Dự báo mưa to đến rất to từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa trong tuần tới, Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó

TÙNG QUANG

VHO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tại, từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo, mưa lớn tại các tỉnh, thành phố trên sẽ duy trì đến ngày 22.11, đề phòng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo mưa to đến rất to từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa trong tuần tới, Thủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó - ảnh 1
Lượng mưa lớn trong ngày 16.11 đã khiến một số đoạn trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua xã A Lưới 2, TP Huế bị ngập, đất đá tràn xuống mặt đường. Ảnh: Thế Phong

Lượng mưa tính từ 7 giờ sáng đến 19 giờ tối 16.11 có nơi trên 130mm như trạm Tà Rụt (Quảng Trị) 134mm, trạm A Lưới (thành phố Huế) 418,4mm, trạm Khâm Đức (thành phố Đà Nẵng) 151,1mm, trạm Sơn Tây (Quảng Ngãi) 171,6mm, trạm Krong (Gia Lai) 169,8mm, trạm Sông Hinh (Đắk Lắk) 185mm, trạm Khánh Vũ (Khánh Hòa) 238mm.

Từ tối 16.11 đến hết ngày 18.11, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm.

Khu vực Hà Tĩnh, phía đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Tối và đêm 16.11, khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn >200mm/3 giờ.

Đêm 18 và ngày 19.11, khu vực thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Khu vực Quảng Trị, phía đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Tổng lượng mưa cả đợt từ chiều tối 16.11 đến hết ngày 1911, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai phổ biến 300-600mm/đợt, cục bộ có nơi trên 850m/đợt; khu vực Hà Tĩnh, phía đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa phổ biến 150-350mm/đợt, cục bộ có nơi trên 500mm/đợt; phía tây các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt.

Ngoài ra, từ đêm 19.11, mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra ở khu vực thành phố Đà Nẵng, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa; từ ngày 22.11 mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, ngày 16.11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 217/QĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan chủ động phòng, tránh, ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.

Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Công điện nêu: Để chủ động phòng, tránh, ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên và lãnh đạo các Bộ, ngành có liên quan, nhất là các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả các đợt bão lũ vừa qua, rút kinh nghiệm công tác ứng phó bão lũ vừa qua để chủ động triển khai kịp thời công tác phòng, tránh, ứng phó với mưa lũ, trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa tổ chức theo dõi chặt chẽ, cập nhật đầy đủ, thông tin kịp thời về tình hình và dự báo diễn biến mưa lũ để Nhân dân chủ động ứng phó, không để tình trạng người dân không nắm được thông tin về thiên tai.

Chỉ đạo rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt sâu để kịp thời cảnh báo không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm, chủ động sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Triển khai công tác bảo đảm an toàn hồ đập, chống úng ngập; chủ động chỉ đạo vận hành khoa học, hợp lý các hồ chứa thủy lợi, thủy điện căn cứ theo dự báo tình hình mưa lũ để bảo đảm an toàn công trình và chống ngập lụt.

Triển khai lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông; căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, quyết định cho học sinh nghỉ học và hạn chế người, phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường tại khu vực nguy hiểm trong trường hợp cần thiết.

Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực trọng điểm, nhất là những nơi có nguy cơ xảy ra chia cắt, cô lập do sạt lở, ngập lụt để sẵn sàng ứng phó với tình huống bị cô lập, chia cắt nhiều ngày và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn theo dõi chặt chẽ, dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến mưa lũ, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất để cơ quan chức năng và người dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

Chỉ đạo triển khai công tác bảo vệ hồ đập thủy lợi và sản xuất nông nghiệp; phối hợp với ngành công thương và các địa phương chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

Chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Xây dựng chỉ đạo triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, hoạt động xây dựng; kịp thời huy động lực lượng, phương tiện, vật tư khẩn trương khắc phục, sửa chữa kịp thời các vị trí bị sạt lở, hư hỏng, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong thời gian sớm nhất, đặc biệt là trên các trục giao thông chính, tuyến huyết mạch.

Bộ Công Thương chỉ đạo bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện và sản xuất công nghiệp, hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

 Các Bộ: Quốc phòng, Công an chủ động chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn rà soát kịch bản, phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác sơ tán, di dời dân cư, ứng phó với sạt lở, lũ quét, lũ, ngập lụt và cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

 Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động phối hợp với địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai công tác phòng, chống, ứng phó với mưa lũ, hạn chế thiệt hại đối với ngành, lĩnh vực quản lý.

Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia theo dõi sát diễn biến tình hình, sẵn sàng điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam kịp thời thông tin về tình hình mưa lũ và công tác chỉ đạo ứng phó của các cơ quan chức năng, tăng cường phổ biến, hướng dẫn biện pháp, kỹ năng ứng phó ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét cho người dân.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc thực hiện nghiêm túc Công điện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực những vấn đề đột xuất, phát sinh.