Gần 18 ngàn học sinh lớp 1 ở Quảng Ngãi tựu trường

VHO- Sáng 22.8, gần 18 ngàn học sinh lớp 1 ở Quảng Ngãi tựu trường. So với các khối lớp, học sinh lớp 1 được tựu trường sớm hơn 1 tuần để các em bắt đầu làm quen với môi trường mới. Các trường đã chuẩn bị chu đáo, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho các em lớp 1 sẵn sàng bước vào năm học mới 2023- 2024.

Gần 18 ngàn học sinh lớp 1 ở Quảng Ngãi tựu trường - Anh 1

Phụ huynh đưa học sinh đến lớp

Các em được phụ huynh đưa vào tận lớp. Nhiều em còn khá bỡ ngỡ khi ngày đầu làm quen môi trường học tập mới. Có em thì háo hức, có em vẫn còn rụt rè. Những cô giáo lớp 1 cũng dịu dàng, ân cần, giúp các em tự tin hơn, sẵn sàng tâm lý để bước vào năm học mới, gặt hái nhiều kết quả tốt trong học tập. Em Nguyễn Bùi Anh Kiệt, Lớp 1C, Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi chia sẻ: “Con hồi hộp nhưng khi đến trường gặp cô và các bạn con hết cảm giác lo lắng, trường rất đẹp, các bạn chơi với con rất hòa đồng”.
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú Nguyễn Thị Thanh Thảo cho biết: “Nhà trường chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác chuẩn bị, đặc biệt đón tiếp, hướng dẫn học sinh tiếp cận với nề nếp nhà trường, tạo tâm thế tốt nhất cho các em bước vào năm học mới”.
Chuẩn bị cho năm học 2023- 2024, thời gian qua, các trường học ở Quảng Ngãi gấp rút hoàn thành các hạng mục được đầu tư sửa chữa, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị, nhằm đảm bảo cơ sở vật chất để đón học sinh.
Trong đó, Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Mộ Đức) được đầu tư gần 15 tỷ đồng để xây mới dãy nhà hiệu bộ và hội trường, sửa chữa nhà thi đấu đa năng, nâng cấp nhiều hạng mục khác như bê tông sân trường, hoàn thiện tượng Bác Phạm Văn Đồng, cột cờ và các bồn hoa sân trường...
Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Phạm Văn Đồng Nguyễn Văn Sanh chia sẻ: “Đến nay, các hạng mục đã cơ bản hoàn thành và sẽ được bàn giao trước ngày khai giảng. Năm nay, trường như được khoác “áo mới”, điều này sẽ tạo khí thế sôi nổi trong năm học mới”.

Gần 18 ngàn học sinh lớp 1 ở Quảng Ngãi tựu trường - Anh 2

Gần 18 ngàn học sinh lớp 1 ở Quảng Ngãi tựu trường

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại Quảng Ngãi, học sinh tựu trường vào ngày 28.8. Riêng đối với lớp 1, học sinh tựu trường vào ngày 22.8. Các trường đồng loạt tổ chức khai giảng vào ngày 5.9; bắt đầu giảng dạy từ ngày 6.9. Ngành giáo dục Quảng Ngãi cũng tuyển dụng gần 1.200 giáo viên bằng hình thức xét tuyển để phục vụ công tác giảng dạy tại các cấp học.
Huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) cũng đầu tư 25 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học. Trong đó, tập trung sửa chữa trường lớp cho các Trường THCS Nghĩa Lâm, Mầm non Nghĩa Trung và 5 trường đăng ký đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm (gồm các Trường THCS Nghĩa Hiệp, THCS Nghĩa Trung, Tiểu học Nghĩa Phương, Tiểu học Nghĩa Kỳ Bắc và Mầm non Sao Mai).

Gần 18 ngàn học sinh lớp 1 ở Quảng Ngãi tựu trường - Anh 3

Các trường học đầu tư cơ sở vật chất khang trang

Tại huyện Ba Tơ, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện đã bố trí nguồn kinh phí 9 tỷ đồng sửa chữa thường xuyên cơ sở vật chất trường lớp học; mua sắm trang thiết bị dạy học cho bậc mầm non, tiểu học và THCS, với kinh phí 6 tỷ đồng. Đồng thời, mua sắm, lắp đặt hệ thống lọc nước tinh khiết RO cho 5 trường học trên địa bàn huyện, với kinh phí 1,6 tỷ đồng.
Ngoài ra, từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, Phòng GD&ĐT huyện Ba Tơ được giao 422 triệu đồng để thực hiện mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học cho các trường nội trú, bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi Trần Sỹ cho biết, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất trường lớp tại các địa phương trên địa bàn tỉnh cơ bản diễn ra đúng kế hoạch.
“Sở đã hướng dẫn các đơn vị, trường học chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học mới; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khắc phục những khó khăn, bất cập, đầu tư cơ sở vật chất cho năm học mới. Đến thời điểm này, các đơn vị đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ bằng nguồn kinh phí của ngành, địa phương và UBND tỉnh giao, để có cơ sở vật chất đảm bảo công tác dạy và học”, ông Sỹ cho hay.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc