Háo hức bỏ phiếu như đi bầu cử lần đầu năm 1946
VHO - Hòa chung không khí của ngày hội non sông, hơn một triệu cử tri tại TP Huế đã thực hiện bỏ phiếu bầu cử từ khá sớm. Các điểm bỏ phiếu của lực lượng vũ trang đã hoàn thành công tác bầu cử từ đầu giờ sáng 15.3.

Tại khu vực bỏ phiếu số 21 phường Vỹ Dạ, hơn 1.100 cử tri là cán bộ, chiến sĩ Công an TP Huế đã có mặt bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân từ sáng sớm. Cùng với đó, tại điểm bỏ phiếu trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế, 100% cán bộ, chiến sĩ của cơ quan này và các đơn vị trực thuộc, các đơn vị của Quân khu 4 đóng trên địa bàn đã hoàn thành thực hiện bỏ phiếu.
Đặc biệt, tại các điểm bỏ phiếu ở khu vực vùng xa, vùng biên giới, người dân đã có mặt từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Tại xã biên giới A Lưới 1, hơn 8.100 cử tri, với 98% là đồng bào dân tộc thiểu số (chủ yếu là dân tộc Pa Cô) đã hoàn thành việc bầu cử. Cùng với việc tổ chức bỏ phiếu ở các nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng tại các thôn, Ban bầu cử của xã A Lưới 1 cũng đã tổ chức đưa hòm phiếu phụ đến tận các gia đình của cử tri lớn tuổi, người bị đau ốm không thể đi lại để người dân thực hiện việc bỏ phiếu.
Thực hiện bỏ phiếu ngay tại nhà, vợ chồng ông Hồ Văn Tin và Hồ Thị Sót, thôn Ca Cú 2 (xã A Lưới 1) cho biết, do tuổi cao sức yếu và đau ốm dài ngày nên không thể đến điểm bỏ phiếu cùng bà con, nhưng chúng tôi rất vui vì được tổ bầu cử mang hòm phiếu đến tận nhà để thực hiện quyền bầu cử.
Ghi nhận của phóng viên tại khu vực bỏ phiếu số 23 Bệnh viện Trung ương Huế, công tác bầu cử cũng hoàn thành sớm. Rất nhiều cử tri là bệnh nhân và người nhà đã thực hiện bầu cử tại đây. Trong số 1.010 cử tri bỏ phiếu, có gần 350 cử tri là bệnh nhân đang điều trị và người chăm nuôi tại bệnh viện.
Cùng với đó, 3 hòm phiếu phụ đã được tổ bầu cử đưa đến các phòng bệnh để bệnh nhân bỏ phiếu. Ông Tôn Thất Chiến, 53 tuổi, bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Ung bướu - Bệnh viện Trung ương Huế bày tỏ, sau đợt bỏ phiếu này, tôi mong rằng mình sẽ tiếp tục còn được bỏ phiếu trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Cụ Nguyễn Xuyến (102 tuổi, trú tại đường Phan Bội Châu) cũng háo hức chờ đợi các thành viên tổ bầu cử mang hòm phiếu đến tận nhà. Điểm bỏ phiếu của cụ là khu vực bỏ phiếu số 30, đơn vị bầu cử số 5, phường Thuận Hóa. Tuy nhiên, tổ bầu cử quan tâm đến sức khỏe của cử tri lớn tuổi nên quyết định đưa hòm phiếu phụ về tận nhà.
Cách đây 80 năm, ngày 6.1.1946, lần đầu tiên tôi được tham gia bầu cử Quốc hội khóa I của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa; đến hôm nay, tôi đã có 16 lần thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội. Là cử tri cao tuổi, tôi rất phấn khởi khi tiếp tục làm nhiệm vụ của công dân để bầu chọn những người đại diện chân chính, thay mặt mình đưa tiếng nói của bà con đến nghị trường.
(Cụ NGUYỄN XUYẾN, 102 tuổi, trú tại đường Phan Bội Châu, Huế)
Cụ Nguyễn Xuyến cho biết, “cách đây 80 năm, ngày 6.1.1946, lần đầu tiên tôi được tham gia bầu cử Quốc hội khóa I của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa; đến hôm nay, tôi đã có 16 lần thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội. Là cử tri cao tuổi, tôi rất phấn khởi khi tiếp tục làm nhiệm vụ của công dân để bầu chọn những người đại diện chân chính, thay mặt mình đưa tiếng nói của bà con đến nghị trường”.
“Tôi đã tận tay bỏ ba lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP Huế, đại biểu HĐND phường Thuận Hóa nhiệm kỳ 2026-2031. Tôi kỳ vọng rằng cuộc bầu cử này sẽ bầu chọn được những người có đủ tâm, có tầm, trí tuệ để hiện thực hóa các nghị quyết Đại hội 14 của Đảng; thúc đẩy đất nước phát triển trong thời kỳ mới, thời kỳ vươn mình của dân tộc”, cụ Nguyễn Xuyến bày tỏ.

RSS