Hàn Quốc siết chặt việc giám sát sinh viên quốc tế bằng các cuộc kiểm tra toàn diện

ĐỨC AN

VHO - Hàn Quốc sẽ tăng cường giám sát sinh viên quốc tế thông qua các cuộc kiểm tra toàn diện tại các trường đại học, trong nỗ lực siết chặt quản lý từ khâu tuyển sinh đến cư trú dài hạn.

Hàn Quốc siết chặt việc giám sát sinh viên quốc tế bằng các cuộc kiểm tra toàn diện - ảnh 1
Học sinh Hàn Quốc trong giờ thi kiểm tra năng lực học tập đại học ở thủ đô Seoul

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục Hàn Quốc, các cuộc thanh tra sẽ được triển khai phối hợp với Bộ Tư pháp Hàn Quốc trong tháng 4 và 5, tập trung rà soát toàn bộ “vòng đời” của sinh viên quốc tế, từ tuyển sinh, hỗ trợ học tập đến việc làm và tuân thủ quy định thị thực.

Đối tượng kiểm tra bao gồm các trường có dữ liệu cần xác minh, các cơ sở từng vướng tranh cãi liên quan đến quản lý sinh viên quốc tế, cũng như những trường bị nghi tuyển sinh vượt quá năng lực tiếp nhận. Mỗi đợt, cơ quan chức năng dự kiến lựa chọn bốn trường đại học để kiểm tra chi tiết trong nửa đầu và nửa cuối năm.

Nội dung thanh tra sẽ tập trung vào tính minh bạch trong tuyển sinh, chất lượng đào tạo tiếng Hàn, công tác hỗ trợ sinh viên, việc điểm danh và quản lý học tập, cùng với việc tuân thủ các quy định về visa. Các hành vi vi phạm nghiêm trọng, bao gồm làm giả giấy tờ, sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo cơ chế mới, các trường vi phạm có thể bị thu hồi chứng nhận, đồng thời bị đưa vào diện kiểm soát thị thực chặt chẽ hơn, thậm chí bị hạn chế cấp visa trong thời gian lên tới ba năm.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc điều chỉnh chính sách đối với sinh viên quốc tế, chuyển từ mục tiêu mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng. Dữ liệu công bố hồi tháng 2 cho thấy 71,1% các trường đại học tổng hợp có chương trình cấp bằng đã đạt chứng nhận năng lực quốc tế hóa giáo dục, trong khi tỷ lệ này ở các trường cao đẳng cộng đồng chỉ đạt 28,2%. Tổng thể, vẫn còn khoảng 47,1% cơ sở giáo dục nằm ngoài hệ thống chứng nhận.

Song song với đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng thúc đẩy xây dựng khuôn khổ quản lý nhân tài toàn diện, liên kết giữa giáo dục, việc làm và định cư lâu dài, dựa trên nhu cầu nhân lực của các ngành công nghiệp trọng điểm ở cấp quốc gia và địa phương.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết sẽ nâng cấp hệ thống chứng nhận nhằm đánh giá tốt hơn năng lực tuyển dụng và đào tạo nhân tài quốc tế của các trường đại học, đồng thời thiết lập cơ chế hỗ trợ sinh viên xuyên suốt quá trình học tập, làm việc và sinh sống tại Hàn Quốc.

Ngoài ra, các khuôn khổ pháp lý và thể chế cũng sẽ được củng cố, bao gồm việc thành lập các trung tâm hỗ trợ chuyên biệt dành cho sinh viên quốc tế, nhằm bảo đảm việc triển khai hiệu quả các chính sách phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn tới.