Giáo viên thấp thỏm chờ tiền thưởng Nghị định 73

THÙY CHI

VHO - Thời điểm sát Tết 2026, nhiều giáo viên đang thấp thỏm chờ tiền thưởng theo Nghị định 73/2024. Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội đã có thông tin chính thức để nhà giáo yên tâm về quyền lợi.

Giáo viên thấp thỏm chờ tiền thưởng Nghị định 73 - ảnh 1
Giáo viên và học sinh Trường THPT Nam Việt, TP.HCM. Ảnh minh họa: Huyên Nguyễn

Nghị định 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ về mức lương và chế độ tiền thưởng đã có hiệu lực từ cuối tháng 6.2024. Một trong những nội dung được đội ngũ công chức, viên chức, trong đó có giáo viên, quan tâm là quỹ thưởng hằng năm bằng 10% tổng quỹ tiền lương (không tính phụ cấp).

Điểm đáng chú ý là quy định thời hạn sử dụng quỹ thưởng, nếu không sử dụng hết đến ngày 31.1 của năm sau liền kề thì sẽ không được chuyển sang năm tiếp theo.

Cũng vì quy định này, khi cánh cửa tháng 1.2026 đã khép lại, nhiều người băn khoăn liệu họ có nhận được khoản tiền này trước thềm năm mới để thêm ấm lòng, thêm động lực. Mong muốn chung là có một cơ chế rõ ràng, thống nhất để tránh tình trạng “ngóng” thưởng hằng năm.

Trước băn khoăn đó, bà Hoàng Thị Thu Phương, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính của Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, với cơ chế chi thưởng hiện tại, đối với các trường thuộc nhóm được thành phố đặt hàng dịch vụ giáo dục, việc chi thưởng sẽ được thực hiện sau khi kết thúc năm học (từ ngày 1.7 hằng năm), chứ không phải vào cuối năm dương lịch như suy nghĩ của nhiều người. Đây là điểm khác biệt quan trọng so với cơ chế cũ.

Bà Phương phân tích, nếu trước đây, các trường công lập truyền thống được cấp kinh phí theo định mức ngân sách thì nay, với mô hình “đặt hàng dịch vụ giáo dục”, nguồn ngân sách nhà nước cấp được coi là nguồn thu của trường để thực hiện tự chủ.

Cơ chế mới này nhằm nâng cao hiệu quả chi tiêu công và tăng cường trách nhiệm giải trình. Do đó, giáo viên sẽ nhận thưởng dựa trên kết quả đánh giá, xếp loại cuối năm học. “Tuy nhiên, các thầy cô yên tâm rằng chắc chắn sẽ được đảm bảo quyền lợi”, bà Phương khẳng định.

Để cụ thể hóa và đảm bảo chắc chắn, bà Phương cho biết thêm, Sở GD&ĐT Hà Nội đang tích cực xây dựng dự thảo nghị quyết về giá dịch vụ giáo dục.

Dự thảo này được xây dựng trên cơ sở định mức kinh tế kĩ thuật và dự kiến sẽ trình UBND thành phố, sau đó đưa ra HĐND thành phố thông qua tại kì họp tháng 5.2026. Khoản tiền thưởng theo Nghị định 73 sẽ được tính toán đầy đủ, nằm gọn trong gói giá dịch vụ giáo dục mà thành phố đặt hàng với mỗi trường.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cũng nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của thành phố. “Để đảm bảo công bằng, quan điểm của HĐND cũng như UBND thành phố là vẫn sẽ có khoản tiền hỗ trợ này cho các trường, tới các giáo viên”, bà Phương nói.