Gia Lai:

Đưa “Lễ mừng lúa mới” vào trường học

NHƯ TRANG

VHO - Lần đầu tiên được tham gia trải nghiệm “Lễ mừng lúa mới” của người đồng bào Jrai, các bé ở trường Mầm non Tuổi Hoa xã Ia Kênh, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai đã vô cùng hào hứng và thích thú khi được hòa mình vào các hoạt động thú vị trong Ngày hội.

Đưa “Lễ mừng lúa mới” vào trường học - ảnh 1
Các bé hào hứng tham gia múa xoang dưới nền nhạc cồng chiêng cùng thầy cô và các nghệ nhân

Chương trình diễn ra trong không khí rộn ràng tại khuôn viên của nhà trường.

Dưới sự chỉ dẫn của cô giáo Tống Thị Thương cùng đội cồng chiêng và đội múa xoang của làng O Sơr, làng Mơ Nú, các bé đã cùng nhau tìm hiểu về bản sắc văn hóa dân tộc Jrai thông qua các hoạt động như phục dựng mô hình nhà rông, làm cơm lam gà nướng, nướng thịt, giã gạo, tham gia các trò chơi dân gian...

Đặc biệt, các bé được cùng nhau hòa mình vào những điệu xoang uyển chuyển, nhịp nhàng trong nền nhạc cồng chiêng rộn rã, vui tươi.

Cô Thương chia sẻ: “ Các em mẫu giáo có thể chưa hiểu biết sâu sắc về các bản sắc văn hóa dân tộc, nhưng với những hoạt động thực tế mà các em được trực tiếp tham gia, được các cô giáo thuyết minh, giới thiệu về “Lễ mừng lúa mới” bước đầu sẽ tạo được nhận thức và dần dần khắc sâu vào tâm trí các em những kiến thức, những nét văn hóa độc đáo của cuộc sống xung quanh, từ đó tạo cho các em ý thức biết yêu quý, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc”.

Trường Mầm non Tuổi Hoa, xã Ia Kênh hiện có 210 trẻ, trong đó hơn 95% các cháu là người dân tộc Jrai. Vì vậy, nhà trường luôn cố gắng xây dựng môi trường học tập thân thiện, gần gũi, cởi mở đối với trẻ. Từ đó giúp các em hòa nhập và tự tin hơn trong việc đến lớp và học tập.

Cô Mai Thị Châu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Hoa cho biết: “ Với mong muốn tạo không gian học tập kết hợp trải nghiệm, nhà trường chú trọng đưa những hoạt động văn hóa vào các tiết học, giúp trẻ có cái nhìn rõ nét hơn về văn hóa dân tộc, từ đó khơi dậy tình yêu và lòng tự hào của các cháu về văn hóa truyền thống.

Đưa “Lễ mừng lúa mới” vào trường học - ảnh 2
Thầy cô và các nghệ nhân hướng dẫn các bé làm cơm lam

Trong những năm học tới, chúng tôi sẽ cố gắng duy trì tổ chức mời nghệ nhân về trường để giới thiệu, hướng dẫn cán bộ quản lý, các giáo viên và các cháu học sinh tập múa xoang, đánh cồng chiêng trong các tiết học ngoại khóa hoặc dịp lễ phù hợp.

Bên cạnh đó, nhà trường sẽ tích hợp các nội dung văn hóa Jrai ở các hoạt động như: Chào năm học mới, tổng kết năm học,… để các cháu học sinh được tìm hiểu các giá trị truyền thống của người dân tộc Jrai, rèn luyện kỹ năng sống và học tập".

Việc đưa các nội dung giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc vào trường học thông qua nhiều hoạt động thiết thực không chỉ giúp học sinh lưu giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình, mà qua đó còn góp phần bồi đắp nhân cách sống, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước. Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tiếp thu và phát huy những tinh hoa văn hóa của nhân loại.