Gia Lai: Thịt lợn ế ẩm, nhiều tiểu thương nghỉ bán
VHO - Hơn một tháng qua, dịch tả lợn châu Phi bùng phát trở lại tại một số địa phương ở Gia Lai, khiến cho thị trường thịt lợn trở nên ế ẩm, dù thịt đã được kiểm dịch và có nguồn gốc rõ ràng.

Theo ghi nhận, nhiều khu vực bán thịt lợn tại các chợ ở Gia Lai trở nên đìu hiu, vắng vẻ khách. Nguyên nhân xuất phát từ lo ngại của người dân trước thông tin về dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trước đó tại nhiều địa phương trong tỉnh.
Đã hơn 11 giờ trưa, nhưng quầy bán thịt lợn của chị Hồ Thị Thùy Trang tại chợ Phù Đổng (phường Pleiku, Gia Lai) vẫn còn rất nhiều hàng, hầu như không có khách tới mua.
Chị Hạnh cho biết, từ khi có thông tin bùng phát dịch đến nay, quầy hàng của chị cũng như nhiều tiểu thương tại chợ trở nên ế ẩm, lượng khách ghé mua hầu như rất ít. Bán từ sáng sớm tinh mơ cho đến trưa, chiều vẫn không bán được là bao.
Tình hình tương tự cũng xảy ra tại chợ Lớn (phường Diên Hồng, Gia Lai), các quầy, sạp bán thịt lợn của các tiểu thương vẫn còn đầy ắp các mặt hàng. Một số tiểu thương cho biết, họ đã phải giảm lượng hàng nhập mỗi ngày để tránh tình trạng ế hàng, thua lỗ. Thậm chí, nhiều tiểu thương đã phải “treo” cân, dừng buôn bán mặt hàng này.
Nhìn vào sạp hàng còn gần như nguyên số thịt lợn đã nhập về từ sáng sớm, chị Đoàn Thị Mỹ Hạnh buồn rầu nói: “Thịt lợn ở quầy của chúng tôi đều có nguồn, xuất xứ rõ ràng, nay giá thịt lại giảm. Tuy nhiên, người dân đi mua đều với tâm lý dè chừng, họ hỏi rất kỹ về nguồn gốc thịt, nhưng sau đó lại không mua mà chọn các loại khác như thịt bò, thịt gà hoặc cá, tôm để mua”.

Không riêng gì các chợ trên, các quầy và sạp bán thịt lợn tại một số chợ khác trên địa bàn như chợ Bà Định (phường Diên Hồng), chợ Nhỏ (phường Pleiku)... cũng có chung tình trạng.
Anh Đặng Ngọc Hải, một khách hàng tại chợ Lớn, chia sẻ: “Trước đây bữa cơm của gia đình tôi hầu như ngày nào cũng có thịt lợn. Nhưng từ khi biết thông tin lợn chết vì dịch nhiều, tôi cũng như gia đình đã hạn chế mua và ăn thịt lợn. Thay vào đó tôi chuyển sang mua thịt gà, trứng, tôm hoặc cá cho an tâm”.
Ông Huỳnh Ngọc Diệp - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết, từ cuối tháng 6 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận có 37 hộ ở 30 thôn của 19 xã có bệnh dịch tả lợn châu Phi với 858 con lợn đã tiêu hủy. Công tác kiểm tra, giám sát các phương tiện vận chuyển động vật vẫn luôn được thực hiện chặt chẽ, nghiêm ngặt tại các điểm chốt.
Dịch bệnh có chiều hướng giảm ở các xã phía Đông, nhưng lại gia tăng ở các xã phía Tây bởi thời tiết khí hậu ở đây đang diễn ra mùa mưa, thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và gây bệnh cho heo.
Việc bệnh dịch tả châu Phi xảy ra với tình trạng khá phức tạp tại địa bàn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi lợn, nguồn cung cấp thực phẩm cũng như ảnh hưởng đến môi trường.

“Chúng tôi vẫn đang kiểm soát chặt chẽ, không để lợn nhiễm bệnh dịch vào các cơ sở giết mổ. Đồng thời tăng cường phối hợp với các địa phương kiểm tra, bám sát, lấy mẫu xét nghiệm để xử lý kịp thời theo quy định.
Dịch tả lợn châu Phi không lây qua người, tuy nhiên, lợn bị dịch tả có thể mắc thêm các bệnh khác như tai xanh, cúm... và những bệnh này có thể lây sang người nếu ăn phải lợn bệnh chưa nấu chín kỹ hoặc tiếp xúc với lợn bệnh có vết thương hở.
Vì vậy, người dân nên lựa chọn mua những sản phẩm thịt lợn tại các cửa hàng được kiểm định an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có dấu của cơ sở thú y để đảm bảo cho an toàn của sức khỏe”, ông Diệp nhấn mạnh.
Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã yêu cầu UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh khẩn trương rà soát, thống kê toàn bộ các cơ sở giết mổ trên địa bàn, từ cơ sở tập trung đến nhỏ lẻ, cũng như các điểm thu gom, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật.

Bên cạnh đó, thành lập tổ công tác liên ngành để tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch.
Đối với các cơ sở không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh, buộc phải dừng hoạt động ngay.
Phòng Nông nghiệp và Môi trường cùng với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các địa phương tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.
Tuyên truyền tính chất nguy hiểm của bệnh, nguy cơ dịch tái phát, lây lan. Hướng dẫn người chăn nuôi mua con giống ở những cơ sở có nguồn gốc rõ ràng, tuyệt đối không mua con giống trôi nổi trên thị trường.
Áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và tiêm đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm bắt buộc trên đàn heo. Khi phát hiện vật nuôi có biểu hiện bệnh hoặc chết bất thường phải báo cơ quan chuyên môn xử lý. Không giấu dịch và mua bán, vận chuyển, giết mổ động vật bị bệnh…
Đồng thời, tăng cường kiểm soát mua bán, vận chuyển, giết mổ động vật trên địa bàn; kịp thời phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp giết mổ lợn bệnh, chết theo quy định…