Gần 17 triệu người cao tuổi: Nguồn lực vàng cần được phát huy
VHO - Gần 17 triệu người cao tuổi đang là một lực lượng xã hội lớn, trong đó hơn 9 triệu người vẫn trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh. Những con số này cho thấy người cao tuổi không chỉ là nhóm đối tượng cần được chăm sóc mà còn là nguồn lực quan trọng cần được phát huy trong quá trình phát triển đất nước.
Đây cũng là một trong những vấn đề được đặt ra tại buổi gặp mặt báo chí tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 do Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức ngày 10.9 tại Hà Nội.
Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng nhấn mạnh: Người cao tuổi là một lực lượng rất quan trọng của đất nước trong mọi thời kỳ. Chúng ta cần tiếp tục phát huy tinh thần, vai trò của người cao tuổi trong việc đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước; đồng thời quyết tâm thay đổi nhận thức cũ cho rằng người cao tuổi là gánh nặng của gia đình và xã hội.

Hiện nay, người cao tuổi chính là một nguồn lực quan trọng để tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Thời gian tới, Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam sẽ phối hợp với Hội Người cao tuổi Việt Nam và các bộ, ngành Trung ương tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách về phát triển "kinh tế vàng", đồng thời phát huy vai trò và chăm sóc người cao tuổi.
Qua đó, Hội sẽ tiếp thu, xây dựng báo cáo gửi các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, sớm ban hành các chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho người cao tuổi tham gia phát triển kinh tế.
Hiện nay, cả nước có gần 17 triệu người cao tuổi. Trong đó, trên 9 triệu người vẫn đang trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh. Đây là lực lượng rất lớn và quan trọng, cần được phát huy tiềm năng để đóng góp vào sự phát triển của các địa phương và cả nước.
Đại hội VII của Hội Người cao tuổi Việt Nam sẽ chính thức diễn ra vào ngày 15 - 16.9 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội. Đại hội dự kiến có sự tham gia của 471 đại biểu chính thức và gần 600 đại biểu khách mời đại diện cho các cơ quan, ban, bộ, ngành.

Với phương châm "Đoàn kết - Nêu gương - Đột phá - Phát triển", Đại hội đặt ra nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2026 – 2031 là Hội Người cao tuổi Việt Nam không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc mà còn phải bứt phá mạnh mẽ hơn trong việc phát huy vai trò, biến kinh nghiệm và trí tuệ của người cao tuổi thành nguồn lực đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của quốc gia.
Cùng với đó, tiếp tục xây dựng Hội Người cao tuổi Việt Nam vững mạnh về tổ chức; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội cho người cao tuổi khó khăn, neo đơn; đẩy mạnh hoạt động văn hoá, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần người cao tuổi…
Đại hội cũng đề ra các chỉ tiêu: tập hợp trên 95% người cao tuổi vào tổ chức Hội; 100% hội viên người cao tuổi được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến người cao tuổi; 100% cán bộ Hội cấp tỉnh, trên 90% cán bộ Hội người cao tuổi cấp cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công tác Hội và chuyển đổi số…
Đại hội VII Hội Người cao tuổi Việt Nam vì thế không chỉ đặt ra yêu cầu xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chăm lo tốt hơn đời sống người cao tuổi, mà còn hướng tới một cách tiếp cận mới: tạo điều kiện để kinh nghiệm, trí tuệ và khả năng đóng góp của hàng triệu người cao tuổi tiếp tục được phát huy trong đời sống kinh tế - xã hội.

RSS