Hàng trăm ca cấp cứu do pháo nổ trong 8 ngày Tết

HOÀNG TÔN

VHO - Trong 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, cả nước ghi nhận 11 trường hợp tử vong thương tâm do pháo nổ, cùng hàng trăm ca cấp cứu với những di chứng nặng nề để lại.

Hàng trăm ca cấp cứu do pháo nổ trong 8 ngày Tết - ảnh 1
Bệnh nhân cấp cứu dịp Tết tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Thu Trang

Báo cáo của Bộ Y tế ngày 21.2 cho thấy trong 8 ngày nghỉ Tết, các cơ sở y tế trên cả nước đã tiếp nhận 338 ca khám và cấp cứu liên quan đến pháo nổ hoặc chất nổ, trong đó có 11 người không thể qua khỏi.

Đáng chú ý, dù tổng số ca khám cấp cứu có giảm so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng số ca tử vong lại tăng lên, bên cạnh đó còn ghi nhận thêm 61 trường hợp khám cấp cứu nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế với 3 ca tử vong.

Theo thống kê của Bộ Y tế, những chấn thương do pháo nổ gây ra thường vô cùng nghiêm trọng, để lại hậu quả suốt đời. Không ít trường hợp nhập viện trong tình trạng dập nát bàn tay, vỡ nhãn cầu, tổn thương sọ não, thậm chí tử vong ngay trước khi kịp đến bệnh viện.

Những di chứng như mất ngón tay, mù mắt, mất sức lao động... không chỉ gây đau đớn cho bản thân người bệnh mà còn là gánh nặng dai dẳng cho gia đình và xã hội.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ liên tục phải thực hiện những ca phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân bị pháo nổ trong dịp Tết. Trong đó, một người đàn ông 45 tuổi ở Hải Phòng nhập viện trong tình trạng tổn thương cả hai mắt, dập não và xuất huyết dưới màng cứng chỉ vì tự đốt pháo. Hay một bé trai 10 tuổi ở Hà Nội bị xuất huyết nội nhãn trầm trọng do nhặt pháo chưa nổ hết để đốt lại.

Không chỉ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cũng tiếp nhận 28 ca cấp cứu do tai nạn pháo nổ, bao gồm cả pháo hoa và pháo tự chế, cùng 5 ca cấp cứu do tai nạn vũ khí, vật liệu tự chế. BSCKII Trần Tuấn Anh, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, Phó Trưởng tua trực cấp cứu mùng 5 Tết, cho biết phần lớn nạn nhân nhập viện do tai nạn pháo nổ đều là người trẻ, trong độ tuổi lao động, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương với những tổn thương nghiêm trọng ở mắt và các chi thể, đặc biệt là hai bàn tay.

Có những trường hợp, dù đã cố gắng bằng mọi phương pháp, các bác sĩ vẫn không thể giữ được đôi bàn tay toàn vẹn cho bệnh nhân, để lại di chứng nặng nề khi họ còn cả tương lai phía trước.

Bác sĩ Tuấn Anh chia sẻ rằng tai nạn do pháo nổ thường để lại di chứng nặng nề như mù mắt, cụt chi hay chấn thương vùng mặt, cổ. Điều đáng buồn là năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp Tết đến, bệnh viện lại tiếp nhận những người trẻ đa chấn thương vì pháo.

Bên cạnh tai nạn do pháo nổ, Bộ Y tế cũng ghi nhận trong 8 ngày nghỉ Tết, các cơ sở y tế đã khám hơn 25.300 lượt người nghi do tai nạn giao thông, trong đó có 163 trường hợp tử vong. Đây cũng là một con số đáng báo động, cho thấy những ngày Tết vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho sức khỏe và tính mạng người dân.

Bên cạnh đó, cả nước ghi nhận 607 ca rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn; gần 1.200 ca sốt xuất huyết; 809 trường hợp tay chân miệng và 76 ca sởi.