Hà Nội tổ chức 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp lễ phát động “Tết trồng cây” Xuân Bính Ngọ

Q.HOA

VHO - Lễ phát động sẽ được tổ chức lúc 9h00 ngày 22.2 (tức Mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam - phường Xuân Đỉnh (Hà Nội). Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ đến dự lễ phát động.

Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 do UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức. Ngoài điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, còn có 3 điểm cầu truyền hình trực tiếp lễ phát động “Tết trồng cây” tại: Trung đoàn 692 thuộc Sư đoàn 301 (xã Đoài Phương), trụ sở Công an phường Hà Đông và ô đất quy hoạch trường THPT (giáp khu X4 ), thôn Phúc Lộc, xã Đông Anh.

Hà Nội tổ chức 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp lễ phát động “Tết trồng cây” Xuân Bính Ngọ - ảnh 1
Ngành Giáo dục Hà Nội hưởng ứng "Tết trông cây"

Theo kế hoạch, trong đợt ra quân trồng cây đầu Xuân Bính Ngọ 2026, toàn Thành phố Hà Nội phấn đấu trồng khoảng 80.000 đến 100.000 cây xanh thuộc 37 loại cây.

Tại điểm cầu chính, cây được lựa chọn trồng là cây Đa búp đỏ và cây Nhội – những loài cây có sức sống bền bỉ, tán rộng, gắn với hình ảnh làng quê và chiều sâu văn hóa Việt Nam.

Đặc biệt, vị trí trồng cây nằm trong khuôn viên Dự án Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam – công trình được khởi công vào ngày 3.2. Việc trồng những mầm xanh đầu tiên tại đây không chỉ tạo cảnh quan cho một thiết chế văn hóa – chính trị quan trọng trong tương lai, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng: vun đắp nền tảng vững bền, tiếp nối truyền thống và khẳng định niềm tin vào chặng đường phát triển lâu dài của đất nước.

TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối, chủ trì và tổ chức triển khai chung; đồng thời, phối hợp với UBND các xã, phường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho Lễ phát động và tổ chức an toàn, đúng quy định và hiệu quả.

Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, phường khác tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 tại các công viên, vườn hoa, dải cây xanh công cộng, tuyến phố và các địa điểm phù hợp trên địa bàn; bảo đảm an toàn, tiết kiệm, tránh hình thức; hoàn thành đầy đủ chỉ tiêu, số lượng cây trồng theo đăng ký và bảo đảm chất lượng, tỉ lệ sống sau trồng.

Chương trình được triển khai đồng loạt trên địa bàn toàn TP Hà Nội  từ ngày 21.2 (mùng 5 Tết) đến ngày 3.3 (ngày 15 tháng Giêng). Đối với các địa phương có tổ chức lễ hội đầu Xuân hằng năm, việc phát động Tết trồng cây được thực hiện kết hợp, lồng ghép phù hợp.

Cây trồng được lựa chọn phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng từng địa phương; ưu tiên cây đa mục đích, cây gỗ lớn, cây bóng mát, cây cảnh quan và một số loài gỗ quý; bảo đảm chất lượng giống, không sâu bệnh, đúng quy chuẩn cây xanh đô thị.

Thông qua phong trào trồng cây đầu Xuân, thành phố hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, cộng đồng dân cư và người dân đối với công tác trồng cây, trồng rừng. Qua đó khẳng định vai trò của cây xanh đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.