Gia Lai: Nghệ nhân tạo linh vật rắn phục vụ Tết Nguyên đán 2025

NHƯ TRANG

VHO - Những ngày này, các linh vật rắn cho Đường hoa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 của TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai đang được các nghệ nhân tất bật hoàn thành để kịp trưng bày, phục vụ cho người dân và du khách trong dịp Tết sắp tới.

Gia Lai: Nghệ nhân tạo linh vật rắn phục vụ Tết Nguyên đán 2025 - ảnh 1
Các linh vật rắn đang được khẩn trương hoàn thành

Tại xưởng điêu khắc ở số 200 đường Phù Đổng, TP.Pleiku của nhà điêu khắc Nguyễn Vinh ( 43 tuổi ), anh Vinh và các nghệ nhân đang miệt mài hoàn thành các công đoạn còn lại để cho ra những linh vật rắn hoàn chỉnh, sẵn sàng trưng bày tại Quảng trường Đại đoàn kết (TP.Pleiku) phục vụ người dân và du khách tham quan dịp Tết Nguyên đán 2025.

Vừa hoàn thành xong những lớp sơn trên thân linh vật rắn nom rất dễ thương và bắt mắt, anh Vinh chia sẻ:

Từ đầu tháng 12.2024, cơ sở của anh đã bắt đầu thực hiện làm các linh vật rắn. Các linh vật bao gồm: 8 con rắn, con cao nhất là 4m, con thấp nhất là 1,4m, ngoài ra còn có các mô hình của cồng chiêng.

Gia Lai: Nghệ nhân tạo linh vật rắn phục vụ Tết Nguyên đán 2025 - ảnh 2
Các linh vật được chạm khắc công phu, tỉ mỉ, có hình dáng từ dễ thương cho đến uy nghi

Linh vật Tết sẽ được chia thành 4 cụm. Cụm đầu tiên là mô hình rắn thổ cẩm mang biểu tượng văn hóa đặc trưng của Tây Nguyên.

Cụm thứ 2 là gia đình rắn với những kích cỡ lớn, nhỏ quây quần bên nhau thể hiện sự “đoàn viên, sum họp” hạnh phúc của gia đình trong những ngày Tết đến Xuân về.

Tiếp nữa là mô hình rắn vàng, rắn bạc sẽ được đặt ở khu vực trung tâm với ý nghĩa mang tài lộc tới cho mọi người, mọi nhà ấm no, đủ đầy.

Cụm cuối cùng là các mô hình cồng chiêng được trưng bày để khơi gợi dấu ấn về nơi từng có màn trình diễn cồng chiêng được xác lập kỷ lục Việt Nam với nội dung “Chương trình đồng diễn cồng chiêng Tây Nguyên có số lượng nghệ nhân, diễn viên, học sinh tham gia đông nhất Việt Nam.

Gia Lai: Nghệ nhân tạo linh vật rắn phục vụ Tết Nguyên đán 2025 - ảnh 3
Các nghệ nhân đang tến hành hoàn thành các chi tiết vẽ đặc trưng trên mô hình cồng chiêng

“Các linh vật được chạm khắc công phu, tỉ mỉ, có hình dáng từ dễ thương cho đến uy nghi, được làm từ chất liệu chủ yếu là mút xốp, nhựa composite, foam và sắt.

Các linh vật rắn phải trải qua nhiều công đoạn phức tạp, ban đầu khi vừa nhận được đơn đặt hàng, tôi đã bắt tay ngay vào việc vẽ phác thảo hình ảnh rắn ra giấy, sau đó sẽ tiến hành làm cốt sắt và tre. Tiếp đó là công đoạn tạo hình con vật bằng đất sét. Công đoạn này là công đoạn khó nhất, đòi hỏi sự khéo léo và cẩn thận.

Sau công đoạn đúc khuôn thạch cao sẽ là đổ nhựa hoặc xi măng tạo thành hình hoàn chỉnh cho linh vật.

Bề mặt các linh vật sau đó sẽ được làm mịn để dễ dàng cho khâu cuối cùng là sơn màu và vẽ các chi tiết”, anh Vinh chia sẻ thêm.

Anh Nguyễn Hữu Hậu (42 tuổi) - một thợ vẽ tại xưởng của anh Vinh, vừa chăm chút vẽ những họa tiết trên những linh vật rắn, vừa vui vẻ chia sẻ: “Các sản phẩm ít chi tiết thì thời gian để chúng tôi hoàn thành chỉ mất từ 1-2 ngày.

Với các linh vật rắn này có độ khó khá cao, nhiều chi tiết phức tạp nên phải mất 3-5 ngày chúng tôi mới có thể hoàn thiện ở mỗi linh vật.

Tô vẽ, sơn màu là công đoạn quan trọng cuối cùng trong quá trình chế tác. Nên chúng tôi phải thật cẩn thận, tỉ mỉ, chú ý trong từng nét cọ, từ đó tạo nên những thần thái, biểu cảm và sự sống động cho mô hình linh vật”.

Dự kiến, cuối tháng 12 Âm lịch toàn bộ linh vật sẽ được hoàn thành và đưa tới trưng bày tại Quảng trường Đại đoàn kết (TP.Pleiku) phục vụ cho người dân và du khách tới tham quan vui Tết đón Xuân.