Gia Lai: Tăng cường công tác phòng chống dịch sau khi phát hiện xác heo chết
VHO - Tối 22.7, ông Vũ Mạnh Định - Chủ tịch UBND phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn phường vừa phát hiện 7 con heo bị chết trôi nổi tại khu vực bờ kè suối Hội Phú.

Theo đó, chiều tối 22.7, Chủ tịch UBND phường Hội Phú đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, nắm bắt tình hình ngay sau khi nhận được thông tin tại khu vực bờ kè suối Hội Phú có xuất hiện tình trạng heo chết, bị vứt trôi nổi.
Chủ tịch phường Hội Phú Vũ Mạnh Định cho biết: “Đến tối cùng ngày, các lực lượng chức năng đã phát hiện có tổng cộng 7 con heo đang trôi nổi dưới khu vực bờ kè. Hiện nay, do trời tối nên công tác rà soát, tìm kiếm gặp không ít khó khăn, vì vậy sáng mai, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tìm kiếm”.
Trước đó, một số trang Facebook đã đưa tin heo chết bị vứt ven đường Trần Can (xã Gào). Trong khi tình hình dịch tả lợn đang có diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bệnh lây lan là rất cao và công tác kiểm soát vận chuyển, giết mổ, buôn bán lợn còn gặp nhiều khó khăn.
Vì vậy, ngay trong đêm 22.7, Chủ tịch UBND phường đã ký văn bản gửi đến các cơ quan chuyên môn, yêu cầu thực hiện 1 số nội dung để chủ động kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi và đời sống Nhân dân trên địa bàn.
Theo đó, Chủ tịch phường Hội Phú yêu cầu Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị phường, khẩn trương tổ chức kiểm tra, giám sát các hộ chăn nuôi; hướng dẫn người dân thực hiện đầy đủ quy trình vệ sinh phòng dịch; kịp thời phát hiện, báo cáo và đề xuất phương án xử lý ổ dịch nếu xảy ra.
Tham mưu UBND phường triển khai các biện pháp cụ thể phòng, chống dịch tả heo theo hướng dẫn của cấp trên. Phối hợp các lực lượng chức năng triển khai công tác tiêu độc khử trùng, kiểm tra vận chuyển, giết mổ heo.
Đối với Công an phường, cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán heo và sản phẩm từ heo trên địa bàn, nhất là các tuyến đường, đặc biệt là các khu vực giáp ranh với Phường. Truy tìm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vứt xác heo ra đường, sông suối, vi phạm phòng chống dịch.
Phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch, đặc biệt là việc vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ heo mắc bệnh, nghi mắc bệnh. Hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự khi triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch (nếu có).
Ban Chỉ huy Quân sự Phường Phối hợp hỗ trợ trong công tác tiêu độc khử trùng, tiêu hủy heo bệnh (khi cần thiết). Tham gia công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng dịch, đảm bảo ổn định tình hình tại cơ sở. Sẵn sàng huy động lực lượng hỗ trợ ứng phó tình huống dịch xảy ra trên địa bàn.
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Phường phải tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân cùng tham gia phòng, chống dịch bệnh, tránh để dịch bệnh lây lan, gây thiệt hại cho người dân. Vận dộng người dân không tự ý vứt xácheo chết gây ô nhiễm môi trường, gây nguy cơ phát tán dịch bệnh.
Trưởng các tổ dân phố, thôn, làng phối hợp với phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị phường việc thống kê đàn heo và giám sát dịch bệnh tại tổ, thôn, làng. Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ nguy cơ và hậu quả của dịch bệnh; không giấu dịch, không bán chạy heo ốm. Báo cáo kịp thời mọi diễn biến bất thường lên UBND phường.
Đối với các hộ chăn nuôi và nhân dân trên địa bàn phường, khi phát hiện heo ốm, chết bất thường, phải báo ngay cho trưởng thôn, làng hoặc cán bộ thú y phường; không giết mổ, vận chuyển, tiêu thụ heo bệnh. Thực hiện các biện pháp vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng…