Gian lận TOPIK: Điểm đã dùng xin visa, học bổng có thể bị hủy thế nào?

VHO - Vụ gian lận TOPIK quy mô lớn tại Hàn Quốc khiến hơn 100 thí sinh đối mặt nguy cơ bị hủy kết quả thi, đồng thời có thể kéo theo việc rà soát hoặc thu hồi visa, học bổng, bằng cấp và các quyền lợi được cấp dựa trên chứng chỉ không hợp lệ.

 Đường dây gian lận TOPIK

TOPIK (Test of Proficiency in Korean) là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Hàn Quốc uy tín. Chứng chỉ TOPIK có thời hạn 2 năm và được sử dụng phổ biến để xét tuyển vào các trường đại học, xin học bổng, tuyển dụng tại Hàn Quốc cũng như làm căn cứ thực hiện nhiều thủ tục về thị thực và cư trú.

Gian lận TOPIK: Điểm đã dùng xin visa, học bổng có thể bị hủy thế nào? - ảnh 1
Ảnh minh hoạ

Đội Điều tra Tội phạm Quốc tế thuộc Cảnh sát thành phố Seoul (Hàn Quốc) đã khởi tố, bắt giữ 113 người liên quan đường dây gian lận TOPIK quy mô lớn do nhóm tội phạm người Trung Quốc điều hành.

Hoạt động từ tháng 10.2021 đến 11.2025, đường dây này thu lợi khoảng 700 triệu won (hơn 12,2 tỉ đồng) từ 101 thí sinh người Trung Quốc bằng các thủ đoạn như cung cấp đáp án qua thiết bị công nghệ cao và tổ chức thi hộ bằng giấy tờ giả. Mỗi khách hàng phải trả từ 10.000-35.000 nhân dân tệ (khoảng 38-135 triệu đồng), tùy hình thức gian lận.

Đáng chú ý, nhóm này áp dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như cung cấp đáp án bằng thiết bị công nghệ cao. Thí sinh được trang bị tai nghe siêu nhỏ giấu trong tai hoặc sau gáy, kết nối với thiết bị thu phát tín hiệu để nhận đáp án từ bên ngoài phòng thi.

Có thể bị hủy visa, thu hồi học bổng và bằng cấp

Kết quả điều tra cho thấy nhiều người sau khi có chứng chỉ TOPIK bằng con đường gian lận đã sử dụng để trúng tuyển vào các trường đại học lớn ở Seoul, đủ điều kiện nhận học bổng dành cho sinh viên quốc tế, gia hạn visa cư trú hoặc xin việc tại doanh nghiệp Hàn Quốc.

Hiện Cảnh sát Seoul đã chuyển danh sách 101 thí sinh cùng thông tin các trường đại học liên quan để tiến hành hủy kết quả thi và phối hợp xử lý các quyền lợi đã được cấp trên cơ sở chứng chỉ không hợp lệ.

Ngày 21.7, Bộ Giáo dục Hàn Quốc và Viện Giáo dục quốc tế Hàn Quốc (NIIED) cho biết sẽ thông báo vụ việc tới các trường đại học liên quan, và yêu cầu xem xét biện pháp xử lý. Tuỳ từng trường hợp có thể tính tới phương án hủy kết quả tuyển sinh, thu hồi bằng hoặc yêu cầu hoàn trả học bổng.

Đối với các trường hợp sử dụng chứng chỉ TOPIK trong hồ sơ xin visa hoặc cư trú, nếu cơ quan chức năng xác định chứng chỉ đã bị hủy hoặc không còn giá trị, hồ sơ có thể bị rà soát lại. Đương sự có thể phải bổ sung giấy tờ, bị xem xét lại điều kiện cấp visa hoặc xử lý theo quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh.

Việc xử lý cụ thể sẽ phụ thuộc vào từng loại thị thực, thời điểm phát hiện vi phạm và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Sau vụ việc, ngành giáo dục Hàn Quốc cho biết sẽ siết chặt công tác tổ chức thi TOPIK bằng việc tăng cường kiểm tra giấy tờ tùy thân, nâng mức xử phạt đối với hành vi sử dụng giấy tờ giả và bổ sung các biện pháp bảo đảm an ninh nhằm ngăn chặn gian lận trong các kỳ thi tiếp theo.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc