Hiến kế nâng cao bản lĩnh chính trị và tự hào dân tộc cho thanh niên

NGỌC TRANG

VHO - Ngày 24.6 tại Hà Nội, diễn đàn “Tuổi trẻ Việt Nam tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc” trong khuôn khổ ngày làm việc thứ nhất Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031đã ghi nhận nhiều hiến kế tâm huyết về nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng “hệ miễn dịch” trên không gian mạng và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong bảo vệ Tổ quốc.

Hiến kế nâng cao bản lĩnh chính trị và tự hào dân tộc cho thanh niên - ảnh 1
Toàn cảnh diễn đàn

Diễn đàn diễn ra dưới sự chủ trì, điều hành của anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi và anh Phan Duy Bằng, Bí thư Đảng ủy Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Bí thư Tỉnh đoàn An Giang.

Hiến kế nâng cao bản lĩnh chính trị và tự hào dân tộc cho thanh niên - ảnh 2
Anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi phát biểu tại diễn đàn

“Những ý kiến tham gia diễn đàn lần này thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí cán bộ Đoàn, các bạn đoàn viên, thanh niên đối với công việc quan trọng của Đoàn trong bối cảnh hiện nay, đấy là việc nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đặc biệt trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ về khoa học công nghệ, internet và mạng xã hội”, anh Lê Hải Long nhấn mạnh.

Hiến kế nâng cao bản lĩnh chính trị và tự hào dân tộc cho thanh niên - ảnh 3
Đại biểu Quàng Anh Quân - UVBCH Tỉnh đoàn, Trợ lý Công tác quần chúng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phát biểu

Chia sẻ tại diễn đàn, Đại biểu Quàng Anh Quân - UVBCH Tỉnh đoàn, Trợ lý Công tác quần chúng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết, thanh niên Điện Biên nói riêng và thanh niên cả nước nói chung đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Đặc biệt là những tác động của mặt trái kinh tế thị trường, tác động sự bùng nổ của công nghệ thông tin, thông tin đa chiều phức tạp, thách thức từ thông tin xấu trên không gian mạng và khả năng làm suy giảm sự tự chủ trong môi trường mạng của thanh niên.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn đến tuổi trẻ Việt Nam, anh Quàng Anh Quân cho rằng, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền giáo dục tư tưởng, phát huy tốt vai trò của tổ chức Đoàn là tổ chức giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng đoàn viên. Trước những thông tin xấu độc thì đoàn viên có thể xây dựng cho mình hệ miễn dịch, nhận thức đúng về những quan điểm sai trái, thù địch.

“Chúng ta cũng cần quan tâm hơn đến giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử dân tộc và lòng tự hào dân tộc cho thanh niên. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng bản lĩnh chính trị. Nó là nền tảng để cho đoàn viên thanh niên có thể xây dựng được bản lĩnh chính trị. Một khi có niềm tự hào dân tộc, có tình yêu đất nước, có tinh thần đổi mới sáng tạo thì lúc đó bản lĩnh của người đoàn viên mới được nâng cao và có thể bảo vệ được trước những tác động xấu.”, Đại biểu Quàng Anh Quân cho biết thêm.

Đại biểu Quàng Anh Quân cũng kiến nghị bổ sung thêm giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ Đoàn làm công tác tuyên truyền và khả năng nhận diện thông tin của đoàn viên. Cán bộ Đoàn cần được trang bị kiến thức về truyền thông, kỹ năng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, kỹ năng đấu tranh phản bác các thông tin sai trái.

Đối với thanh niên thì cần trang bị kiến thức và kỹ năng nhận diện, sàng lọc thông tin, rèn luyện tư duy phản biện, kiểm chứng nguồn thông tin, giúp thanh niên trở thành những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, có khả năng phản bác luận điệu sai trái một cách khoa học, sắc bén.

Thống nhất cao đối với những nội dung của văn kiện tại Đại hội, đại biểu Nguyễn Văn Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Ban Thanh niên Công an nhân dân cho rằng, văn kiện Đại hội có nêu một nội dung: "Phát huy vai trò tiên phong của đoàn viên thanh niên trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".

Theo anh Tân, đối tượng ở đây đó là thanh niên trong lực lượng vũ trang, có nghĩa là thanh niên trong lực lượng Quân đội và thanh niên trong lực lượng Công an. “Chúng ta cần mở rộng thêm nhiệm vụ này không phải chỉ của thanh niên Quân đội, thanh niên Công an mà là còn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò quan trọng của đoàn viên thanh niên ở các địa bàn dân cư, cũng như là đoàn viên thanh niên ở trong các trường học, cơ quan, doanh nghiệp.

Do đó, theo anh, cần bổ sung các giải pháp để phát huy trách nhiệm của tuổi trẻ cả nước trong việc tham gia xây dựng quốc phòng toàn dân cũng như là an ninh nhân dân.

Anh Tân cho biết thêm, hiện tại Ban Thanh niên Công an nhân dân đã xây dựng mô hình "Đội thanh niên xung kích vì nhân dân phục vụ". Đây là hoạt động sẽ đẩy mạnh để triển khai tiên phong trong thời gian tới.

Cụ thể, Đội Thanh niên xung kích mỗi đội tối thiểu sẽ có 15 thành viên, nòng cốt là đoàn viên thanh niên của Công an cấp xã và đoàn viên thanh niên trên địa bàn là đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nguyện vọng tham gia.

Và đội thanh niên này sẽ thực hiện các nhiệm vụ như: Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; Triển khai cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp"; Hướng dẫn các kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; Tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật và thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, và các đối tượng yếu thế khác trên địa bàn.

Hiến kế nâng cao bản lĩnh chính trị và tự hào dân tộc cho thanh niên - ảnh 4
Đại biểu Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh

Thống nhất cao với dự thảo văn kiện Đại hội, đặc biệt là định hướng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, đại biểu Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đề xuất, cần xây dựng một ngân hàng nội dung số dùng chung cho toàn Đoàn (video ngắn, infographic, podcast, bộ nhận diện tin giả, tài liệu theo nhóm đối tượng...) để làm hạ tầng dùng chung cho cơ sở.

Bên cạnh đó, anh Đăng cho rằng, cần làm rõ cơ chế phối hợp giữa Đoàn với các cơ quan tuyên giáo, báo chí, nhà trường và lực lượng KOL tích cực tại địa phương.

“Mỗi cấp bộ Đoàn cần có đầu mối cảnh báo sớm và quy trình phản ứng truyền thông nhanh tại các điểm nóng, có cơ chế thông tin riêng cho các nhóm thanh niên đặc thù.”, anh Đăng nhấn mạnh.

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Trung ương Đoàn cần đẩy mạnh việc lan tỏa các câu chuyện anh hùng thông qua các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh (như phim, kịch) và tận dụng người nổi tiếng để tiếp cận thanh niên gần gũi hơn. Bổ sung giải pháp phát huy giá trị văn hóa truyền thống như mô hình các CLB dân ca ví dặm, lớp học hát cùng nghệ nhân...

Hiến kế nâng cao bản lĩnh chính trị và tự hào dân tộc cho thanh niên - ảnh 5
Đại biểu Bùi Nhật Hạ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn UBND tỉnh Thái Nguyên

Cùng ý kiến đề xuất thanh niên tiên phong về phát triển văn hóa, Đại biểu Bùi Nhật Hạ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn UBND tỉnh Thái Nguyên cho rằng, trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, cần bổ sung nội dung "Thanh niên tiên phong trong xây dựng và phát triển văn hóa" và khuyến khích thanh niên tham gia phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, quảng bá hình ảnh đất nước.

Bên cạnh đó, cần xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ trước bối cảnh cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn và chuyển đổi số trong quản trị quốc gia, tổ chức Đoàn cần làm rõ hơn các giải pháp xây dựng, chuẩn bị nguồn cán bộ trẻ kế cận để đáp ứng các yêu cầu khắt khe trong giai đoạn mới.

Theo chị Bùi Nguyệt Hạ, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là nhiệm kỳ mà đất nước Việt Nam đang từng bước bước vào một kỷ nguyên mới và đặt ra rất nhiều mục tiêu phát triển hướng đến năm 2030 và đến năm 2045 theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.

“Các cán bộ, đoàn viên thanh niên được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng, có thể thấy rằng chúng ta có các trụ cột, đó là trụ cột về đổi mới khoa học sáng tạo, trụ cột về phát triển kinh tế tư nhân, trụ cột về an ninh quốc phòng, các trụ cột về văn hóa.”, Bí thư Đoàn UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết.

Hiến kế nâng cao bản lĩnh chính trị và tự hào dân tộc cho thanh niên - ảnh 6
Các đại biểu tham dự diễn đàn

Tổng kết phiên thảo luận, anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng của các đại biểu tham dự.

"Những ý kiến đóng góp cho các văn bản của Đại hội là cơ sở để Đoàn Chủ tịch, Ban Tổ chức Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII có thể nghiên cứu để tiếp thu, xây dựng những giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.", anh Lê Hải Long nhấn mạnh.