Gia Lai họp khẩn với 135 xã, phường ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

PHAN HIẾU

VHO - Chiều 11.9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và UBND 135 xã, phường để rà soát công tác phòng, chống thiên tai, chủ động ứng phó đợt mưa lớn diện rộng và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.

Gia Lai họp khẩn với 135 xã, phường ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất - ảnh 1
UBND tỉnh Gia Lai họp khẩn với các ngành, địa phương để rà soát công tác phòng, chống thiên tai, chủ động ứng phó đợt mưa lớn diện rộng

Mưa lớn diễn biến phức tạp

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, từ ngày 10 -17.9, khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Gia Lai nằm trong vùng có khả năng xuất hiện mưa lớn, với nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và chia cắt cục bộ, nhất là tại khu vực miền núi, vùng trũng thấp và ven biển.

Lượng mưa có nơi được dự báo trên 150mm, cục bộ có thể xuất hiện mưa rất lớn trong thời gian ngắn.

Trước đó, chỉ trong đợt mưa từ ngày 2 đến 7.9, thiên tai đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến địa phương: hơn 559ha cây trồng bị ngập úng, 16 điểm sạt lở xảy ra trên các tuyến giao thông, bờ sông, bờ kè; một số nhà dân bị hư hỏng, ngập nước. Rất may không có thiệt hại về người. Hiện nước đã rút, giao thông cơ bản được khôi phục và đời sống nhân dân bước đầu ổn định.

Trước nguy cơ mưa lớn tiếp tục kéo dài, công tác bảo đảm an toàn hồ chứa được đặc biệt lưu ý. Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 282 hồ chứa với tổng lượng nước đạt khoảng 703 triệu m³ (48,4% dung tích thiết kế). Dù các hồ phía Tây đã tích nước khá cao, khu vực phía Đông mới chỉ đạt 19,7% dung tích và còn 23 hồ cạn nước.

Các hồ hiện vẫn còn khả năng tiếp nhận lượng nước của đợt mưa tới, song ngành chức năng cảnh báo cần theo dõi sát sao và vận hành đúng quy trình để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.

Gia Lai họp khẩn với 135 xã, phường ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất - ảnh 2
Gia Lai chủ động, sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các điểm có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở

Qua kiểm tra thực tế tại 71 xã, phường trọng điểm, công tác chuẩn bị ứng phó ở cơ sở cơ bản đã được triển khai. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế: Một số phương án phòng chống thiên tai vẫn còn chung chung, chưa xác định rõ thời điểm kích hoạt theo lượng mưa, mực nước hay cấp gió; trang thiết bị cứu hộ còn thiếu; phương án đảm bảo thông tin liên lạc khi mất điện, mất sóng kéo dài chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.

Phòng, chống thiên tai phải chuẩn bị từ trước

Ứng phó đợt mưa lớn từ ngày 10 đến 17.9, trước mắt, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương tập trung duy trì lực lượng trực ban 24/24 giờ; tăng cường cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, chốt chặn kiểm soát người và phương tiện qua ngầm, tràn, cầu yếu, đoạn đường ngập sâu.

Ngoài sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các điểm có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở, ngập sâu, thì khẩn trương hỗ trợ nông dân thu hoạch lúa, hoa màu đến kỳ và chủ động tiêu thoát nước chống ngập úng sản xuất.

Bên cạnh ứng phó mưa lũ, tỉnh Gia Lai cũng tính toán phương án cho mùa khô 2026 - 2027. Do hiện tượng El Niño dự báo mạnh lên vào cuối năm 2026 (gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước, cháy rừng đầu năm 2027), các đơn vị quản lý hồ chứa cần tranh thủ đợt mưa này để tích nước an toàn, đặc biệt là các hồ khu vực phía Đông.

Gia Lai họp khẩn với 135 xã, phường ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất - ảnh 3
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, việc di dời dân tại các khu vực có nguy cơ phải được chuẩn bị từ trước, với mục tiêu cao nhất là không để xảy ra thiệt hại về người

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh biểu dương sự chủ động của lực lượng Công an, Quân đội cùng các sở, ngành, địa phương trong thời gian qua.

Nhấn mạnh trước nguy cơ thiên tai diễn biến thất thường, ông Nguyễn Tuấn Thanh chỉ đạo phòng, chống thiên tai phải chuẩn bị từ trước, từ sớm, từ xa, không phải chờ đến khi thiên tai sắp xảy ra mới bắt đầu triển khai.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, củng cố lực lượng tại chỗ, hoàn thiện kịch bản ứng phó lấy phương châm “4 tại chỗ” làm nền tảng. Các phương án phải được xây dựng chi tiết cụ thể.

Trong đó, nhận diện rõ từng khu vực nguy hiểm, xác định chính xác số hộ dân cần di dời, địa điểm sơ tán, tuyến đường di chuyển, phương tiện và lực lượng hỗ trợ.

Đáng lưu ý, việc di dời dân tại các khu vực có nguy cơ phải được chuẩn bị từ trước, với mục tiêu cao nhất là không để xảy ra thiệt hại về người.