Động viên lực lượng lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Độc Lập và A1
VHO - Ngày 11.8, lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã đến thăm, động viên các lực lượng đang thực hiện khai quật, thu nhận mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Độc Lập và A1, phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đoàn công tác do đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên làm trưởng đoàn cùng đại diện các sở, ngành và Bộ CHQS tỉnh Điện Biên.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Độc Lập và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1, đồng chí Mùa A Vảng đã trực tiếp thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ khai quật, thu nhận mẫu sinh phẩm đối với những phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
Đây là công việc đòi hỏi sự thận trọng, chính xác và trách nhiệm cao trong từng khâu, nhằm bảo đảm mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phục vụ giám định ADN, từng bước xác định danh tính, trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, đồng chí Mùa A Vảng khẳng định, được tham gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia.
Đồng thời đề nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, kịp thời động viên và có những hoạt động thiết thực hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ; bảo đảm các điều kiện cần thiết để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Độc Lập hiện có tổng số 2.432 mộ, trong đó số mộ cần lấy mẫu là 2.042 mộ. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1 hiện có 645 mộ đơn, trong đó chỉ có 10 mộ đủ thông tin, 39 mộ có một phần thông tin và 596 mộ chưa có thông tin. Trong đó số mộ cần lấy mẫu là 635 mộ để phục vụ giám định ADN.
Theo quy định của Bộ Quốc phòng, quy trình kỹ thuật lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản và lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ được thực hiện qua 8 bước, bảo đảm chặt chẽ, khoa học và đúng quy định.
Việc khẩn trương thu nhận mẫu sinh phẩm, phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đáp ứng mong mỏi của thân nhân liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi.
Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận, mỗi danh tính được xác định là thêm một bước trên hành trình “trả lại tên” cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trách nhiệm và sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ.

RSS