Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Sẵn sàng trước thảm hoạ

MAI TRANG

VHO - Ngày 5.8, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Hội nghị Phòng ngừa, ứng phó thảm họa năm 2025, nhằm đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu cho biết, năm 2024, cả nước xảy ra 1.340 trận thiên tai thuộc 2122 loại hình, gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Đặc biệt, cơn bão số 3 (Yagi) là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm trên Biển Đông và 70 năm trên đất liền, gây mưa lớn, lũ lụt lịch sử, sạt lở đất diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Sẵn sàng trước thảm hoạ - ảnh 1
Quang cảnh hội nghị

Hậu quả của. thiên tai năm 2024 đã làm 514 người chết, mất tích, gấp 3 lần so với năm 2023 và 2,4 lần so với trung bình 10 năm (2014-2023); 2.207 người bị thương.

Thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 88.748 tỉ đồng, gấp 9,52 lần so với năm 2023 và 4,19 lần so với trung bình 10 năm. Từ đầu năm 2025 đến ngày 23.7.2025, thiên tai đã làm 114 người chết, mất tích và thiệt hại kinh tế trên 553 tỉ đồng.

Tổng giá trị hoạt động của các cấp Hội trong lĩnh vực Phòng ngừa, ứng phó thảm họa năm 2024 đạt trên 764 tỉ đồng, trợ giúp trên 1,5 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và sự cố nghiêm trọng.

Một số hoạt động ứng phó được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai như: cứu trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi, Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” đã triển khai hiệu quả tại nhiều địa phương, với hơn 130 căn nhà phòng chống thiên tai, 1.000 áo phao cứu sinh, 1.980 cờ Tổ quốc và hàng trăm phần quà hỗ trợ sinh kế…

Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ban hành quyết định các hoạt động trợ giúp quốc tế đối với Vanuatu, Palestine, Myanmar với tổng giá trị cam kết 280.000 USD. Gần đây nhất, Trung ương Hội đã ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Cuba.

Năm 2025, trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu ngày càng sâu sắc, thời tiết cực đoan, khó lường, thiên tai diễn biến bất thường, nguồn lực ngày càng hạn chế, tổ chức bộ máy các cấp hội ở địa phương có sự thay đổi lớn khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

 Đồng thời, làm công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa đang đối mặt với nhiều thách thức mới, đòi hỏi phải có sự điều chỉnh kịp thời về tổ chức lực lượng, kế hoạch hành động và phương thức triển khai phù hợp với thực tiễn từng địa phương nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó trong tình hình mới.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng ngừa, ứng phó thảm hoạ là rà soát, kiện toàn lực lượng ứng phó thảm họa các cấp, nhất là đội Ứng phó thảm họa cấp tỉnh (PDRT) và cấp quốc gia (NDRT), đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu triển khai tại hiện trường.

Bên cạnh đó tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các tỉnh, thành Hội xây dựng phương án chủ động ứng phó phù hợp với nguồn lực, địa hình và mức độ rủi ro thiên tai của địa phương; lồng ghép nội dung này vào kế hoạch công tác năm.

Trong hoạt động phòng ngừa, ứng phó cần chủ động triển khai phương thức:  “Hành động sớm trước thiên tai”; Đảm bảo nguồn lực dự phòng ở các cấp Hội; Đẩy mạnh vận động thông qua đa dạng nền tảng số (App Thiện nguyện, Cổng 1400, Iraiser,…).

,Ngoài ra, truyền thông kịp thời; sẵn sàng phát động Lời kêu gọi trong nước và quốc tế khi xảy ra thiên tai, thảm họa; kích hoạt các Đội ứng phó, đánh giá thiệt hại và nhu cầu, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả ngay sau thiên tai.

Ngày 4.8, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định cứu trợ khẩn cấp cho người dân hai tỉnh Điện Biên và Sơn La – nơi đang chịu thiệt hại nghiêm trọng do lũ ống, lũ quét và mưa lũ kéo dài từ cuối tháng 7 đến nay.

Tổng mức cứu trợ trị giá gần 665 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và hàng hóa thiết yếu, được trích từ nguồn vận động ủng hộ ứng phó với thiên tai, thảm họa của Trung ương Hội. Mục tiêu nhằm hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có người chết, bị thương, thiệt hại về nhà ở, lương thực và sinh kế.

Trong đó, tỉnh Điện Biên được hỗ trợ 150 triệu đồng tiền mặt và 200 thùng hàng gia đình. Tỉnh Sơn La được hỗ trợ 50 triệu đồng tiền mặt và 200 thùng hàng gia đình.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc