Đà Nẵng:

Dự án kè chống sạt lở bờ sông Yên chậm tiến độ do vướng mặt bằng

ĐỨC HOÀNG

VHO - Ngày 28.5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cho biết đã có phản hồi về tiến độ thi công Dự án kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Yên (đoạn từ hạ lưu đập An Trạch - cầu Sông Yên - ngã ba sông Cẩm Lệ) sau khi có phản ánh từ người dân về tình trạng chậm triển khai và ảnh hưởng sinh hoạt trong mùa mưa.

Trước đó, người dân nơi dự án đi qua đã phản ánh mặc dù mặt bằng đã được giải phóng từ năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa có đoạn nào hoàn thiện. Mùa mưa 2024, nhiều vị trí bị sạt lở nghiêm trọng khiến người dân liên tục phản ánh lên chính quyền xã nhưng không nhận được thông tin rõ ràng về lý do dự án chậm tiến độ cũng như kế hoạch khắc phục.

Dự án kè chống sạt lở bờ sông Yên chậm tiến độ do vướng mặt bằng - ảnh 1
Dự án kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Yên (đoạn từ hạ lưu Đập An Trạch - Cầu sông Yên - Ngã ba sông Cẩm Lệ) có tổng chiều dài tuyến 7707,32m đi qua 3 xã Hòa Khương, Hòa Tiến và Hòa Phong của huyện Hòa Vang

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (Ban QLDA), công trình có tổng chiều dài hơn 7,7 km, được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 2299/NQ-HĐND ngày 20.8.2022, đi qua 3 xã Hòa Khương, Hòa Tiến và Hòa Phong (huyện Hòa Vang).

Dự án do Liên danh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Dacinco và Công ty Cổ phần Xây dựng số 303 thi công, khởi công từ tháng 1.2023 và dự kiến hoàn thành vào tháng 6.2024.

Tuy nhiên, đến nay tiến độ thi công vẫn chưa đạt yêu cầu do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Ban QLDA cho biết, dù dự án đã được gia hạn hai lần - lần đầu đến 31.12.2024 và lần hai đến 30.5.2025 theo các công văn của UBND TP - nhưng đến nay vẫn còn 6 hồ sơ GPMB chưa hoàn tất tại thôn La Châu Bắc (xã Hòa Khương). Đây là nguyên nhân chính khiến việc thi công toàn tuyến bị ngưng trệ.

Một trong những yếu tố gây khó khăn cho công tác GPMB là số lượng hồ sơ lớn (hơn 650 hồ sơ), trải qua nhiều xã nên việc vận động, kiểm đếm, tách thửa và thống nhất phương án đền bù gặp nhiều trở ngại.

Đặc biệt, thời điểm tháng 10.2024, chính sách đền bù chuyển tiếp giữa Luật Đất đai 2013 và Luật Đất đai 2024 khiến khoảng 30 hồ sơ chưa thể xác định cơ sở áp dụng, làm kéo dài thời gian hoàn thành công tác đền bù.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng của huyện Hòa Vang cũng đang tập trung nhân lực cho nhiều dự án trọng điểm khác như đường cao tốc, quốc lộ 14B, cầu Quảng Đà, đường dẫn 2 đầu cầu… nên việc giải quyết các tồn đọng của dự án kè sông Yên chưa được ưu tiên tối đa.

Trước bức xúc của người dân, Ban QLDA khẳng định đã chỉ đạo nhà thầu tập trung thi công tại các vị trí đã có mặt bằng. Cụ thể, tại các xã Hòa Tiến và Hòa Phong, mặt bằng đã cơ bản hoàn thành từ cuối tháng 4.2025, giúp nhà thầu triển khai thi công tương đối thuận lợi.

Ban QLDA kiến nghị Hội đồng GPMB, hỗ trợ và tái định cư cần sớm hoàn tất bàn giao 6 hồ sơ còn lại để tạo điều kiện cho nhà thầu hoàn thiện công trình theo đúng tiến độ thành phố yêu cầu. Việc bàn giao toàn bộ mặt bằng trong thời gian tới là yếu tố quyết định giúp công trình hoàn thành trước mùa mưa 2025, đáp ứng nguyện vọng của người dân vùng dự án.

Dự án kè chống sạt lở bờ sông Yên chậm tiến độ do vướng mặt bằng - ảnh 2
Dự án vẫn còn ngổn ngang sau thời gian chậm tiến độ

Trong lúc đó, sáng 28.5, ông Trần Trung Tuyến – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Dacinco, cho biết hiện đơn vị đang tổ chức thi công trên đoạn được bàn giao mặt bằng dài khoảng 2,5 km.

“Hiện chúng tôi đang triển khai các mũi thi công cùng với máy móc và nhân công. Khối lượng thi công trên đoạn 2,5 km đã đạt khoảng 70%, phần còn lại sẽ được hoàn tất trước ngày 30.6”, ông Tuyến nói.

Theo ông Tuyến, do khoảng 250m còn lại vẫn đang vướng mặt bằng nên đơn vị chưa thể triển khai đồng bộ toàn tuyến. Tinh thần của đơn vị thi công là “có mặt bằng đến đâu, thi công đến đó” nhằm rút ngắn thời gian hoàn thiện công trình, đảm bảo an toàn trước mùa mưa sắp tới.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc