Giáo viên vùng cao bám bản tuyên truyền ngày bầu cử
VHO - Không chỉ dạy chữ, các giáo viên ở xã Trà Tập (TP. Đà Nẵng) còn trở thành những tuyên truyền viên tích cực, băng rừng, vượt dốc đến từng hộ dân để hướng dẫn và nhắc bà con tham gia ngày bầu cử.
Khi ngày bầu cử đang đến gần, tại các làng, nóc nhà vùng cao của xã Trà Tập (TP. Đà Nẵng), nhiều giáo viên không chỉ đứng lớp dạy chữ mà còn trở thành những tuyên truyền viên tích cực.
Họ tranh thủ thời gian ngoài giờ lên lớp, băng rừng, vượt dốc đến từng nóc nhà để vận động, nhắc bà con tham gia bỏ phiếu, góp phần đưa thông tin về ngày hội của toàn dân đến với đồng bào vùng cao.

Giữa những triền núi cao, các ngôi làng của đồng bào Ca Dong nằm rải rác, đường sá đi lại khó khăn. Vì vậy, để thông tin về ngày bầu cử đến được với người dân, các giáo viên địa phương đã chủ động phối hợp với chính quyền, tổ bầu cử đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động.
Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, cô giáo Trà Thị Thu, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú – Tiểu học Chu Văn An, xã Trà Tập, cùng đồng nghiệp đến các làng Tu Gia, Tăk Pổ gặp gỡ, nhắc bà con về ngày đi bầu cử.
Những chuyến đi tuyên truyền ở miền núi thường kéo dài nhiều giờ đồng hồ do địa hình phức tạp, nhưng các thầy cô vẫn kiên trì bám bản, đến từng nhà để bà con hiểu rõ hơn ý nghĩa và trách nhiệm của mình trong ngày bầu cử.

Theo cô giáo Trà Thị Thu, ngoài việc tiếp cận thông tin qua hệ thống loa phát thanh, người dân còn được tuyên truyền thông qua các buổi họp dân và hoạt động vận động trực tiếp của giáo viên và tổ bầu cử.
Thời điểm tuyên truyền thường được tổ chức vào buổi chiều hoặc tối, khi bà con đã đi làm rẫy trở về, để đảm bảo đông đủ người tham dự.
Từ chiếc bảng đen vốn dùng để dạy học, các giáo viên hướng dẫn bà con từng bước trong quy trình bỏ phiếu như cách nhận phiếu, cách gạch tên hay cách bỏ phiếu đúng quy định.

Với nhiều hộ dân vùng cao còn hạn chế tiếp cận công nghệ thông tin, cách tuyên truyền trực quan này giúp họ dễ hiểu, dễ nhớ hơn.
Anh Nguyễn Văn Môn, người dân làng Tăk Pổ cho biết, nhờ được giáo viên tuyên truyền nên bà con đều nhớ ngày bầu cử và địa điểm bỏ phiếu.
“Bà con ở đây thường đi làm rẫy, nhưng khi nghe cô giáo nhắc thì ai cũng nhớ ngày 15.3 sẽ đến điểm trường Tu Gia để bỏ phiếu”, anh nói.
Đưa thông tin bầu cử đến bản làng bằng tiếng Xơ Đăng
Ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập cho biết, trên địa bàn xã có hơn 200 cán bộ, giáo viên tham gia hỗ trợ công tác tuyên truyền. Đây là lực lượng quan trọng, góp phần đưa thông tin về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử đến với người dân ở các thôn, làng vùng cao.
“Đội ngũ giáo viên là cánh tay nối dài của chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền. Họ hỗ trợ các tổ bầu cử hướng dẫn người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân đúng quy định”, ông Thực cho biết thêm.
Các thầy cô giáo ban ngày đứng lớp, tối đến lại trở thành cán bộ tuyên truyền của bản làngỞ miền núi, làm giáo viên không chỉ là truyền dạy con chữ cho học sinh mà còn là hành trình bám núi, bám làng, gắn bó với cộng đồng.
Và trong những ngày chuẩn bị cho cuộc bầu cử, những người thầy, người cô nơi vùng cao lại tiếp tục lặng lẽ đi từng bản làng, nhắc bà con nhớ ngày, nhớ điểm bỏ phiếu, góp phần để ngày hội bầu cử thực sự lan tỏa đến từng mái nhà giữa đại ngàn.

RSS