam.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc