Hà Nội công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm 2026
VHO - Hà Nội vừa công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 – 2027 với khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó 88.000 em dự kiến vào các trường THPT công lập.
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12.3.2026 về công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026 – 2027. Theo kế hoạch, thành phố dự kiến có khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình THCS, trong đó khoảng 88.000 học sinh sẽ vào các trường công lập, phần còn lại theo học tại các cơ sở giáo dục tư thục hoặc giáo dục nghề nghiệp.
Đây là thông tin được nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 tại Hà Nội đặc biệt quan tâm, bởi kỳ thi vào lớp 10 luôn được xem là một trong những kỳ thi cạnh tranh nhất mỗi năm.

Khoảng 88.000 học sinh dự kiến vào trường công lập
Theo kế hoạch, việc tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 được thực hiện nhằm đảm bảo phân luồng học sinh sau khi hoàn thành chương trình THCS.
Cụ thể, khoảng 88.000 học sinh sẽ được tuyển vào các cơ sở giáo dục công lập gồm: trường THPT công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; khoảng 59.000 học sinh còn lại dự kiến theo học tại các trường THPT tư thục hoặc cơ sở đào tạo nghề.
Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể của từng trường sẽ do Sở GD&ĐT Hà Nội quyết định dựa trên điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và quy mô đào tạo.
Kỳ thi lớp 10 gồm 3 môn
Đối với các trường THPT công lập không chuyên, học sinh sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh chung do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức.
Các môn thi gồm:
Toán – thi tự luận, thời gian 120 phút
Ngữ văn – thi tự luận, thời gian 120 phút
Ngoại ngữ – thi trắc nghiệm, thời gian 60 phút.
Thí sinh được đăng ký một trong các ngoại ngữ sau:
Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Đức
Tiếng Nhật Bản
Tiếng Hàn Quốc.
Điểm đáng chú ý là học sinh có thể đăng ký thi ngoại ngữ khác với môn đang học ở THCS.
Nội dung đề thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9
Theo kế hoạch, đề thi được xây dựng bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đảm bảo phù hợp với yêu cầu cần đạt của bậc THCS.
Phần lớn nội dung đề thi sẽ tập trung vào kiến thức lớp 9, đồng thời có tính phân loại để phục vụ công tác tuyển sinh.
Đối với môn Ngoại ngữ, bài thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm khách quan với nhiều mã đề trong cùng phòng thi để đảm bảo tính công bằng.

Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10
Điểm xét tuyển của thí sinh được tính theo công thức:
Điểm xét tuyển = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có) + Điểm khuyến khích (nếu có)
Trong đó:
Điểm các bài thi được chấm theo thang điểm 10
Điểm ưu tiên áp dụng theo diện chính sách theo quy định tuyển sinh
Điểm khuyến khích được cộng nếu học sinh đạt giải trong các cuộc thi do ngành giáo dục tổ chức.
Các trường sẽ xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.
Thí sinh chỉ được xét tuyển khi:
Thi đủ các môn theo quy định
Không vi phạm quy chế thi
Không có bài thi nào bị điểm 0.
Những hành vi bị cấm trong cơ sở giáo dục
Theo quy định của Luật Giáo dục 2019, một số hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục bao gồm:
Xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc xâm phạm thân thể giáo viên và người học
Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử hoặc tuyển sinh
Xuyên tạc nội dung giáo dục
Hút thuốc, uống rượu bia hoặc gây rối trật tự trong trường học
Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền
Lợi dụng tài trợ giáo dục để ép buộc đóng góp.
Những quy định này nhằm đảm bảo môi trường giáo dục lành mạnh và minh bạch.
Học sinh, sinh viên thuộc diện được hỗ trợ nhà ở xã hội
Một điểm đáng chú ý khác liên quan đến học sinh, sinh viên là quy định tại Luật Nhà ở 2023 (được bổ sung bởi Luật Dân số 2025), có hiệu lực từ ngày 1.7.2026.
Theo đó, học sinh, sinh viên đang học tại các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề và trường chuyên biệt thuộc nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.
Chính sách này nhằm tạo điều kiện cho người học có chỗ ở ổn định với chi phí hợp lý, đặc biệt tại các đô thị lớn.


RSS