Gần 125.000 thí sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi lớp 10 THPT công lập
VHO - Sáng 29.5, các điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội đón gần 125.000 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, rà soát thông tin và nghe phổ biến quy chế. Kỳ thi năm nay được tổ chức tại 224 điểm thi, với khoảng 5.300 phòng thi chính thức và gần 400 phòng thi dự phòng.
Tại các điểm thi, thí sinh được kiểm tra thông tin cá nhân, số báo danh, phòng thi; kịp thời đính chính sai sót nếu có, đồng thời được phổ biến lịch thi, quy định trong phòng thi và những vật dụng được phép mang vào phòng thi. Việc làm thủ tục giúp thí sinh nắm rõ địa điểm, phòng thi, hạn chế nhầm lẫn khi bước vào các buổi thi chính thức.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên của Hà Nội năm 2026 gồm 3 bài thi độc lập là Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Trong đó, môn Ngữ văn và Toán thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút; môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút.
Theo lịch thi, sáng 30.5, thí sinh làm bài thi Ngữ văn; chiều cùng ngày thi Ngoại ngữ. Sáng 31.5, thí sinh làm bài thi Toán. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên, môn chuyên được tổ chức thi trong ngày 1.6.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý thí sinh cần có mặt đúng giờ, mang theo giấy tờ dự thi theo quy định, kiểm tra kỹ số báo danh, phòng thi và địa điểm thi. Thí sinh không được mang điện thoại di động, thiết bị thu phát thông tin, tài liệu và các vật dụng không được phép vào phòng thi.
Với bài thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ, thí sinh cần tô đúng số báo danh, mã đề và đáp án trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Sau khi nhận đề, thí sinh phải kiểm tra số trang, chất lượng in, mã đề và báo ngay cho cán bộ coi thi nếu phát hiện bất thường.

Kỳ thi năm nay có một số điểm mới đáng chú ý. Học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập không chuyên. Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh được xét nguyện vọng 2 với điều kiện điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường ít nhất 0,5 điểm; xét nguyện vọng 3 với điều kiện cao hơn ít nhất 1 điểm.
Đây là kỳ thi có quy mô lớn, thu hút sự quan tâm đặc biệt của học sinh và phụ huynh trên địa bàn Thủ đô. Ngoài ra, điều kiện dự tuyển được điều chỉnh theo hướng học sinh có nơi cư trú tại Hà Nội, thay vì yêu cầu nơi thường trú như trước đây. Việc bỏ khu vực tuyển sinh được kỳ vọng tạo thuận lợi hơn cho học sinh trong việc lựa chọn trường học phù hợp với năng lực, điều kiện đi lại và nhu cầu học tập.

RSS