Diễn đàn Giáo dục toàn diện 2026:
Giữ bản sắc văn hóa Việt trong hành trình hội nhập
VHO - Diễn đàn Giáo dục Toàn diện 2026 bàn về vai trò giáo dục mầm non, giữ bản sắc văn hóa Việt trong hội nhập, hướng tới Việt Nam phát triển năm 2045.

Sáng 31.1, tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM, Diễn đàn Giáo dục Toàn diện 2026 với chủ đề “Hành trình ươm mầm Rồng Xanh – Nuôi dưỡng Thân – Tâm – Tuệ, kiến tạo Công dân Toàn cầu cho Việt Nam 2045” đã diễn ra, thu hút sự tham dự của nhiều phụ huynh, giáo viên, nhà quản lý giáo dục và chuyên gia trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và sáng tạo.
Diễn đàn do Hệ thống Giáo dục mầm non Quốc tế Wisdomland World School phối hợp cùng Rồng Xanh Fellowship tổ chức, đặt trọng tâm vào vai trò của giáo dục mầm non trong bức tranh dài hạn về phát triển con người và nguồn nhân lực Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.
Diễn đàn lan tỏa tầm nhìn “Giấc mơ Việt Nam hóa Rồng Xanh 2045” – khát vọng nuôi dưỡng ở trẻ niềm đam mê học hỏi và năng lực tự học suốt đời, để mỗi em bé lớn lên vừa mang đậm bản sắc Việt, vừa nuôi dưỡng khát vọng tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng và hội nhập quốc tế.
Theo Ban tổ chức, tầm nhìn “Việt Nam hóa Rồng Xanh 2045” được hiểu không chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà là sự trưởng thành về con người – những công dân có bản lĩnh, trách nhiệm xã hội, giữ được bản sắc văn hóa và có khả năng hội nhập quốc tế.
Trong khuôn khổ diễn đàn, phiên thảo luận với chủ đề “Chúng ta có thể làm gì hôm nay để đồng hành giúp mầm xanh hóa Rồng Xanh 2045?” đã mở ra không gian trao đổi thẳng thắn giữa chuyên gia, nhà giáo dục và đại diện phụ huynh.

Nhiều ý kiến cho rằng giáo dục trẻ nhỏ không thể chỉ đặt trách nhiệm lên nhà trường. Gia đình và xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành thói quen, giá trị sống và tinh thần trách nhiệm của trẻ. Việc tạo ra sự đồng hành nhất quán giữa phụ huynh – giáo viên – cộng đồng được xem là yếu tố then chốt giúp trẻ phát triển cân bằng.
Chia sẻ từ góc độ nhà quản lý giáo dục, ông Dương Ngọc Tú – Tổng Giám đốc Hệ thống Giáo dục mầm non Quốc tế Wisdomland World School cho rằng thách thức lớn của giáo dục hội nhập là làm sao giữ được bản sắc văn hóa Việt trong môi trường quốc tế.
Theo ông Tú, thay vì tiếp thu giáo dục nước ngoài một cách sao chép, nhà trường lựa chọn cách tích hợp các giá trị văn hóa Việt thành nội dung học tập có hệ thống, giúp trẻ – kể cả trẻ em nước ngoài theo học hiểu được cội nguồn văn hóa, lễ giáo và các giá trị tinh thần của Việt Nam.
Bên cạnh đó, ông cũng đề cập đến các hoạt động kết nối gia đình – nhà trường, trong đó có những chương trình đọc sách chung giữa phụ huynh và trẻ nhằm tăng sự gắn kết và xây dựng thói quen học tập tích cực.

Về giáo dục môi trường, Wisdomland đang định hướng theo mô hình Eco School, xuất phát từ nhận thức rằng các vấn đề biến đổi khí hậu, môi trường sẽ ngày càng tác động rõ nét đến thế hệ tương lai. Việc giúp trẻ hiểu mối quan hệ giữa hành vi cá nhân và môi trường sống được xem là bước chuẩn bị cần thiết cho trách nhiệm công dân toàn cầu.
Chia sẻ tại diễn đàn, bà Trần Tuệ Tri – tác giả cuốn Giấc mơ hóa Rồng Xanh – Thương hiệu Việt Nam 2045, đồng sáng lập và cố vấn cấp cao Vietnam Brand Purpose cho rằng mọi giấc mơ quốc gia, nếu không được đặt trên nền tảng giáo dục đúng đắn, sẽ khó trở thành hiện thực.
Theo bà Tuệ Tri, giáo dục không chỉ nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho thị trường lao động mà còn chuẩn bị cho một thế hệ biết suy nghĩ, biết sống và biết chịu trách nhiệm với tương lai của chính mình và đất nước.
Từ trải nghiệm quan sát giáo dục tại nhiều quốc gia, bà nhấn mạnh giá trị của giáo dục khai phóng, tư duy phản biện, tinh thần trách nhiệm cộng đồng, đồng thời cho rằng điểm mạnh của Việt Nam nằm ở nền tảng lễ giáo và bản sắc văn hóa. Thách thức đặt ra là làm sao kết hợp hài hòa các giá trị này với tư duy giáo dục hiện đại.
Tại diễn đàn, Hệ thống Giáo dục mầm non Quốc tế Wisdomland và Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM đã thực hiện ký kết hợp tác.
Thỏa thuận hợp tác hướng đến việc kết nối đào tạo – thực tập – ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục mầm non, đồng thời góp phần chuẩn hóa đội ngũ giáo viên theo các chuẩn mực chuyên môn và phương pháp sư phạm hiện đại.

TS. Bùi Hồng Quân – Trưởng khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đai học Sư phạm TP.HCM cho biết việc hợp tác với các hệ thống giáo dục ngoài công lập giúp sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận môi trường giáo dục thực tế, chuyên nghiệp, từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giáo dục mầm non.
TS. Quân nhấn mạnh rằng sự gắn kết giữa cơ sở đào tạo và đơn vị thực hành là điều kiện quan trọng để giáo dục mầm non phát triển bền vững.

RSS