Hà Tĩnh gấp rút khoanh vùng, khống chế dịch H5N1

NGÂN HÀ

VHO - Dịch cúm gia cầm H5N1 vừa xuất hiện tại thôn 1, xã Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) khiến hơn 900 con gia cầm của 27 hộ dân bị ốm, chết và phải tiêu hủy. Trước nguy cơ lây lan, chính quyền địa phương và ngành chức năng đang triển khai đồng bộ các biện pháp khoanh vùng, dập dịch.

Ngày 10.2, lãnh đạo UBND xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn đã xuất hiện dịch cúm gia cầm H5N1. Ngay sau khi có kết quả xác định dịch bệnh, địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống nhằm khống chế ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng, đặc biệt trong bối cảnh cận Tết Nguyên đán. 

Trước đó, sáng 7.2, UBND xã tiếp nhận thông tin từ người dân về việc một số đàn gà tại thôn 1 có biểu hiện ốm, chết bất thường. Chính quyền xã đã phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật và Thú y khu vực VIII cùng ban cán sự thôn trực tiếp kiểm tra, xác minh và điều tra tình hình dịch tễ tại các hộ chăn nuôi.

Hà Tĩnh gấp rút khoanh vùng, khống chế dịch H5N1 - ảnh 1
Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo dịch bệnh tại khu dân cư

Cơ quan chuyên môn đã tiến hành lấy 2 mẫu bệnh phẩm từ 2 hộ dân có gia cầm bị bệnh gửi Trạm Chẩn đoán và xét nghiệm II thuộc Trung tâm chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I để xét nghiệm cúm gia cầm H5N1 và bệnh Newcastle.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, cả 2 mẫu đều dương tính với vi rút cúm gia cầm H5N1. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã hướng dẫn các hộ dân thực hiện tiêu hủy gia cầm ốm, chết đúng quy trình; đồng thời tăng cường vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại và áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.

Chính quyền địa phương cũng cắm biển cảnh báo khu vực có dịch tại thôn 1, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán gia cầm ra vào khu vực ổ dịch và tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, không giấu dịch, không vứt xác gia cầm chết ra môi trường.

Hà Tĩnh gấp rút khoanh vùng, khống chế dịch H5N1 - ảnh 2
Lấy mẫu xét nghiệm bệnh phẩm tại hộ nuôi

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân phát sinh dịch cúm gia cầm H5N1 được xác định là do thời tiết mưa nắng thất thường, độ ẩm cao, nhiệt độ thấp kéo dài làm giảm sức đề kháng của đàn gia cầm, tạo điều kiện cho mầm bệnh phát sinh và lây lan.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp và nhu cầu tiêu thụ, vận chuyển gia cầm tăng cao dịp cận Tết Nguyên đán, công tác kiểm soát dịch bệnh đang gặp không ít khó khăn. 

Ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi tiếp tục theo dõi sát đàn vật nuôi, chủ động tiêm phòng vắc xin và kịp thời báo cáo khi phát hiện dấu hiệu bất thường.