Gần 96% sinh viên Đại học Hoa Sen có việc làm trước khi nhận bằng
VHO - Khảo sát tại Đại học Hoa Sen cho thấy, 95,6% sinh viên đã có việc làm trước khi tốt nghiệp, phản ánh xu hướng tham gia thị trường lao động từ sớm.

Ngày 30.7, Trường Đại học Hoa Sen (HSU) tổ chức Lễ tốt nghiệp lần thứ 45, trao bằng cho gần 1.200 tân khoa. Kết quả khảo sát việc làm tiếp tục cho thấy tín hiệu tích cực khi 95,6% sinh viên đã có việc làm trước khi nhận bằng. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp nhà trường duy trì tỉ lệ sinh viên có việc làm ở mức 95-96%.
Theo khảo sát của Trung tâm Trải nghiệm sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp HSU thực hiện tại Ngày hội Tân khoa trước lễ tốt nghiệp, tỉ lệ sinh viên có việc làm trước khi nhận bằng đạt 95,6%.
Nhiều ngành đào tạo tiếp tục duy trì tỉ lệ việc làm rất cao. Có 8 ngành ghi nhận khoảng 96% tân khoa đã có việc làm trước khi tốt nghiệp, trong đó có Digital Marketing, Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Tài chính - Ngân hàng...
Đáng chú ý, ngành Luật quốc tế đạt 100% sinh viên có việc làm trong hai mùa tốt nghiệp liên tiếp, còn ngành Thiết kế nội thất duy trì tỉ lệ 100% suốt ba mùa tốt nghiệp.
Không chỉ sớm gia nhập thị trường lao động, nhiều sinh viên HSU còn làm việc trong môi trường quốc tế. Ở một số ngành, khoảng 25% sinh viên làm việc tại doanh nghiệp nước ngoài hoặc doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Riêng ngành Công nghệ thông tin, tỉ lệ này vượt 47%. Một số ngành cũng ghi nhận hơn 24% sinh viên lựa chọn khởi nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp.
Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen, trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh, giá trị của tấm bằng không chỉ nằm ở kiến thức tích lũy mà còn ở khả năng thích ứng, tinh thần tự học và năng lực tạo ra giá trị cho xã hội.
“Được gọi tên trên sân khấu hôm nay là một niềm tự hào, nhưng trở thành cái tên mà người khác có thể tin cậy vào ngày mai mới là thành tựu lớn nhất”, PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt nhắn nhủ các tân khoa trong lễ tốt nghiệp.
Những con số về việc làm được phản ánh qua nhiều câu chuyện của tân khoa. Nguyễn Trần Mỹ Uyên, thủ khoa toàn trường với GPA 3,97, đã thực tập đúng chuyên ngành từ năm thứ hai và làm việc tại Ernst & Young Việt Nam trước khi tốt nghiệp.
Ngoài thành tích học tập, Uyên từng giữ vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kế toán - Kiểm toán, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi toàn quốc “Một ngày làm Kế toán trưởng” năm 2024 và giành ngôi quán quân ở hai cuộc thi chuyên ngành trong năm 2025.

Một hành trình khác cũng thu hút sự chú ý là câu chuyện của Nhân Thị Lan, 40 tuổi, thủ khoa ngành Thiết kế thời trang. Hiện chị là chủ và trực tiếp giảng dạy tại một trung tâm đào tạo thiết kế Rập và may thời trang ở TP.HCM. Trước khi trở thành sinh viên HSU, chị đã có thương hiệu thời trang riêng và từng đoạt giải Ba cuộc thi Fashion Creation 2025 với bộ sưu tập “Lụa họa”…
Thử thách lớn nhất của nữ sinh U40 là công nghệ. Tự nhận mình từng “mù” máy tính, chị gặp nhiều khó khăn khi học các phần mềm thiết kế chuyên ngành. Môn học đầu tiên chỉ đạt 5,2 điểm. Không chấp nhận dừng lại, chị chủ động học thêm bên ngoài, kiên trì rèn luyện với suy nghĩ “sợ đâu vượt đó”. Nỗ lực ấy giúp chị lần lượt đạt 9,6 điểm ở học phần Phần mềm 2 và 9,8 điểm môn CLO 3D.
Bên cạnh đó, chị còn dành hơn ba tháng tự ôn luyện tiếng Anh để đạt chứng chỉ B2, vượt chuẩn đầu ra B1 của chương trình đào tạo.
Câu chuyện của Lê Nguyễn Phương Thảo, tân khoa ngành Quản trị kinh doanh, cũng để lại nhiều ấn tượng. Từng mặc cảm vì cho rằng bản thân chưa đủ xuất sắc, Thảo dần tìm thấy sự tự tin khi được khuyến khích phát huy sự khác biệt của mình trong môi trường học tập.
Sau khi tốt nghiệp, cô giành học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc để theo học chương trình thạc sĩ tại Đại học Bưu chính Viễn thông Trùng Khánh và đảm nhiệm nhiều vai trò trong cộng đồng sinh viên Việt Nam tại đây.

RSS