Ho khó thở, cụ ông 81 tuổi được phát hiện răng rơi vào phế quản
VHO - Các bác sĩ Khoa Dị ứng – Hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vừa gắp thành công một chiếc răng mắc trong đường thở của cụ ông 81 tuổi, trú tại xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Ngày 10.6, thông tin từ khoa Dị ứng - Hô hấp, Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An, bệnh nhân P.Đ.N. (81 tuổi, quê Hà Tĩnh) đang hồi phục tốt sau nội soi gắp dị vật trong phế quản.
Trước đó, bệnh nhân P.Đ.N có tiền sử suy tim, tăng huyết áp, rung nhĩ và từng bị đột quỵ não cách đây hai tháng, để lại di chứng liệt vận động toàn thân, rối loạn nuốt và phản xạ ho kém.
Cụ ông được đặt ống mở khí quản và ống thông dạ dày hỗ trợ hô hấp, ăn uống.

Ngày 3.6, bệnh nhân xuất hiện tình trạng ho nhiều, khò khè, khó thở. Hình ảnh chụp X-quang phổi nghi ngờ có dị vật đường thở. Bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và tiến hành nội soi phế quản nhưng không lấy được dị vật.
Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trong tình trạng khó thở tăng dần. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy có dị vật lớn mắc tại phế quản gốc.
Các bác sĩ Khoa Dị ứng – Hô hấp phối hợp với Khoa Tai Mũi Họng và Khoa Gây mê hồi sức tiến hành hội chẩn và can thiệp nội soi. Dị vật được gắp ra là chiếc răng (kích thước 2x1cm) của chính bệnh nhân.
Khoa Dị ứng – Hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cảnh báo: Người bệnh đột quỵ có rối loạn nuốt rất dễ bị sặc do thức ăn hoặc dịch tràn vào đường thở. Việc sặc dị vật có thể gây tắc nghẽn, nhiễm trùng đường hô hấp, thậm chí tử vong nếu không được xử lý kịp thời.
Để phòng tránh tai biến, người chăm sóc cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn khi cho ăn như cho bệnh nhân ngồi thẳng, đầu hơi cúi về phía trước; dùng thức ăn mềm, nhuyễn; cho ăn từng thìa nhỏ, chậm rãi; tránh nói chuyện trong khi ăn và theo dõi bệnh nhân kỹ trong vòng 30–60 phút sau ăn.
Khi phát hiện các dấu hiệu nguy hiểm như ho sặc, khò khè, khó thở sau ăn, cần nhanh chóng cho bệnh nhân ngồi hoặc nằm nghiêng nếu không thể ngồi, vỗ mạnh dứt khoát vào lưng. Đồng thời, gọi cấp cứu và đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để xử trí kịp thời.