Gia Lai: Phát động chiến dịch 90 ngày đêm hoàn thành 7 trường nội trú biên giới
VHO - Chiều 8.6, tại xã Ia Dom, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư) đã tổ chức lễ phát động chiến dịch thi đua cao điểm 90 ngày đêm nhằm đẩy nhanh tiến độ Dự án xây dựng hệ thống Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên, từng bước hoàn thiện mạng lưới trường lớp, tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh tại các khu vực còn nhiều khó khăn của tỉnh.
Chiến dịch cao điểm được triển khai từ ngày 1.6 đến 30.8, với mục tiêu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, phấn đấu hoàn thành cơ bản công trình, bảo đảm đủ điều kiện bàn giao và đưa vào sử dụng trước năm học 2026-2027.
Tại buổi lễ, chủ đầu tư, các đơn vị thi công, tư vấn giám sát và tư vấn thiết kế đã ký cam kết thi đua, thể hiện quyết tâm đồng bộ trong việc bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, cũng như an toàn lao động trên công trường.
Phát biểu tại lễ phát động, ông Phạm Xuân Điệp, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, dự án 7 trường nội trú biên giới được khởi công từ tháng 12.2025. Đến nay, khối lượng thi công đã đạt khoảng 50%, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạng mục cần tập trung tăng tốc trong giai đoạn nước rút.
Theo ông Điệp, việc phát động chiến dịch 90 ngày đêm nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, đồng thời huy động tổng lực để tháo gỡ các điểm nghẽn, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Việc triển khai được thực hiện theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, từng hạng mục.
Ban Quản lý dự án đề nghị các nhà thầu khẩn trương xây dựng kế hoạch thi công chi tiết theo ngày, tuần và từng hạng mục cụ thể; đồng thời chủ động bổ sung nhân lực, máy móc, tổ chức tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, thi công liên tục, an toàn và hiệu quả.
Bên cạnh đó, các đơn vị tư vấn giám sát và tư vấn thiết kế cần bám sát hiện trường, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng, khối lượng, an toàn lao động; kịp thời phối hợp xử lý các vướng mắc kỹ thuật phát sinh nhằm tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.
Lãnh đạo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai nhận định, mặc dù khối lượng công việc phía trước còn lớn, áp lực tiến độ cao, nhưng với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương cùng sự nỗ lực của lực lượng thi công, dự án hoàn toàn có khả năng hoàn thành đúng mục tiêu đề ra.
Thời gian qua, việc triển khai dự án trường nội trú biên giới tại Gia Lai gặp một số khó khăn, đặc biệt là tình trạng thiếu hụt nhân công khiến tiến độ bị ảnh hưởng. Trước thực tế này, chủ đầu tư đã đề xuất UBND tỉnh huy động thêm lực lượng hỗ trợ thi công.

Đến nay, các lực lượng quân đội và công an đã tham gia hỗ trợ khoảng 420 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp có mặt tại công trường, góp phần quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công, san sẻ áp lực nhân lực và đảm bảo kế hoạch chung của dự án.
Chiến dịch 90 ngày đêm được kỳ vọng sẽ tạo bước bứt phá mạnh mẽ, giúp các công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng tiến độ, góp phần nâng cao điều kiện học tập cho học sinh vùng biên giới và thúc đẩy phát triển giáo dục khu vực khó khăn của tỉnh Gia Lai.
Trong bối cảnh các hạng mục đang được triển khai đồng loạt trên công trường, chiến dịch 90 ngày đêm thể hiện quyết tâm của các đơn vị liên quan trong việc sớm hoàn thiện hệ thống trường nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai.
Khi từng hạng mục dần thành hình, những ngôi trường mới được kỳ vọng sẽ sớm đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh vùng biên, giúp thu hẹp khoảng cách về điều kiện giáo dục giữa khu vực trung tâm và vùng khó khăn.
Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để đưa công trình vào sử dụng trước năm học 2026-2027, đúng mục tiêu đề ra.

RSS