Gia Lai: Quyết tâm gỡ “điểm nghẽn” giải ngân, hướng tới mục tiêu lớn năm 2026

PHAN HIẾU

VHO - Sáng 8.12, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) khai mạc Kỳ họp thứ 5.

Kỳ họp diễn ra từ ngày 8-10.12 để thảo luận, cho ý kiến đối với 104 báo cáo, 63 tờ trình và 65 dự thảo Nghị quyết đã được Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng.

Gia Lai: Quyết tâm gỡ “điểm nghẽn” giải ngân, hướng tới mục tiêu lớn năm 2026 - ảnh 1
Kỳ họp thứ 5 của HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026)

Kỳ họp tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và bàn giải pháp cho năm 2026. Đây là kỳ họp quan trọng, tổng kết năm cuối của kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, trong bối cảnh bộ máy chính quyền hai cấp mới sắp xếp đang tiếp tục hoàn thiện.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tính đến hết tháng 11.2025, Gia Lai đã giải ngân gần 11.000 tỉ đồng, đạt 58% tổng kế hoạch hơn 18.900 tỉ đồng. Tỉnh xác định ba nhóm khó khăn chính đang tác động trực tiếp đến tiến độ như: nhiều địa phương chưa hoàn tất kiện toàn nhân sự sau sắp xếp đơn vị hành chính; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tiếp tục là “nút thắt”; thời tiết mưa lớn kéo dài khiến nhiều công trình bị gián đoạn, nhất là khu vực Gia Lai Đông.

Công bố các nghị quyết, quyết định quan trọng của tỉnh Gia Lai (mới)

Công bố các nghị quyết, quyết định quan trọng của tỉnh Gia Lai (mới)

VHO - Sáng 30.6, Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định đã diễn ra lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương liên quan việc sáp nhập hành chính, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND và MTTQ các cấp của tỉnh Gia Lai mới.

Năm 2025, tỉnh đã hoàn thành hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn, tạo động lực phát triển vùng, gồm: tuyến kết nối An Nhơn – ven biển đầm Thị Nại; tuyến nối ĐT.638 – ĐT.639 (Phù Mỹ); đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong; đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và phòng chống thiên tai, hai hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh và suối Trầu (Quy Nhơn) đã được bàn giao, đều giải ngân đạt 100%.

Đối với 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia, tỉnh mới giải ngân 3.000 tỉ đồng, đạt 39,2% kế hoạch. Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hỗ trợ 924 hộ về nhà ở, giao đất ở, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho hàng chục hộ và triển khai dự án sinh kế cho hơn 600 hộ.

Gia Lai: Quyết tâm gỡ “điểm nghẽn” giải ngân, hướng tới mục tiêu lớn năm 2026 - ảnh 3
Tỉnh Gia Lai sẽ rà soát phân định vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 và tăng cường hoạt động kết nghĩa với các thôn, làng

Chương trình giảm nghèo bền vững đã triển khai 58 công trình, hơn 50 dự án sản xuất hỗ trợ 1.020 hộ. Trong chương trình nông thôn mới, hiện tỉnh có 47/110 xã đạt chuẩn (42,7%).

Năm 2026, Gia Lai đặt mục tiêu giải ngân 100% hơn 13.200 tỉ đồng vốn đầu tư công, với các mốc giải ngân rõ ràng theo từng quý. Tỉnh sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng; hoàn thành lựa chọn nhà thầu các dự án khởi công mới trước 31.5.2026; đồng thời siết chặt kỷ luật hành chính.

Gia Lai: Quyết tâm gỡ “điểm nghẽn” giải ngân, hướng tới mục tiêu lớn năm 2026 - ảnh 4
Phối cảnh tuyến cao tốc Quy Nhơn – Pleiku thuộc tỉnh Gia Lai

Tỉnh Gia Lai cũng sẽ rà soát phân định vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 và tăng cường hoạt động kết nghĩa với các thôn, làng.

Trong Kỳ họp thứ 5 lần này, tỉnh dành nhiều thời gian cho hoạt động chất vấn, tập trung vào tiến độ giải ngân đầu tư công, chất lượng hạ tầng, thực hiện các chương trình MTQG và việc ổn định bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính.