Đợt rét đậm, rét hại tiếp theo ở miền Bắc sẽ xảy ra khi nào?
VHO - Miền Bắc có thể đón đợt rét đậm, rét hại tiếp theo vào khoảng ngày 20-21.1.2026, khi không khí lạnh tăng cường trở lại, ảnh hưởng đến thời tiết nhiều tỉnh thành vùng Bắc Bộ.

Cụ thể, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo về khả năng xuất hiện đợt rét đậm, rét hại tiếp theo ở khu vực miền Bắc từ chiều và đêm 20 đến 21.1.2026, do gió mùa Đông Bắc mạnh. Đây được xem là đợt không khí lạnh có thể khiến nhiệt độ giảm sâu, làm thời tiết trở rét hơn, đặc biệt vào ban đêm và sáng sớm tại các tỉnh Bắc Bộ.
Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơ quan này đã xây dựng bản dự báo chi tiết phục vụ công tác tổ chức Đại hội XIII của Đảng (19-25.1), trong đó cảnh báo các diễn biến thời tiết, bao gồm khả năng rét và mưa trong những ngày quan trọng sắp tới.
Trong khi đó, nhận định tổng quan xu hướng thời tiết mùa đông năm nay cho thấy, không khí lạnh vẫn có thể hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm nhưng sẽ gây ra các đợt rét đậm, rét hại tập trung trong tháng 2.2026, đặc biệt ở các khu vực vùng núi phía Bắc, nơi có nguy cơ băng giá, mưa tuyết.
Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nêu rõ, giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4.2026, không khí lạnh vẫn có khả năng tác động vào miền Bắc, mặc dù tổng thể yếu hơn các mùa Đông trước. Các đợt rét đậm, rét hại trong thời gian này chưa thể loại trừ, và cần theo dõi chặt chẽ thông tin các đợt không khí lạnh tăng cường.
Trước đó, dự báo từ nhiều bản tin thời tiết cho biết, trong khoảng thời gian từ 11.1 đến 21.1.2026, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã duy trì trạng thái ban ngày nắng, ban đêm rét sâu, nhưng vẫn nằm trong cảnh báo rét đậm và hiện tượng băng giá, sương muối ở vùng núi cao.
Như vậy, sau những ngày rét từng đợt trong đầu tháng 1 vừa qua, người dân miền Bắc và Bắc Trung Bộ cần tiếp tục đề phòng đợt rét đậm, rét hại có thể xảy ra khoảng ngày 20-21.1.2026 do không khí lạnh tăng cường mới, trước khi bước sang giai đoạn tháng 2 với các đợt rét tập trung hơn.
Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân, đặc biệt là ở vùng núi và khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi khí lạnh sâu, cần chuẩn bị biện pháp giữ ấm để đảm bảo sức khỏe cho người và vật nuôi, cây trồng, cũng như theo dõi các bản tin dự báo liên tục để chủ động ứng phó khi rét đậm, rét hại xảy ra.

RSS